Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật vụ 2 người bị nhóm lạ mặt đánh đập dã man giữa khuya

Thứ ba, 11:42 04/05/2021 | Pháp luật

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điều bất ngờ nên mời 2 người khai bị nhóm người lạ mặt đánh đập dã man về trụ sở làm việc.

Ngày 4-5, tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với Lê Minh Vương (SN 1992) và Phan Văn Hiếu (SN 1980; ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) về hành vi báo tin giả và điều khiển xe có nồng độ cồn gây tai nạn giao thông.

 Sự thật vụ 2 người bị nhóm lạ mặt đánh đập dã man giữa khuya  - Ảnh 1.

Hiếu bị thương nặng ở vùng đầu, tay trong khi Vương chỉ bị thương nhẹ sau khi tông xe vào gốc xoài nhưng lại khai bị người khác đánh đập dã man. Ảnh: T.Tầm

Theo đó, vào sáng 30-4, anh Phan Văn Quá (SN 1979, anh ruột của Hiếu) đến Công an xã Vĩnh An và trực ban Công an huyện Châu Thành trình báo về việc em trai của mình cùng với Vương đi chơi bằng xe máy. Đến khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, khi cả 2 đến khu vực lộ nông thôn thuộc xã Vĩnh An thì bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt dùng theo hung khí từ trong bụi cây lao ra đánh đập dã man. Hậu quả, Hiếu bị thương nặng ở vùng đầu và tay. Trong khi đó, Vương bị thương nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành huy động lực lượng chia thành nhiều tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường điều tra, xác minh làm rõ. Qua xác minh và công tác khám nghiệm hiện trường, cũng như dấu vết trên người các nạn nhận, lực lượng công an xác định đây chỉ là vụ tai nạn giao thông bình thường.

Tại cơ quan công an, Vương đã khai nhận vào thời điểm đó đã nhậu say và chở Hiếu về nhà bằng xe máy. Tuy nhiên, do Hiếu đã say rượu, ngồi phía sau không vững nên làm Vương điều khiển xe mất lái rồi va vào cây xoài khiến cả 2 ngã xuống bất tỉnh.

Sau khi tỉnh dậy, sợ bị gia đình la mắng việc nhậu say rồi điều khiển xe tự gây tai nạn và sợ bị công an biết sẽ xử phạt hành chính nên điện thoại cho anh Quá nói bị nhóm người lạ mặt chặn đường, đánh đập dã man.

Theo T.Nốt

NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top