Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Nguyễn Bắc Son sáng chối cầm 3 triệu USD hối lộ, chiều lại nhận tội

Thứ ba, 15:33 17/12/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi phủ nhận đã nhận 3 triệu đô la từ tay cựu Chủ tịch AVG thì trong phiên xét xử chiều 17/12, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son lại bất ngờ nhận tội.

Tại phiên xử chiều 17/12, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son bất ngờ rút lại những lời khai buổi sáng, xin giữ nguyên lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra. 

Theo trình bày của ông Son, những ngày qua, sức khỏe ông yếu, tâm trạng rất căng thẳng, thần kinh hoảng loạn nên buổi sáng cùng ngày (17/12), ông đã có những lời khai chưa chính xác. 

"Tôi xin thu hồi những lời khai buổi sáng, giữ nguyên lời khai cơ quan điều tra. Tôi cũng xin thay đổi nội dung khai trước đó, số tiền 3 triệu USD nhận từ bị cáo Vũ tôi không đưa con gái mà chi tiêu cá nhân, tôi sẽ cố gắng khắc phục" - ông Son nói. Ngoài ra, ông Son cũng thừa nhận đã nhận tiền của ông Lê Nam Trà và Cao Duy Hải như khai nhận tại cơ quan điều tra. 

Ông Nguyễn Bắc Son sáng chối cầm 3 triệu USD hối lộ, chiều lại nhận tội - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Bắc Son thay đổi lời khai tại tòa. Ảnh: Zing

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Son phủ nhận đã chỉ đạo cựu Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà ký hợp đồng trong buổi liên hoan tổng kết cuối năm; phủ nhận việc nhận tiền từ bị cáo Phạm Nhật Vũ, Lê Nam Trà và Cao Duy Hải. 

Khi được hỏi "Vì sao bị cáo lại khai lại?", ông Son cho hay: "Tôi cũng không hiểu tâm trạng của mình thế nào. Tôi thấy phải làm sao phải bảo đảm đúng những gì đã diễn ra." 

Trả lời đại diện Viện Kiểm sát về trách nhiệm của bản thân đối với thương vụ AVG, ông Son nói: "Cá nhân tôi hay các lãnh đạo Bộ TT&TT không có kinh nghiệm trong xử lý các dự án. Tất cả các văn bản tôi đều giao cho các Vụ Quản lý doanh nghiệp xem xét, nghiên cứu, đề xuất. Tôi là người cuối cùng xem xét chấp nhận đề xuất, họ đề xuất sai thì tôi phải chịu trách nhiệm."

Nói về lý do bị cáo Phạm Nhật Vũ đưa 3 triệu USD cho mình, ông Son cho hay, ông không đặt điều kiện gì, tự bị cáo Vũ mang đến. Số tiền trên, ông Son không nhớ đã dùng vào việc gì.

Thanh Sơn – Xuân Thắng 

Thanh Sơn - Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top