Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phê ma túy, tưởng bà nội là ma nên cháu ”ra tay”

Thứ hai, 10:25 23/03/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Bố mẹ đi làm ăn xa, Hoàng Công Bích (SN 1994, trú tại xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) được ông bà nội chăm bẵm, nuôi dưỡng. Tuy vậy, càng lớn Bích càng ham chơi lêu lổng, theo các đối tượng xấu lao vào con đường nghiện ngập. Để rồi trong một lần lên cơn phê ma túy, Bích đã nhẫn tâm xuống tay sát hại bà nội già yếu của mình.

 

 

Đối tượng Bích tại cơ quan công an.
Đối tượng Bích tại cơ quan công an.

 

Ngỗ ngược từ bé

Vợ chết tức tưởi, cháu nội vướng vào vòng lao lý, gia đình tan nát, những bi kịch cứ ập đến liên hồi khiến cho ông Hoàng Công Toản (SN 1930, ông nội Bích) gần như ngã quỵ. Trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm giữa thôn Quỳnh (xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng), ông Toản nghẹn ngào: Do kinh tế gia đình khó khăn, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng bạc màu không đủ tiền nuôi con cái ăn học nên bố mẹ Bích cùng người con đầu vào miền Nam lập nghiệp. Vì nhà neo người, thương cha mẹ già ở quê không có người chăm sóc nên Bích được bố mẹ giao trách nhiệm sống cùng ông bà nội.

Từ ngày xa bố mẹ, bị bạn bè xấu lôi kéo nên Bích bỏ bê chuyện học hành. Buồn phiền vì cháu nội, vợ chồng ông Toản đã nhiều lần khuyên bảo nhưng dường như Bích đều bỏ ngoài tai. Học hết lớp 9, Bích bỏ học, suốt ngày lêu lổng, vòi tiền ông bà nội để a dua cùng bạn bè xấu. Đầu năm 2014, Bích về thông báo với gia đình muốn lấy vợ. Nghe cháu trai nói vậy, vợ chồng ông Toản nghĩ rằng có lẽ Bích đã sửa đổi bản tính, muốn yên bề gia thất để tu chí làm ăn nên rất vui mừng.

Đám cưới giữa Bích và cô gái bằng tuổi ở xã kế bên nhanh chóng được tổ chức trong niềm vui mừng của vợ chồng ông Toản. Tưởng rằng, có vợ thì Bích sẽ thay đổi, tìm kiếm việc làm để vun vén tổ ấm. Nhưng ngược lại, chứng nào tật ấy, Bích vẫn chơi bời, tụ tập bạn bè lao vào các tệ nạn xã hội. Mỗi lần hết tiền, Bích lại về nói những lời ngon ngọt với ông bà nội, rất nhiều lần Bích  hứa rằng sẽ xin tiền lần cuối để trả nợ rồi sau đó tìm kiếm công việc để làm ăn. Thấy Bích nói vậy, vợ chồng ông Toản thương cháu đi vay mượn tiền khắp nơi về cho cháu. Có tiền, Bích lại hí hửng mang đi mua ma túy để thỏa mãn cơn nghiện. “Mỗi lần Bích xin tiền nói đi cai nghiện, chúng tôi tưởng thật nên đã đi vay mượn đưa cho cháu. Ai ngờ được, Bích lại mang những đồng tiền ấy ném vào ma túy. Bích hư đốn như vậy cũng có một phần lỗi lầm của vợ chồng chúng tôi, vì quá chiều cháu nên mới ra nông nỗi này”, ông Toản chua xót nói.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1994, vợ Bích) kể rằng, chị và Bích quen nhau hơn một năm thì mới tổ chức lễ cưới. Sau một thời gian chung sống, chị Vân phát hiện ra Bích nghiện ma túy. Nhiều lần Bích bảo chị đưa tiền để đi chơi nhưng chị không đồng ý và bị Bích hành hung. Đáng buồn hơn, ngay cả khi chị Vân mang thai, Bích cũng không hề ngó ngàng gì tới. Nhiều lần, chị Vân khuyên nhủ, nhưng Bích đều bỏ ngoài tai. Vì sợ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng, chị Vân đã nuốt nước mắt, thu dọn hành lý quay về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Thấy vợ bỏ về ngoại, Bích cũng chẳng thèm níu kéo mà càng lún sâu vào những tệ nạn xã hội.

Bi kịch

 

Ông Sơn trao đổi với PV.   	Ảnh: T.G
Ông Sơn trao đổi với PV. Ảnh: T.G

 

Theo xác minh của cơ quan công an, khoảng 18h30 ngày 18/3, Bích bỏ đi chơi với bạn bè đến khoảng 21h cùng ngày thì về. Tuy nhiên, vừa nằm nghỉ được một lúc thì Bích nhận được điện thoại của bạn nên tiếp tục đi cho đến tận rạng sáng 19/3. Lúc này, vợ chồng ông Toản đang ngủ thì nghe có tiếng đập cửa nên ra mở thì thấy Bích khật khưỡng trước nhà. Khi đó, Bích như kẻ mất hồn miệng liên tục lảm nhảm những câu khó hiểu. Nhìn thấy ông bà nội, Bích lớn tiếng quát mắng: “Mày là thằng nào, con nào?”. Trước hành vi bất thường của đứa cháu nội, ông Toản vội chạy ra đường kêu cứu. Lập tức, Bích chốt cửa chính lại, dùng chiếc ghế gỗ đánh nhiều nhát vào đầu bà nội, khiến bà tử vong.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Công Sơn, Trưởng Công an xã Quỳnh Sơn cho hay, vào quãng thời gian trên, Công an xã nhận được tin về việc Bích hành hung bà nội nên đã cử cán bộ xuống hiện trường. Khi đó, Bích đã khóa cửa, gọi nhiều lần không thấy ai trả lời. Thấy lạ, mọi người nhìn qua khe cửa thì phát hiện bà Đỗ Thị Chuyên (SN 1928, bà nội Bích) đang nằm bất động dưới nền nhà. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã phá cửa xông vào đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời, khống chế bắt giữ đối tượng.

Tại hiện trường khi đó, mọi đồ đạc bị đảo lộn, một chiếc ghế gỗ và chiếc ghế nhựa dính đầy máu là hung khí Bích dùng để gây án. Điều đáng nói, sau khi dùng ghế đánh chết bà nội, Bích thản nhiên lên giường đi ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. “Khi bị dẫn giải về trụ sở công an, Bích vẫn còn phê ma túy. Khi đó đối tượng nói rằng: “Lúc đó cháu thấy bà nội giống như con ma nên sợ quá lao vào đánh”. Hiện tại, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Bích để điều tra về hành vi giết người”, ông Sơn cho biết.

Bình Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top