Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phạt tù đối tượng "thông chốt" kiểm dịch COVID-19, tông gãy tay chiến sĩ công an

Thứ năm, 17:43 23/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Căn cứ các tài liệu và chứng cứ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Tuân 36 tháng tù giam.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, cách đây hơn nửa tháng tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 thuộc xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng), một chiến sĩ công an huyện bị đối tượng Ngô Văn Tuân, (SN 1998), trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng điều khiển xe máy đâm trúng khiến nạn nhân bị thương nặng và gãy tay.

Phạt tù đối tượng thông chốt kiểm dịch, tông chiến sĩ công an huyện gãy tay - Ảnh 2.

Bị cáo Ngô Văn Tuân bị HĐXX tuyên phạt 36 tháng tù giam. Ảnh: TL

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (23/4), Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Văn Tuân. Tại phiên tòa, căn cứ các tài liệu và chứng cứ, HĐXX tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù giam.

Trước đó, vào khoảng 23h đêm 10/4, Tuân điều khiển xe máy BKS 15F1-3198 phía sau chở Phạm Thị Ngọc Bích (SN 2003), trú tại xã Đông Hưng, huyện An Minh (Kiên Giang) lưu thông từ xã Đại Đồng về thị trấn Núi Đối.

Khi đi đến chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cầu chui Việt Hàn, xã Đại Đồng. Tuân giảm tốc độ xe máy và khi nhìn thấy cán bộ công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì bất ngờ điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy.

Phạt tù đối tượng thông chốt kiểm dịch, tông chiến sĩ công an huyện gãy tay - Ảnh 3.

Chiếc xe máy đối tượng Tuân dùng để trốn chạy và tông vào chiến sĩ công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Trong quá trình tăng ga bỏ chạy, đối tượng lao thẳng xe máy vào người 1 cán bộ Công an huyện Kiến Thụy trong chốt kiểm soát khi đang ra tín hiệu dừng xe. Cú đâm mạnh của xe máy khiến nạn nhân văng xuống đất bị thương và gãy tay.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kiến Thụy đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An, bảo vệ hiện trường và tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng. Đến đêm 11/4, Công an huyện Kiến Thụy bắt được đối tượng Tuân.

Tại cơ quan CSĐT, Tuân khai nhận, khi đi gần đến chốt kiểm dịch, biết có lực lượng làm nhiệm vụ, nhìn rõ tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng do xe đi mượn, không mang giấy tờ và không đội mũ bảo hiểm nên đối tượng đã tăng tốc lao thẳng xe vào vị trí cán bộ công an huyện ra tín hiệu để chạy thoát.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top