Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rúng động thiếu phụ xử nhân tình của chồng

Thứ ba, 13:18 02/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Chồng đi làm ăn xa, sau một thời gian dài theo dõi, Lê Thị Ngoan (SN 1982, trú tại xã Vân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) biết được chồng mình ngoại tình. Ngoan đã lặn lội vào công trình nơi chồng làm việc và lạnh lùng dùng dao cắt cổ tình địch. Vụ án đang gây rúng động dư luận tại vùng sơn cước của tỉnh Nghệ An.

Bờ suối nơi cả chị Vân và Ngoan lăn xuống sau khi xảy ra xô xát.
 Ảnh: T.Ngọc

Bờ suối nơi cả chị Vân và Ngoan lăn xuống sau khi xảy ra xô xát. Ảnh: T.Ngọc

 

Vết cắt tàn bạo của đòn ghen

Ba ngày sau khi xảy ra vụ thảm án, người dân tại bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo đó, sáng 1/6, người dân bản miền núi này bị đánh thức bởi tiếng la hét, cãi vã của hai người phụ nữ. Khi dân bản có mặt tại nhà chị Vi Thị Vân (SN 1987) thì chứng kiến cảnh tượng kinh hãi: Chị Vân nằm thoi thóp trên vũng máu với vết cắt sâu ở cổ. Cách đó không xa, một người phụ nữ khác là Lê Thị Ngoan nằm bất tỉnh dưới khe nước. Hai người phụ nữ được đưa đi cấp cứu, nhưng chị Vân đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Kể lại vụ việc, ông Bùi Duy Oanh - Phó Trưởng Công an xã Yên Na cho biết, khám nghiệm hiện trường ban đầu của cơ quan hữu trách cho thấy, chị Vân tử vong do mất máu. Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng kinh hoàng này được cho là Lê Thị Ngoan tìm đến nhà chị Vân để đánh ghen vì cho rằng, chị Vân có mối quan hệ tình cảm với chồng của mình đang là công nhân Nhà máy Thủy điện bản Vẽ.

Một số người dân địa phương kể lại, sáng sớm 1/6, khi chị Vân vừa ngủ dậy đi ra sau nhà để vệ sinh cá nhân thì bất ngờ bị Ngoan lẻn vào nhà. Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhân lúc chị Vân không để ý, Ngoan đã dùng con dao gọt hoa quả cứa vào cổ chị Vân. Bị tấn công bất ngờ, chị Vân chỉ kịp kêu ú ớ rồi quỵ xuống. “Nghe tiếng kêu, tôi chạy sang thì thấy Ngoan đang ngồi trên người Vân, tay vẫn lăm lăm con dao. Sau đó, Vân vùng lên nên cả hai người lăn xuống khe nước sau nhà. Hoảng quá, tôi chỉ biết chạy ra ngoài tri hô mọi người chạy đến cứu”, bà Vi Thị Lan (SN 1957) hàng xóm của gia đình chị Vân cho biết.

Nỗi đau đong đầy xóm núi

Chị Vi Thị Vân là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Bố mất sớm nên cuộc sống gia đình khó khăn. Mẹ chị Vân đi lấy chồng mới nên mấy chị em theo mẹ về xã Yên Na sinh sống. Tuổi mới lớn, chị Vân có tình cảm với một người đàn ông ở địa phương khác. Tuy nhiên, khi biết chị Vân có bầu, người đàn ông này đã bỏ đi. Sau đó, chị Vân sinh con và nuôi nấng đứa con hiện nay đã được 6 tuổi. Mấy năm trước, chị Vân mở cửa hàng tạp hóa và cafe cho công nhân xây dựng Nhà máy Thủy điện bản Vẽ.

Từ khi xảy ra sự việc, người thân của chị Vân ngất lên ngất xuống, không tin vào chuyện vừa xảy ra. Bà Vi Thị Thẩm (SN 1958, mẹ chị Vân) thất thần như người mất hồn. Bà không tin được rằng con gái mình lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Anh Vi Văn Thiện (anh trai của chị Vân) chia sẻ: “Chúng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Có chuyện gì thì người ta cũng không nên giết chết em gái tôi. Nó chết đi rồi, ai nuôi nấng cháu bé, từ nhỏ đã thiệt thòi khi không có cha bên cạnh, nay lại mồ côi mẹ. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên chỉ khi có người gọi chúng tôi mới biết mà chạy đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn”.

Căn nhà nhỏ của chị Vân có rất đông người dân trong bản đến chia buồn với gia đình. Cạnh bàn thờ mới lập của con gái, bà Thẩm nghẹn ngào không nói nên lời. Nỗi đau đến quá nhanh khiến người mẹ này choáng váng, không ngờ chỉ trong chốc lát con gái bà đã không còn.

Chồng của Lê Thị Ngoan tên là H, công nhân của Nhà máy Thủy điện bản Vẽ. Vợ chồng Ngoan đã có hai con, đứa đầu 5 tuổi và đứa thứ hai mới 10 tháng tuổi. Trong thời gian chồng làm việc ở Nhà máy Thủy điện bản Vẽ, Ngoan nhận được tin về việc chồng mình đi lại quan hệ tình cảm với chị Vân. Máu ghen nổi lên, Ngoan tìm đường vào Nghệ An để xử lý nhân tình của chồng.

“Đây là chuyện chấn động từ trước đến nay nên ai nghe đến cũng hãi hùng. Thật đáng sợ, chỉ vì ghen tuông mà có thể dùng dao đoạt đi một mạng người như vậy. Khổ thân đứa con nhỏ của Vân”, ông Lô Văn Phồng, một người hàng xóm của chị Vân nói.

Mọi người trong bản đều cho rằng, vì anh H có quan hệ tình cảm với chị Vân nên mới ra nông nỗi như hôm nay. Tuy nhiên, nhiều người cũng phê phán hành vi của Ngoan quá độc ác và dã man. Bình thường ở địa phương, chị Vân là người hiền lành, chịu thương, chịu khó và rất hòa đồng với bà con làng xóm. Bà Lương Thị Huynh (SN 1967), Trưởng bản Vẽ giãi bày: “Thực sự chuyện quá sốc, chỉ vì máu ghen mà xảy ra án mạng đau lòng. Người mẹ mất con, anh mất em và buồn hơn nữa là cháu nhỏ mất đi người mẹ là chỗ dựa duy nhất”.

H.Châu - T.Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top