Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ quái hạ gục thầy bói, lừa tiền tỷ

Thứ tư, 10:42 10/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Thị Thơm, một đối tượng siêu lừa đã lên kế hoạch để tiếp cận các thầy bói “có tiếng” và có tiền rồi dùng độc chiêu để hạ gục con mồi. Trong suốt hơn 20 năm, Thơm đã lừa rất nhiều người, với số tiền lên tới hàng tỷ đồng…

Nữ quái hạ gục thầy bói, lừa tiền tỷ 1

Nữ quái Nguyễn Thị Thơm.

Chân dung nữ quái

Khi chúng tôi về tìm hiểu nhân thân của đối tượng Nguyễn Thị Thơm (SN 1957, trú tại thôn Ngọc Nương, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), người dân cho biết: Thơm sinh ra và lớn lên trên vùng quê vải Lục Ngạn, thay vì chịu thương chịu khó làm ăn cùng chồng nuôi dạy các con khôn lớn thì thị lại dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác để lừa đảo mọi người. Vốn là kẻ quen “ăn trắng, mặc trơn” nên kể cả trong gia đình thị cũng sống dối trá, lừa lọc. Khi đi làm đồng trồng đậu, lạc, Thơm chỉ rắc phân chuồng còn đậu lạc thì đem đi bán lấy tiền tiêu xài. Tới khi ruộng mọi nhà tốt bời bời mà ruộng nhà mình một cây chẳng thấy, ông chồng của Thơm là Dương Văn Song (SN 1949), mới té ngửa người biết vợ đã không hề gieo hạt nào.

Năm 1993, lúc này Thơm đã có tới 4 đứa con (2 trai, 2 gái), gia cảnh nheo nhóc nên thị nung nấu ý định lừa đảo người khác. Thơm tỉ tê với một người trú cùng địa phương, góp cho thị hơn 5 cây vàng để đi buôn ở Lạng Sơn. Người này sau một thời gian chẳng thấy hàng đâu bèn kéo đến nhà tìm Thơm, nhưng Thơm đã đi mất dạng. Biết mình bị lừa, người này liền trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Tuy cơ quan chức năng có truy lùng nhưng Thơm đã cao chạy xa bay, ở nhà thị chỉ có chồng và 4 đứa con nheo nhóc, chẳng có gì đáng giá nên người bị lừa cũng đành chịu mất của. Sau đó, cơ quan CSĐT tỉnh Hà Bắc cũ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Thị Thơm vì tội “lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản công dân”.

Cho dù bị Cơ quan CSĐT Hà Bắc cũ truy nã về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng Nguyễn Thị Thơm với nhiều vỏ bọc khác nhau đã đi hết tỉnh này đến tỉnh khác, từ Lạng Sơn đến Nam Định, Hà Nội, Thanh Hóa... mà không bị phát hiện. Với bản chất lười lao động, quen sống sung sướng nên thị tiếp tục dấn sâu vào các hành vi phạm tội, với thủ đoạn ngày một tinh vi hơn.

Theo lời khai của Thơm tại Cơ quan CSĐT tỉnh Bắc Giang, vào thời điểm cuối tháng 12/2012, Thơm với tên giả là Duyên đã tìm đến nhà bà Trương Thị Nhung (48 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) để xem bói. Khi Thơm vừa đến, thầy bói Nhung đã mừng như bắt được vàng, bởi Thơm ăn mặc như một đại gia, lại đi xe ô tô sang trọng, hẳn là người lắm tiền, nhiều của. Thầy Nhung chẳng ngại ngần phán luôn: “Cô có đứa con trai gặp hạn nặng, phải mở phủ trình đồng để giải nghiệp, cầu siêu cho con, nếu không con cô sẽ chết”. Khi Thơm hỏi chi phí cho việc này, thầy bói Nhung không ngần ngại hét giá là 300 triệu đồng.

Lưới thưa nhưng khó lọt

Nghe thầy phán, Thơm giả bộ suy nghĩ, thấy vậy thầy Nhung bồi thêm: “Chỉ có tôi mới có thể làm được, cô có đi nhờ nơi khác cũng thế thôi mà có khi tiền mất mà con cũng mất”.

Đúng là “kẻ cắp gặp bà già”, Thơm đã lên sẵn kịch bản để đưa bà Nhung  vào tròng. Lúc này, thị mới bịa ra câu chuyện là trước đây, gia đình mình có đào được một chum vàng trong vườn. Trong chum vàng có 130 thỏi, mỗi thỏi tương đương với 26 cây vàng. Để tạo niềm tin của thầy Nhung, Thơm đã bỏ hàng chục triệu đồng mua sắm lễ lạt và không quên kèm theo một khoản tiền công hậu hĩnh cho thầy Nhung. Hành động này của Thơm đã khiến thầy bói Nhung tin việc Thơm đào được chum vàng là có thật.

Sau đó, Thơm nói với thầy Nhung rằng, do vàng chưa thể bán được nên muốn mượn thầy tiền, vàng để đặt lễ, khi nào cúng giải hạn xong thì sẽ hoàn trả lại đầy đủ. Trước lời đường mật, không hề nghi ngờ gì, thầy bói Nhung đã gật đầu đồng ý. Đúng ngày 4/1/2013, bà Nhung đã mang 900 triệu đồng đến nhà cho Thơm vay và đặt lên bàn thờ cúng.

Lần này, Thơm đã chuẩn bị sẵn tiết lợn và ngậm trong mồm, trong lúc bà Nhung đang cúng thì Thơm vờ ngã lăn ra đất, mồm “hộc máu”. Thơm lảm nhảm nói mình là “thần vàng” đến để đòi vàng, nếu không trả thì sẽ mất mạng. Chứng kiến cảnh tượng này, thầy bói Nhung sợ toát mồ hôi, tin chuyện “thần vàng” là có thật. Do vậy sau khi cúng xong, thầy Nhung cùng đệ tử nhanh chóng chuồn khỏi nhà Thơm. Trên đường về, xâu chuỗi lại sự việc, thầy Nhung có chút hồ nghi. Nhớ đến số tiền đặt trên mâm lễ, thầy vội quay xe lại. Tuy nhiên khi tới nhà Thơm, đồ cúng lễ vẫn còn, nhưng gia chủ đã biến mất cùng với toàn bộ số tiền 900 triệu đồng. Bà Nhung vội gọi vào số điện thoại cho “đại gia Duyên”, nhưng máy đã “tò te tí”.

Ông Lê Văn Lý, Trưởng công an xã Mỹ An cho biết: “Hiện nay, liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã nhận được một số đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thơm. Mới đây nhất là trường hợp của một người ở Thanh Hóa. Ban Công an xã cũng đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám xét nơi ở của Thơm, nhưng trong nhà thị không có một đồng nào, chiếc két sắt rỗng không. Số tiền lừa đảo và chiếm đoạt được, Thơm khai đã mang đi công đức, xây dựng một ngôi đền ở địa phương và chi tiêu cá nhân…”.

Tuy nhiên, theo những người dân ở thôn Ngọc Nương thì Thơm đã dùng số tiền này xây nhà cửa hoành tráng cho người thân, tất cả tài sản, thị đều không đứng tên. Họ còn bảo, Thơm đã lường trước ngày mình sẽ bị bắt nên làm theo kiểu “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.
 
Hà Châu
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 8 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top