Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân lãnh án chung thân

Thứ hai, 20:59 10/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau 3 ngày xét xử vụ án “siêu trộm” làm rúng động dư luận thời gian qua, cuối giờ chiều nay 10/6, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án chung thân đối với bị cáo “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân.

 
“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân lãnh án chung thân 1
Phiên tòa xử "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân và đồng bọn. Ảnh Đức Hoàng
 
Chiều 10/6, hàng trăm người ngồi chật kín phòng xét xử ở Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng để theo giõi phiên tòa “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân (SN 1982, trú xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội; chỗ ở tổ 7, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và đồng bọn gây rúng động dư luận thời gian qua.
 
Sau 3 ngày xét xử, cuối giờ chiều nay, xét thấy hành vi trộm cắp của Đặng Ngọc Tân rất nguy hiểm, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người dân, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, làm cho người dân lo lắng trong một thời gian dài. Đồng thời, Đặng Ngọc Tân phạm tội ở cấp độ tái phạm nhiều lần. Trước tòa, Tân không thành khẩn khai báo mà luôn quanh có chối tội, có lúc còn xúc phạm đến cơ quan Cảnh sát điều tra nên cần phải cách ly ra khỏi xã hội.
 
Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Tân mức án chung thân; Nguyễn Hữu Phước (SN 1983, trú tổ 25, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, người cảnh giới cho Tân thực hiện các vụ trộm) 14 năm tù giam về hành vi “trộm cắp tài sản”; Nguyễn Bạch Dương (SN 1978, quê Hà Tĩnh, chỗ ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, vợ của Đặng Ngọc Tân) bị phạt 7 năm tù giam về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngoài ra, TAND TP Đà Nẵng buộc Tân và đồng bọn bồi hoàn hơn 10 tỷ đồng.
 
Sau khi bản án được tuyên, nhiều người theo giõi phiên tòa trong 3 ngày đã đánh giá bản án đúng người đúng tội.
 
“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân lãnh án chung thân 2
3 bị cáo (từ trái sang): Nguyễn Bạch Dương, Nguyễn Hữu Phước và Đặng Ngọc Tân trước vành móng ngựa vào chiều 10/6. Ảnh Đức Hoàng

Trước giờ tuyên án, Tân nhiều lần ngoảnh mặt nói chuyện với vợ là Bạch Dương. Hình như bị cáo căn dặn điều gì đó. Trong ánh mắt của Tân lóe lên niềm ân hận khi gây ra tội lỗi nhưng dường như sự hối hận đó đã quá muộn.

Tuy nhiên, sau khi nghe Tòa tuyên án, Đặng Ngọc Tân lại “to tiếng” với vợ Bạch Dương trên đường bị dẫn lên xe về trại giam. Còn bị cáo Bạch Dương thì ngất lên ngất xuống sau khi nghe bản án và trên đường ra xe về trại giam.
 
“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân lãnh án chung thân 3
Trước giờ tuyên án, bị cáo Tân ngoảnh mặt lại nói chuyện với vợ và hình như ân hận điều gì đó, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ảnh Đức Hoàng

Điều đặc biệt, khi xe Cảnh sát dẫn giải các bị cáo về trại, sau khi mọi người tham dự phiên tòa ra về trước cổng, một số đối tượng đã nhảy vào đánh bố của Tân và mẹ của Bạch Dương khiến Cảnh sát phải huy động lực lượng bảo vệ và giải tán đám đông.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2008 đến ngày 30/4/2011, Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước đã thực hiện 36 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng, với tổng giá trị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Từ khoảng tháng 4/2009, Nguyễn Bạch Dương sống chung với Tân, trước khi sống với Tân, Dương không có tài sản gì lớn, thời gian sống chung hơn 2 năm với Tân, Dương biết rõ Tân không có hoạt động nghề nghiệp gì, không có tài sản nhưng sau đó Tân lại có nhiều tiền tiêu xài. Hàng tháng Tân đưa cho Dương từ 10-15 triệu đồng ăn chơi. Quá trình sống chung Tân và Dương còn mua nhiều tài sản có giá trị như ô tô, nhà và đất…
 
“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân lãnh án chung thân 4
Khi nghe tuyên án, bị cáo Dương bật khóc và ngất lịm đi sau đó, còn Tân và Phước gương mặt vẫn tỉnh bơ. Ảnh Đức Hoàng

