Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ 9x cầm đầu đường dây số đề giao dịch gần 1 tỉ đồng/ngày

Chủ nhật, 18:16 26/09/2021 | Pháp luật

Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã phải triển khai 9 tổ công tác bất ngờ kiểm tra đồng loạt 9 địa điểm trong đường dây số đề quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chiều 26-9, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự 15 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề quy mô lớn, mỗi ngày giao dịch gần 1 tỉ đồng.

 Nữ 9x cầm đầu đường dây số đề giao dịch gần 1 tỉ đồng/ngày  - Ảnh 1.

Đường dây số đề quy mô lớn, hoạt động tinh vi

Trước đó, ngày 17-9, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã triển khai 9 tổ công tác đồng loạt ập vào 9 địa điểm trong đường dây số đề quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Lực lượng công an đã đưa 36 đối tượng về trụ sở để làm việc, thu giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2021. Hàng ngày, các đối tượng dùng điện thoại di động và mạng xã hội để ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 Nữ 9x cầm đầu đường dây số đề giao dịch gần 1 tỉ đồng/ngày  - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Thị Út Hiền cầm đầu đường dây số đề

Sau khi gom số đề, đối tượng Huỳnh Xuân Phong (59 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) chuyển phơi đề cho 1 người tên Hiền ở tỉnh Bình Định. Đến cuối ngày, căn cứ vào kết quả xổ số để tính thắng thua với các con bạc.

Mở rộng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã cử 1 tổ công tác tới tỉnh Bình Định để xác minh đối tượng tên Hiền. Sau thời gian ngắn, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây số đề này tên đầy đủ là Trần Thị Út Hiền (SN 1990, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

 Nữ 9x cầm đầu đường dây số đề giao dịch gần 1 tỉ đồng/ngày  - Ảnh 3.

Nhiều phụ nữ tham gia trong đường dây đánh bạc

Theo cơ quan điều tra, để qua mặt lực lượng công an, các đối tượng không gặp trực tiếp ghi đề mà gửi qua tin nhắn qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng chọn những ngôi nhà xây dựng kiên cố, nhiều lớp cửa, lắp Camera theo dõi để giao nhận tiền thắng thua.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết đường dây số đề này hoạt động tinh vi, việc đấu tranh, bóc gỡ gặp nhiều khó khăn. "Đây là đường dây số đề quy mô lớn, trung bình mỗi ngày giao dịch gần 1 tỉ đồng" – Thượng tá Tuấn cho biết thêm.

Theo NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top