Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ Khá "bảnh" ôm chầm con trai trước sân tòa

Thứ tư, 09:21 13/11/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhìn thấy con trai bước xuống xe, mẹ Khá "bảnh" vội chạy đến ôm chầm con trai trước khi bị áp giải đến tòa.

Sáng nay (13/11), TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, 26 tuổi) và 5 người khác về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

Đồng phạm của Khá gồm Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Trịnh Hữu Quý (27 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (33 tuổi).

Tại tòa, ông Nguyễn Trọng Trường - Thẩm phán chủ toạ phiên toà thông báo, tất cả các bị cáo không mời luật sư bào chữa. Chính vì thế, các bị cáo tự bào chữa cho mình.

Trong phần luận tội, đại điện Viện kiểm sát nêu trong 44 ngày, Ngô Bá Khá đã giao dịch mua lô, đề với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trước khi bị bắt Khá thu hàng trăm triệu đồng từ việc thu tiền ở kênh Yotube nhưng do lòng tham, bị cáo vẫn cố tình phạm tội.

Tất cả các bị cáo đều là những người có công ăn, việc làm thu nhập ổn định nhưng do lòng tham, muốn kiếm tiền bất chính nhanh nên đã thực hiện việc mua lô, đề. Ngoài bị cáo có nhân thân xấu còn các bị cáo khác đều là những người có nhân thân tốt.

Trước khi kết thúc phần luận tội, đại diện viện kiểm sát nêu các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Kết thúc phần luận tội, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Bá Khá từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội "Đánh bạc" và 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc".  Tổng hợp hình phạt VKS đề nghị cho Ngô Bá Khá là từ 10 năm đến 11 năm tù và phạt hành chính 30 - 40 triệu đồng về 2 tội danh "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Mẹ Khá bảnh ôm chầm con trai trước sân tòa - Ảnh 1.

Khá "bảnh" và các bại cái tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: TTT


Mẹ Khá bảnh ôm chầm con trai trước sân tòa - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV, rất nhiều người thân, bạn bè cả Khá "bảnh" đã đến để theo dõi phiên tòa.


Mẹ Khá bảnh ôm chầm con trai trước sân tòa - Ảnh 3.

Mẹ Khá "bảnh" chạy đến ôm con trai sau đó bị lực lượng chức năng kéo ra ngoài. Ảnh: Zing


Mẹ Khá bảnh ôm chầm con trai trước sân tòa - Ảnh 4.

Rất đông người dân đứng dọc hàng rào tòa án, nhìn vào khu vực xét xử


Mẹ Khá bảnh ôm chầm con trai trước sân tòa - Ảnh 5.

Chân dung Khá cùng đồng phạm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Khá "bảnh" đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề. Người chơi lô đề và các "chân rết" của đường dây sẽ liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá Bảnh để giao dịch số lô, đề hàng ngày.

Kết quả trúng thưởng dựa trên kết quả Xổ số miền Bắc trong ngày. Khá quy định các giao dịch trong ngày kết thúc trước 18h15. Chỉ sau hơn 1 tháng, Khá "bảnh" cùng đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô, đề (Khá hưởng lợi gần 300 triệu).

Được biết, Ngô Bá Khá từng có có 3 tiền án tiền sự. Trong đó có tội cố ý gây thương tích năm 2014; gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khá "bảnh "cũng từng bị đưa vào trường giáo dưỡng khi chưa đủ 18 tuổi.

Ngô Bá Khá cũng là nhân vật "nổi tiếng" trên mạng xã hội với những video phát ngôn và hành động tiêu cực, như đập phá và đốt xe máy, chụp ảnh trên cao tốc... Nhờ vậy mà kênh Youtube của Khá "bảnh" có gần 2 triệu người theo dõi. Có tháng, Khá kiếm được gần 22.000 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng) từ Youtube.

Vào tháng 4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Khá "bảnh" và 4 bị đối tượng khác gồm: Hữu Quý (tức Quý "phượng hoàng", 27 tuổi, trú huyện Tiên Du, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, cùng trú thị xã Từ Sơn); Ngô Lương An (34 tuổi, trúi huyện Tiên Du) để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 11 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top