Đa số nạn nhân của Tân là nhà của các đại gia, quan chức giàu có đang sống ở Đà Nẵng. Hàng ngày, Tân cùng Phước đi trộm bằng “chiêu” cùng nhau đi khảo sát, nắm bắt tình hình, giờ giấc của các gia chủ - nơi chúng chuẩn bị đột nhập trộm. Sau đó, bọn chúng cùng nhau ra tay “cuỗm” đi rất nhiều tiền vàng và những vật dụng có giá trị. Nhiều đại gia, quan chức mất của mà không tin mình đã mất vì hình thức ăn trộm của bọn chúng rất tinh vi.

Một số vụ trộm điển hình mà Tân đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị của các đại gia và quan chức: Khoảng 18g30 ngày 6/10/2010, Nguyễn Hữu Phước sử dụng mô tô chở Tân đến nhà bà Phạm Thị Ngọc (số 33 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu). Đến nơi Tân đi bộ vào đường kiệt gần đó rồi trèo qua hàng rào sắt đi vào đường thoát hiểm phía sau nhà. Sau đó trèo lên tầng 2 dùng xà beng, tuốc-nơ-vít cạy cửa hông bằng gỗ để vào nhà bà Ngọc.

Sau khi vào nhà, Tân dùng tuốc-nơ-vít lục tung các tủ của tầng 2 Tân không tìm thấy tài sản nào giá trị. Thấy chột chiếc tủ nhỏ nằm ở góc phòng, Tân liên dùng tuốc-nơ-vít cạy ra và tìm thấy một chiếc hộp nhựa bên trong chứa 110 cây vàng SJC. Sau khi cuỗm hết số vàng trên, Tân thoát ra ngoài bằng đường cũ. Trên đường về, Tân nói với Phước rằng chỉ kiếm được 4 cây vàng mà thôi rồi đưa cho Phước giữ 4 cây vàng trộm được.

Ngày hôm sau, Tân lấy 4 cây vàng đem qua hiệu vàng Hoa Kim Nguyên (đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng) bán được 126 triệu đồng rồi chia cho Phước 60 triệu đồng. Riêng 106 cây vàng còn lại Tân khai đem ra Hà Nội bán cho tiệm vàng Phú Quý (109 đường Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội) được hơn 3,3 tỷ đồng rồi góp vốn để buôn bán điện thoại di động với một người bà con. Tuy nhiên qua xác minh, cơ quan điều tra cho rằng hiệu vàng Phú Quý không hề mua số vàng nói trên như lời khai của Tân. Vậy tổng tài sản Tân và Phước chiếm đoạt tại nhà bà Ngọc hơn 3,5 tỷ đồng, Tân chia cho Phước 60 triệu đồng.
 
“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân lãnh án chung thân 5
Rất đông người dân theo giõi phiên tòa chiều 10/6. Ảnh Đức Hoàng

Khoảng 18g30 ngày 28/3/2009, Phước sử dụng xe mô tô Exciter chở Tân đến nhà bà Hồ Thị Phúc (40 Duy Tân, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đến nơi, Tân đi ra sau nhà bà Phúc rồi trèo lên tầng 3 dùng kềm cộng lực cắt khung cửa sổ tầng 3 đột nhập vào bên trong. Sau đó, Tân đi xuống tầng 2 dùng cán đuôi tuốc-nơ-vít đập vỡ kính phòng ngủ sau đó thò tay vào mở khóa nắm đấm vào phòng. Sau đó, Tân dùng tuốc-nơ-vít cạy phá khóa tủ đứng lấp đi 8,5 triệu, 6 chỉ vàng tây, 1 lắc vàng (1 lượng) chạm ngọc cùng 7,5 cây vàng SJC. Tổng trị giá mà Tân lấy của bà Phúc là 186 triệu đồng.

