Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Thủ tiêu bạn hàng để trốn nợ

Thứ hai, 11:05 11/08/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 10/8, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp đối tượng Đặng A Téo (SN 1991, trú tại thôn Khe Mằn, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Trương Thanh Bình (SN 1972, thường trú tại xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) hiện tạm trú tại khu 7, thị trấn Ba Chẽ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 17h ngày 11/7, người dân nghe thấy có tiếng súng nổ tại khu vực ngã ba Khe Mằn (thị trấn Ba Chẽ). Khi mọi người chạy đến thì phát hiện ông Trương Thanh Bình đã tử vong. Kết quả khám nghiệm xác định ông Bình tử vong do bị bắn bởi đạn ghém. Động cơ vụ việc cũng được nghi vấn do liên quan đến mâu thuẫn cá nhân.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra phát hiện ông Bình từng có thời gian dài đến địa phương thu mua cây sa mộc và quen một số đầu mối kinh doanh tại xã Đồn Đạc, trong đó có đối tượng tên Sông. Mặc dù chưa biết rõ địa chỉ, lai lịch của đối tượng này, song vào ngày 13/6/2014, ông Bình đã tạm ứng cho Sông 140 triệu đồng để đối tượng này giúp mua một đồi cây sa mộc trong xã.

Hôm sau, ông Bình hỏi chủ đồi cây trên thì biết đối tượng này chưa trả tiền mua cây nên đã đi tìm Sông thì phát hiện đối tượng đã tắt máy điện thoại và không có mặt ở địa phương. Qua nhiều mối quan hệ, ông Bình tìm được số điện thoại mới và liên lạc được với Sông, nhiều lần đòi tiền nhưng đối tượng quanh co khất nợ.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh về tên Sông thì được biết đối tượng này có tên khai sinh là Đặng A Téo (SN 1991, trú tại thôn Khe Mằn, xã Đồn Đạc). Sau thời gian dài truy tìm, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Téo khi đang trốn trong rừng.

Tại cơ quan công an, Téo khai nhận  sau khi cầm tiền của ông Bình hắn đã không thực hiện như cam kết mà bỏ đi miền Nam và tiêu hết số tiền trên. Ông Bình nhiều lần gọi điện thúc nợ nên đối tượng này đã ra tay sát hại nạn nhân để xù nợ.

 Thanh Sơn
 
Tên trộm tàn bạo

Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Lưu (21 tuổi, trú tại thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) về hành vi giết người. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều ngày 7/8, Lưu lẻn vào nhà em Nguyễn Văn Luật (15 tuổi, ở cùng thôn) để trộm cắp tài sản. Bị phát hiện, Lưu đã dùng chày gỗ đánh liên tiếp vào đầu, rồi dùng tay bóp vào cổ cho đến khi em Luật tử vong. Sau khi gây tội ác, Nguyễn Văn Lưu đã bỏ trốn khỏi hiện trường.  
 
T.S
 
Hai anh em rủ nhau đi chém người

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ các đối tượng Dương Văn Thịnh (SN 1984, trú tại thôn 7, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) và Dương Văn Xuân (SN 1987, em trai Thịnh) để điều tra về hành vi giết người. Trưa ngày 6/8, do có mâu thuẫn từ trước nên Thịnh và Xuân mang theo kiếm đi tìm anh Hoàng Văn Thành (SN 1985, ở cùng thôn) để đánh. Hai đối tượng này đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào người anh Thành khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hai đối tượng bỏ trốn và được gia đình vận động nên đã tìm đến cơ quan công an đầu thú.  
 
T.S
 
Đà Nẵng: Tử hình kẻ giết thai phụ
 
Ngày 10/8, TAND TP Đà Nẵng xét xử lưu động và tuyên án tử hình đối với Phan Văn Sơn (28 tuổi, trú tại xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về tội “giết người”. Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ nên khoảng 11 giờ ngày 17/6, Sơn điều khiển xe máy đến dãy nhà trọ H49/14 kiệt 256 Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) dùng dao đe dọa, yêu cầu chị Trần Thị Thơm (24 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, đang có thai khoảng 14 tuần tuổi) đưa tài sản. Bị chị Thơm phản ứng nên Sơn đâm chị Thơm 3 nhát vào vùng hông, ngực. Nghe tiếng kêu cứu, anh Bùi Đăng Toàn ở cùng dãy trọ chạy tới, Sơn sợ anh Toàn phát hiện nên đã dùng dao đâm anh Toàn 2 nhát vào vùng ngực, vùng giữa và vai. Hậu quả, chị Thơm tử vong, anh Toàn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương tích 48%. Vụ án đã gây rúng động người dân Đà Nẵng trong thời gian qua. 
 
A.D
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top