Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rúng động nghi án chồng sát hại vợ và hàng xóm vì ghen tuông

Thứ bảy, 11:00 16/07/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Giữa đêm khuya, ông Bảnh xuống tay sát hại người hàng xóm và vợ. Vụ việc khiến một trong hai nạn nhân tử vong ngay tại chỗ, đồng thời gây xôn xao dư luận.

Giữa đêm khuya, ông Bảnh xuống tay sát hại người hàng xóm và vợ. Vụ việc khiến một trong hai nạn nhân tử vong ngay tại chỗ, đồng thời gây xôn xao dư luận. Nhiều tin đồn cho rằng, giữa vợ hung thủ với người hàng xóm có quan hệ ngoài luồng, dẫn đến ông Bảnh ghen tuông mù quáng. Nhưng đến nay, chưa một người thân nào xác nhận tin đồn này.


Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Án mạng lúc nửa đêm

Ngày 7/7, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn thị xã vừa xảy ra vụ việc hết sức nghiêm trọng khiến một người chết, một người trọng thương. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h15 phút ngày 6/7, tại khu phố Bình Khánh (P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên). Nạn nhân được xác định là bà Phan Thị Mai (46 tuổi) và ông Huỳnh Thế Thái (47 tuổi). Hung thủ được xác định là đối tượng Nguyễn Văn Bảnh (50 tuổi). Cả ba người trong vụ việc này đều sinh sống tại khu phố trên. Điều đáng nói, ông Bảnh chính là chồng của bà Mai. Sau khi vụ án xảy ra, ông Thái đã tử vong. Bà Mai được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời kể của những nhân chứng, vào thời điểm kể trên, những người dân sống xung quanh gia đình ông Thái bất ngờ khi nghe thấy tiếng la thất thanh của một đôi nam nữ phát ra từ ngôi nhà này. Nghi có việc chẳng lành xảy ra, rất nhiều người hàng xóm đã vội vàng chạy tới căn nhà của ông Thái để tìm hiểu sự tình. Anh Nguyễn Thành Giáp (33 tuổi, hàng xóm), là một trong những nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc. Anh Giáp cho biết khi tới nơi họ phát hiện ra ông Thái nằm ngục ngay trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương. Kế đó, là bà Mai, cũng bị thương rất nặng. “Khi chúng tôi chạy đến, hai người họ nằm sát nhau. Ông Thái không còn động đậy gì được, còn bà Mai đang kêu rên đau đớn”, anh Giáp cho biết. Ngay lập tức người dân gọi xe cấp cứu, đưa cả hai tới bệnh viện. Tuy nhiên, ông Thái đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi đưa bà Mai đi cấp cứu, người dân trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an phường Khánh Bình, công an thị xã Tân Uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh Bình Dương cũng đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai ban đầu của những người liên quan. “Khi tới hiện trường, một mặt sơ cứu cho nạn nhân, chúng tôi chia người truy tìm hung thủ nhưng không thấy ai cả. Mới đầu mọi người đều nghĩ đây là một vụ cướp của giết người. Nhưng khi nghe bà Mai nói rằng chính chồng mình là hung thủ, chúng tôi rất bất ngờ”, anh giáp cho biết.

Hiện tại, bà Mai vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Trong khi đó, sau hoàn tất việc khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Thái cho người thân lo mai táng. Riêng đối tượng Bảnh đã bỏ trốn khỏi địa phương, các cơ quan chức năng đang ráo riết truy bắt hung thủ về quy án.

Do ghen tuông?


Bà Linh trao đổi với người viết

Bà Linh trao đổi với người viết

Vụ án mạng xảy ra khiến cho dư luận địa phương hết sức bàng hoàng. Dư luận đặt ra câu hỏi về uẩn khúc, nguồn cơn dẫn tới sự việc nghiêm trọng này là gì? Trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ việc ông Bảnh xuống tay với vợ và hành xóm, dư luận đặt ra nhiều giả thiết, nghi vấn về nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Nhiều người nhận định vụ việc xảy ra có thể do ghen tuông tình cảm. Khi phát hiện mối quan hệ ngoài luồng giữa vợ mình và người hàng xóm, ôngBảnh đã ghen tuông và gây nên vụ án mạng trên. Cùng ngày, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã trở lại địa phương, ghi nhận được nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến vụ việc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì nghi vấn về mối quan hệ bất chính giữa bà Mai và ông Thái chỉ xuất hiện sau khi vụ án này xảy ra. Được biết, hai gia đình trên là hàng xóm của nhau. Bà Mai sống cùng chồng và một người con út. Ba người con lớn của vợ chồng họ đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Ông Bảnh và bà Mai đều làm công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn. Theo đánh giá của nhiều người, vợ chồng bà Mai gặp nhiều khó khăn về cuộc sống. Tuy nhiên, vợ chồng này sống hòa đồng, cởi mở và được lòng hàng xóm. Trước đó, những người trong xóm cũng chưa từng nghe thấy vợ chồng này xảy ra mâu thuẫn về đời sống riêng tư. “Do vậy khi nghe chuyện ông Bảnh giết ông hàng xóm và vợ mình khiến chúng tôi rất bất ngờ. Trước đây, vợ chồng họ sống rất hạnh phúc, gia đình này đàng hoàng lắm”, chị Tô Hương Sen (một người hàng xóm – PV) cho biết.

