Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hoảng kế toán trường cấp 2 mang hàng loạt sổ bảo hiểm của giáo viên đi cầm cố

Thứ năm, 18:31 29/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an huyện An Dương vừa ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Văn Cường về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Mới đây, người dân huyện An Dương (TP. Hải Phòng) bàn tán xôn xao việc ông Nguyễn Văn Cường (SN 1967) là nhân viên kế toán trường THCS Hồng Phong mang hàng loạt sổ bảo hiểm của cán bộ, giáo viên trong nhà trường đi cầm cố.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương, vào cuối tháng 1/2017 chị Phạm Thị Hiền (SN 1971) trú tại quận Kiến An đến trường THCS Hồng Phong phản ánh, ngày 14/12/2016, ông Cường cùng vợ là bà Nguyễn Thị Ly - nhân viên kế toán của trường Tiểu học Đặng Cương (cùng huyện An Dương) mang 7 quyển sổ BHXH của các giáo viên trường THCS Hồng Phong cầm cố cho chị với số tiền 84 triệu đồng.

Trong đó, bà Bùi Thị Quý (SN 1966) là nhân viên thủ quỹ của trường Tiểu học Đặng Cương cầm cố quyển sổ BHXH của cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy - trường THCS Hồng Phong với số tiền 15 triệu đồng.


Trường THCS Hồng Phong, nơi đối tượng Cường công tác. Ảnh: TL

Trường THCS Hồng Phong, nơi đối tượng Cường công tác. Ảnh: TL

Sau nhiều lần đòi nợ, ông Cường vẫn chưa trả tiền vay cho chị Hiền, chưa lấy các quyển sổ BHXH của các giáo viên nhà trường về khiến cho nhiều cán bộ, giáo viên trong trường hoang mang, lo lắng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong thời gian ông Cường làm nhân viên kế toán tại trường kiêm cộng tác viên BHXH huyện An Dương, ông đã nhiều lần thu nộp tiền BHXH của cán bộ, giáo viên không rõ ràng, có dấu hiệu sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân dẫn đến việc nợ tiền bảo hiểm.

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã vào cuộc tiến hành xác minh làm rõ sự việc. Đến ngày 22/6/2017, Công an huyện An Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, lúc này Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trả lời PV vào chiều nay (29/6), Thượng tá Phạm Đình Thanh – Phó trưởng Công an huyện An Dương thông tin, đơn vị vừa ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Văn Cường về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top