Sau "tình yêu" với cô bé 12 tuổi, thanh niên lĩnh án 7 năm tù
GiadinhNet – Biết H mới học lớp 6 và còn rất trẻ con nhưng Mạnh vẫn ngày ngày nhắn tin bày tỏ tình yêu với cô bé này.
Ngày 18/6, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (SN 1999, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) về tội: " Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Bị hại trong vụ án là cháu H (SN 2007, vào thời điềm xảy ra vụ việc, H mới 12 tuổi).
Cáo trạng của cơ quan công tố cho thấy, Mạnh và cháu H kết bạn với nhau qua mạng xã hội Facebook. Ngày 29/9/2019, sau một thời gian trò chuyện, Mạnh nhắn tin rủ H đi chơi và được cô bé đồng ý. Đến 14h cùng ngày, Mạnh đi xe máy đến cổng trường đón H về nhà mình ở Thạch Thất.
Do nhà vắng người, Mạnh rủ H vào phòng ngủ rồi làm chuyện "người lớn" với cô bé 12 tuổi. Đến chiều, khi thấy bố mẹ về, Mạnh lấy xe máy đèo H đi chơi.
Vào thời điểm này, bố mẹ H không thấy con đi học về nên đã chia nhau đi tìm. Khoảng 23h ngày 29/9/2019 bố H bắt gặp Mạnh đang đèo con gái mình về nhà. Biết gặp người nhà của H, Mạnh đèo cô bé quay xe bỏ chạy. Bị bố H đuổi theo "sát nút", Mạnh dừng xe. Lúc này bố H đưa con gái sang xe mình và yêu cầu Mạnh cùng về nhà để nói chuyện. Sợ hãi, Mạnh vứt xe rồi lao xuống ruộng.
Bị cáo Mạnh tại phiên toà (ảnh tư liệu)
Tuy nhiên anh trai H và bố cô gái đã nhanh chân đuổi theo bắt giữ được Mạnh đưa về nhà. Tại đây, Mạnh thừa nhận đã có quan hệ "người lớn" với cô bé. Gia đình H lập tức làm đơn trình báo với cơ quan công an.
Tại phiên xét xử sáng 18/6, mặc dù gia định Mạnh đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu. Phía gia đình nạn nhân cũng có đơn xin giảm nhẹ cho Mạnh. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, việc Mạnh có quan hệ tình dục với H và được sự đồng ý của H nhưng do cô bé mới 12 tuổi nên hành vi của Mạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khoẻ, tinh thần, tâm lý của trẻ em.
Với nhận định trên, HĐXX – TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Mạnh 7 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Thanh Sơn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 36 phút trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 2 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 3 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 3 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.