Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ nữ Việt bị giết tại Lào: Lời kể từ em gái nạn nhân

Chủ nhật, 19:15 26/02/2017 | Pháp luật

Em gái của người phụ nữ Việt quê ở Huế bị giết tại Lào vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về giây phút kẻ thủ ác sát hại chị gái mình.

Liên quan đến vụ “Một phụ nữ Việt bị sát hại tại Lào” mà Dân Việt thông tin, chiều nay (26.2), em gái của nạn nhân Huỳnh Thị Thanh Truyền (SN 1995, quê ở thôn 4, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) là Huỳnh Thị Thanh Xuyến đã kể với PV về giây phút kẻ thủ ác sát hại chị gái mình.

Trở về nhà sau khi đi mở cửa mả cho người chị gái Huỳnh Thị Thanh Truyền, chị Huỳnh Thị Thanh Xuyến (SN 1997, em gái nạn nhân Truyền) vẫn chưa hết lo sợ khi kể lại những giây phút hãi hùng. Xuyến kể, cách đây 4 năm, Xuyến cùng hai người chị gái Huỳnh Thị Thanh Truyền và Huỳnh Thị Thanh Lan (SN 1996) sang thủ đô Viên Chăn của Lào mở tiệm làm tóc. Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn lại chu đáo trong công việc nên tiệm làm tóc của chị em Truyền thu hút được khá nhiều khách.

Chị Huỳnh Thị Thanh Xuyến vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ chị gái mình bị sát hại.
Chị Huỳnh Thị Thanh Xuyến vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ chị gái mình bị sát hại.

Vào lúc 5h30 ngày 18/2 vừa qua, khi chị em Truyền đang nằm ngủ tại nhà trọ thì bất ngờ có kẻ gian đột nhập vào phòng. Nghe tiếng động, Lan tỉnh giấc thì bị kẻ gian dùng dao đâm, nhưng may mắn là cú đâm trúng vào chăn nên Lan không bị thương.

Khi Lan đang hoảng sợ trước hành vi của kẻ lạ mặt thì tên này quay sang dùng dao đâm mạnh vào đầu Xuyến. Nghe Xuyến la hét thất thanh, Truyền tỉnh giấc và vùng dậy dùng ánh sáng màn hình điện thoại rọi vào kẻ gian thì bị đối tượng này lao vào dùng dao đâm tới tấp vào người. Trong tình thế nguy cấp, mặc dù đang bị thương và mất nhiều máu nhưng Xuyến vẫn gắng gượng xông vào cứu chị gái nhưng không thành. Sau đó Xuyến đến chỗ công tắc điện để bật điện thì bị kẻ gian hất ra xa.

Sau khi thực hiện những cú đâm liên tiếp khiến Truyền ngã quỵ, máu me đềm đìa, kẻ lạ mặt nhanh chân lao ra phía cửa rồi tẩu thoát. Xuyến và Lan liền gọi xe cấp cứu và cảnh sát đến hỗ trợ nhưng không có ai đến. Sau đó, Xuyến và Lan phải dùng xe máy để chở chị mình đến bệnh viện, nhưng tại đây bác sĩ nói Truyền đã tử vong từ trước.

Sau cái chết đau đớn của chị mình, Xuyến và Lan phải kêu gọi sự giúp đỡ của những người trong hội đồng hương người Việt tại Lào để đưa thi thể chị mình về quê an táng.

Ông Đỗ Thanh Sơn- Bí thư Đảng ủy xã Vinh Thanh cho biết, do kinh tế ở quê khó khăn nên chị em Truyền phải sang Lào mở tiệm làm tóc để phụ giúp gia đình. Sau khi xảy ra vụ án mạng nói trên, chính quyền xã đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. Theo ông Sơn, chị em Truyền có vẻ ngoài xinh đẹp và hiện địa phương chưa rõ lý do những người này bị kẻ lạ mặt dùng dao tấn công, sát hại.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cho biết, vào ngày 18/2/2017, công dân Việt Nam tên là Huỳnh Thị Thanh Tuyền đã bị kẻ gian sát hại tại nơi cư trú ở thủ đô Viên Chăn, Lào. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã hỗ trợ giải quyết các thủ tục để gia đình đưa thi thể công dân Huỳnh Thị Thanh Tuyền về nước, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của Lào tiến hành điều tra ngay, truy bắt hung thủ gây án.

Theo An Sơn (Dân Việt)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Top