Trong khi vợ chồng ông Bảnh sống kín tiếng, thì ông Thái lại là người nổi tiếng bê bối về khoản tình tình ái. Được biệt, ông Thái cũng là người địa phương, sau đó ông cưới vợ và sinh sống tại nơi khác. Cách đây khoảng 3 năm, ông Thái và vợ ra tòa ly hôn, cũng vì chuyện ông trăng hoa bên ngoài. Sau đó, người đàn ông này chung sống như vợ chồng với 2 người phụ nữ khác. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng chẳng đi tới đâu. Thời gian gần đây, ông về sống lại căn nhà của cha mẹ, và coi phòng trọ giúp người thân. Ông Thái là người có điều kiện về kinh tế. Thời điểm sống một mình, thỉnh thoảng hàng xóm vẫn thấy ông dẫn các cô gái lại nhà. Sau đó họ thấy cửa nhà ông Thái đóng lại, không ai biết ông này với cô gái lạ kia đang làm gì ở bên trong hàng tiếng đồng hồ. Trước đó, những người trong khu vực này cũng chưa từng nghe về mối quan mờ ám giữa bà Mai và ông Thái. “Bởi bình thường, họ không hay tiếp xúc với nhau. Hơn nữa, bà Mai và ông Thái đều đã luống tuổi và con cái đã khôn lớn cả. Lúc đó, có tưởng tưởng chúng tôi cũng không thể nào hình dung ra được”, chị Sen cho biết.

Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, dư luận mới đặt ra câu hỏi về nghi vấn này. Như tìm hiểu của chúng tôi, thì một phần cũng là do bản lý lịch tình trường của nạn nhân. Như phân tích của ông Đức Vượng (một người hàng xóm với cả nạn nhân và hung thủ), thì ở đây ai cũng biết ông Bảnh là người rất thương vợ, tính ông hiền lành, chịu khó lo làm ăn. Hơn nữa, ông Bảnh cũng không rượu, hay bệnh thần kinh như người ta. Theo ông Đức Vượng, một người chồng như vậy, chắc phải chịu một cú sốc gì đó lớn lắm thì mới có những hành động mất hết nhân tính như vậy. Thế nhưng, cũng không loại trừ khả năng ông Bảnh ghen tuông mù quáng, và bà Mai và ông Thái hoàn toàn không có tình cảm gì với nhau. “Việc thấy vợ mình qua nhà người đàn ông không mấy đàng hoàng trong đêm đã khiến cho ông Bảnh nổi máu Hoạn Thư”, ông Đức Vượng nhận định.

Nhưng đó cũng chỉ là giả thiết, suy luận, nhận định của những người hàng xóm. Tất cả bây giờ phải chờ cho đến khi Mai tỉnh lại và ông Bảnh trình diện cơ quan công an thì mới biết thực hư câu chuyện. Tuy nhiên, mong để làm sáng tỏ nhưng nghi vấn, chúng tôi đã tiếp xúc với hai bên gia đình. Phía người thân của anh Thái chỉ xác nhận thông tin rằng người đàn ông này có đời tư phức tạp, và họ không bình luận gì về mối quan hệ giữa nạn nhân và bà Mai. Trong khi đó, bà Bùi Thị Linh (hơn 60 tuổi, người thân của vợ chồng ông Bảnh) tiết lộ 1 chi tiết quan trọng, rằng thời gian gần đây, mối quan hệ vợ chồng này rạn nứt. Lý do vì sao thì bà Linh từ chối trả lời cụ thể. Nhưng theo lời của bà thì: “Chú Bảnh vẫn còn thương cô Mai lắm, nhiều lần níu kéo nhưng không thành. Cô Mai bây giờ thay đổi rồi, không còn như ngày xưa nữa. Cách đây một tháng, cô Mai đã đơn phương gửi đơn ly hôn lên toàn án TX. Tân Uyên. Giờ tôi chỉ mong chú Bảnh sớm trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.

Kinh Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top