Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rùng mình lời khai của kẻ ác nhân sát hại bác ruột tại Bắc Ninh

Chủ nhật, 08:34 23/02/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Nghi phạm luôn tỏ ra sốt sắng, lo toan hậu sự cho bác. Đặc biệt không tỏ ra bất cứ sự lo lắng nào cho đến khi bị lực lượng Công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng ở Bắc Ninh, ngày 22/2, Công an TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã bắt được nghi phạm gây án. Danh tính đối tượng được xác định là Lê Thành Hưng (29 tuổi, ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) cháu ruột của nạn nhân.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị N., giáo viên nghỉ hưu (55 tuổi, trú ở khu chợ Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh.

Rùng mình lời khai của kẻ ác nhân sát hại bác ruột tại Bắc Ninh - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Thành Hưng

Theo lời khai của Hưng, do biết gia đình bác có điều kiện kinh tế khá và thường chỉ có vợ chồng bác ở nhà. Lúc túng quẫn, Hưng đã tìm cách đánh trộm chìa khoá của nhà bà N.

Theo ANTĐ, khoảng 13h ngày 20/2, Hưng đi xe máy từ phòng trọ ở Hà Nội về Bắc Ninh, gửi ở bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh rồi đi bộ vào nhà người bác. Đối tượng ung dung mở cửa vào nhà vì biết thời gian đó bà N. ngủ trong phòng ở tầng 2. Sau khi vào nhà, Hưng khoá cửa lại rồi đi lên phòng ngủ trống trên tầng 3 để chờ cơ hội.

Suốt 1 ngày 1 đêm Hưng ở trong nhà bà N. nhưng vợ chồng nạn nhân không biết. Đến khoảng 13h trưa 21/2, Hưng lấy chiếc kéo trong phòng thờ, tháo vỏ gối để bịt mũi nạn nhân rồi mò vào phòng ngủ của bà N.

Tại đây, đứa cháu ác nhân dùng gối bịt miệng, rồi dùng kéo sát hại bà N., và đưa vào phòng tắm để rửa sạch, cũng nhằm xóa dấu vết. Trước khi bỏ đi, Hưng vô hiệu hoá camera, lấy sợi dây chuyền vàng, hoa tai và dắt chiếc xe máy của bà N. đi ra bệnh viện gửi, lấy chiếc xe máy của gã phóng về Hà Nội ngủ rồi quay về Bắc Ninh nghe ngóng tình hình.

Khi cái chết của bà N. được phát hiện, Hưng tỏ ra sốt sắng, lo toan hậu sự, đặc biệt không tỏ ra bất cứ sự lo lắng nào, cho đến khi bị lực lượng Công an bắt giữ.

Rùng mình lời khai của kẻ ác nhân sát hại bác ruột tại Bắc Ninh - Ảnh 3.

Hiện trường vụ án mạng

Trước đó, khoảng 16h45' ngày 21/2, khi đi làm về nhà, chồng của bà Nguyễn Thị N. phát hiện vợ tử vong ở tầng 2 trong tình trạng mặt có nhiều vết thương. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, khi kiểm tra tài sản trong gia đình thì phát hiện đã mất một số tài sản và chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead, camera vô hiệu hóa và bị xóa dữ liệu khi xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã khoanh vùng đối tượng nghi vấn, xác định đối tượng Lê Thành Hưng có nhiều biểu hiện bất thường nên đã mời về trụ sở Công an TP Bắc Ninh đấu tranh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định , Hưng chính là đối tượng đã sát hại bà N.

Hiện đối tượng vẫn đang được cơ quan công an tiến hành lấy lời khai, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top