Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ "giám đốc" thừa kế 100 tỷ đồng đi lừa đảo

Thứ năm, 15:16 01/11/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Tự “nổ” là mình được thừa kế 100 tỷ đồng và là giám đốc một khách sạn 4 sao, Sen dễ dàng lừa chị P. hàng trăm triệu đồng.

Chân dung “nữ giám đốc” tự “nổ” thừa kế 100 tỷ đồng đi lừa đảo

 
Ngày 1/11, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Thị Sen (SN 1970, thường trú thôn 5, Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, mặc dù bản thân Sen không biết chữ, không nghề nghiệp nhưng với tính thích tiêu xài xa hoa nên tự “nổ” mình được thừa kế khối tài sản lên đến 100 tỷ đồng từ người mẹ Việt kiều quá cố và là giám đốc khách sạn 4 sao ở TT-Huế, rồi đi in Card visit đề lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin.

Để lừa các nạn nhân, Sen thường xuyên vào Đà Nẵng và lân la đến một số khách sạn sang trọng trên địa bàn để làm quen các giám đốc. Nhờ đó, “nữ giám đốc” đã quen biết và trở nên thân thiết với chị Trần Thị P (SN 1970, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Để dễ dàng thực hiện âm mưu đen tối của mình, Ngô Thị Sen đổi tên thành Ngô Thị Thủy và bịa ra câu chuyện tình ngang trái của mẹ mình với một người đàn ông đã có gia đình bên Mỹ. Và khi mất, mẹ của Thủy để lại khối tài sản lớn hơn 100 tỷ đồng cho Thủy và mấy anh em họ hàng.

Tuy nhiên thời gian trước mấy anh em của Thủy sang Mỹ đã lấy được khoảng 80 tỷ, số còn lại hiện vẫn chưa lấy được. Cũng vì khoản tiền chưa lấy được này mà anh Thủy đã qua đời tại Singapore khi anh trên đường từ Mỹ về nước và ghé qua Singapore.

Tiếp đến, “nữ giám đốc” còn bày trò là người chồng xấu số của Thủy cũng đột ngột ra đi trong một vụ tai nạn giao thông trên đèo Phú Gia (Huế). Dù đang lúc “tang gia bối rối”, nhưng khi biết được chồng chị P, đang cần việc làm nên Thủy hứa sẽ đưa chồng chị P. ra Huế làm lái xe riêng cho mình với mức lương 6-7 triệu/tháng.

Tháng 9/2012, Thủy nói với chị P. là do việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cần phải có tiền để giải quyết và đề nghị chị P. cho mượn tiền. Tin lời, chị P. đã nhiều lần đưa tiền cho Thủy, sau đó còn mượn tiền của bạn bè, người thân để đưa cho Thủy với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng. Tuy nhiên nhiều lần chị P. có việc và đề nghị Thủy đưa lại tiền thì Thủy tìm cách trốn tránh, đến lúc này chị P. mới biết mình đã sập bẫy của “nữ đại gia”.
 

Bản thân không biết chữ, không nghề nghiệp nhưng Sen vẫn tự in card visit với “mác” là giám đốc khách sạn để đi lừa đảo.

Tại cơ quan Công an, Ngô Thị Sen khai nhận, dù không nghề nghiệp nhưng thích tiêu xài xa hoa nên “đóng giả” làm giám đốc để đi lừa dịp. Sau khi vào Đà Nẵng và làm quen được với chị P, Sen đã bịa đặt mọi chuyện để tạo lòng tin với chị và gia đình chị.

Để chị P “cắn câu”, Sen dẫn chị P đến khách sạn 4 sao ở Huế mà tự xưng là làm giám đốc và mời chị P ăn uống. Trong lúc mọi người đang ăn thì Sen lẻn ra phía sau thanh toán tiền rồi quay lại bàn tiệc và nói với mọi người vì mình là giám đốc nên bữa ăn này hoàn toàn miễn phí.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án.

Ánh Dương

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top