Sau khi thoát được ra khỏi nhà bà Phúc, Tân nghe Phước báo rằng nhà cạnh bên (38 Duy Tân) khóa cửa ngoài nên từ tầng 2 nhà bà Phúc, Tân tiếp tục đột nhập vào nhà bên cạnh của chị Trần Thị Ánh Loan. Sau khi dùng xà beng cạy cửa hông đột nhập vào phòng ngủ tầng 2, Tân dùng tuốc-nơ-vít cạy phá tủ gỗ lấp cắp 20 lượng vàng SJC, 10.000 USD, 50 triệu đồng, 3 điện thoại Nokia, 1 khẩu súng hơi cay cùng một hộp đựng nữ trang gồm nhiều dây chuyền, vàng, lắc...Tổng trị giá mà Tân lấy cắp của nhà chị Loan là 666,5 triệu đồng… Sau đó Tân thoát ra ngoài bằng lối cũ để Phước chở về. Sau khi trộm trót lọt hai nhà trên, Tân chỉ chia “chiến lợi phẩm” cho Phước 13 triệu đồng.

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 27/3/2009, Phước chở Tân đến nhà ông Nguyễn Cúc (số 16 Đào Duy Anh, quận Thanh Khê) để trộm cắp. Tân đi vào lô đất trống, sau đó leo vào đường thoát hiểm, sử dụng xà beng cạy chốt cửa đột nhập vào nhà. Tân đi lên tầng 2 vào phòng ngủ lấy 20 triệu đồng, sau đó lên tầng 3 lấy 410 triệu đồng, 7 cây vàng SJC và 250 chỉ vàng 98, tổng tài sản trộm được gần 1,1 tỷ đồng.
 
“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân lãnh án chung thân 6
"Siêu trộm" Đặng Ngọc Tân. Ảnh Đức Hoàng

Ngoài ra, Đặng Ngọc Tân và đồng bọn còn đột nhập vào nhà của ông Ngô Tấn Cư (phó giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng) ở đường Lê Đình Lý, quận Thanh Khê, cuỗm đi 5 lượng vàng SJC và một số vàng khâu, dây chuyền, nữ trang, lắc và 70 triệu đồng.

Tân còn đột nhập vào nhà ông Hoàng Dương Việt Anh (ở đường Tống Phước Phổ, quận Hải Châu) lấy đi 5 dây chuyền vàng trọng lượng 21,7 chỉ; 1 dây chuyền vàng trọng lượng 10 chỉ, 3 lắc vòng đeo tay trọng lượng 27,5 chỉ, 4 lắc vàng đeo tay trọng lượng 14 chỉ, 22 nhẫn trọng lượng 42,5 chỉ…và 250 triệu đồng.

Vụ đột nhập cuối cùng trước khi Đặng Ngọc Tân sa lưới là vào khoảng 17g30 ngày 30/4/2011, Phước sử dụng xe mô tô chở Tân lượn đi tìm nhà để đột nhập. Khi đến số nhà 254 đường Núi Thành (quận Hải Châu) của bà Nguyễn Thị Phụng, Tân tìm cách treo qua tường vào bên trong rồi dùng cán tuốc-nơ-vít đập vỡ kính phòng ngủ tầng 1 để vào phòng. Tân lấy được 30,5 triệu đồng VN, 1 dây chuyền 5 chỉ vàng Ý cùng 1 dây chuyền vàng tây  loại 3 chỉ. Tại đây, Tân và Phước bị Công an Đà Nẵng bắt quả tang.
 
“Siêu trộm” Đặng Ngọc Tân lãnh án chung thân 7
Có lẽ đây là một phiên tòa lịch sử bởi hàng chục năm qua TAND TP Đà Nẵng mới xét xử một vụ án trộm cắp mà số tiền lên đến hơn chục tỷ đồng và đây là một vụ án mà có nhiều bị hại nhất. Ảnh Đức Hoàng
 
Như vậy, phiên tòa xét xử vụ án "siêu trộm"đã khép lại. Có lẽ đây là một phiên tòa lịch sử bởi hàng chục năm qua TAND TP Đà Nẵng mới xét xử một vụ án trộm cắp mà số tiền lên đến hơn chục tỷ đồng và tốn nhiều công sức nhất. Đồng thời, đây là một vụ án mà có nhiều bị hại nhất.

Vụ án đã để lại nhiều bài học cho những đại gia giàu có trong việc quản lý tài sản của mình; đồng thời bản án cũng nhằm răn đe những đối tượng vi phạm pháp luật, gây hại đến cuộc sống của người dân.

 
Đức Hoàng
duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top