Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Hiệp “khùng” đối diện với mức án nào sau vụ cháy kinh hoàng gần BV Nhi Trung ương?

Thứ sáu, 15:36 30/11/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - “Ngoài mức án tù có thể phải nhận, ông Hiệp còn có khả năng bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng", luật sư phân tích.

Hàng xóm nói gì khi ông Hiệp “khùng” bị khởi tố sau vụ cháy kinh hoàng làm chết 2 người? Hàng xóm nói gì khi ông Hiệp “khùng” bị khởi tố sau vụ cháy kinh hoàng làm chết 2 người?

GiadinhNet – Nhiều người dân bức xúc mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc xử lý đúng người đúng tội.

Như đã đưa tin, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (biệt danh Hiệp "khùng", nổi tiếng với dãy nhà trọ giá rẻ) tội danh Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo điều 313 Bộ luật Hình sự 2015 do có liên quan tới vụ cháy gần BV Nhi Trung ương làm 2 người thiệt mạng. Ông Hiệp được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, thạc sĩ - luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, với tội danh bị khởi tố, ông Hiệp có thể đối diện với mức phạt tù từ 5 đến 8 năm.

Theo luật sư Cường, tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước về phòng cháy hoặc chữa cháy, do người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện xâm phạm an toàn cháy, nổ vô ý gây nên những thiệt hại, hoặc đe dọa gây nên những thiệt hại nhất định cho xã hội mà theo quy định phải chịu trách nhiệm hình sự.


Sau nhiều tháng ngày bị cháy người dân bắt đầu sửa sang lại nhà cửa. Ảnh: ĐL.

Sau nhiều tháng ngày bị cháy người dân bắt đầu sửa sang lại nhà cửa. Ảnh: ĐL.

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi vô ý. Người phạm tội tuy thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được hoặc không thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

“Ngoài ra, ông Hiệp còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm”, luật sư Cường nói.

Cũng theo luật sư Cường, việc quyết định hình phạt cho ông Hiệp trong quá trình xét xử sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.


Với tội danh bị khởi tố, ông Hiệp có thể phải đối diện với mức phạt tù từ 5 đến 8 năm thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 313 “Làm chết 2 người”.

Với tội danh bị khởi tố, ông Hiệp có thể phải đối diện với mức phạt tù từ 5 đến 8 năm thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 313 “Làm chết 2 người”.

“Phòng cháy chữa cháy là một trong những yêu cầu quan trọng trong việc thiết kế, thi công, xây dựng công trình, vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho con người, vừa bảo vệ tài sản. Việc xem nhẹ yếu tố này sẽ dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Qua vụ việc này, hẳn là nhiều người dân đã học được bài học lớn trong quá trình xây dựng, cho thuê phòng trọ, nhất là những thành phố lớn, tập trung đông dân cư…”, luật sư Cường chia sẻ.

Trước đó, hồi cuối tháng 9, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về PCCC trong vụ cháy khủng khiếp khu trọ của ông Hiệp xảy ra ngày 17/9 tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) khiến 2 vợ chồng thuê phòng trọ tử vong; ảnh hưởng 20 nhà, 31 hộ dân, 99 nhân khẩu.

Ngày 22/11, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 4 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 13 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Top