Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lòng bố mẹ chồng cô gái thuê người chặt tay chân mình để trục lợi bảo hiểm

Thứ tư, 15:54 24/08/2016 | Pháp luật

Giadinhnet- Sự việc một phụ nữ thuê người khác chặt chân, tay mình để hòng lấy tiền bảo hiểm thực sự đã gây ra cú sốc trong dư luận. Với bố mẹ chồng của nhân vật này, sự việc đã ở ngoài sức tưởng tượng.

Hà Nội: Sự thật bất ngờ về người phụ nữ thuê người chặt tay chân mình Hà Nội: Sự thật bất ngờ về người phụ nữ thuê người chặt tay chân mình

GiadinhNet - Lý Thị N hiện đang được hoãn chấp hành án phạt tù về tội "môi giới mại dâm".

Con đường vào nhà Lý Thị N (SN 1986) lầy lội sau nhiều ngày mưa gió. Trong nhà vắng lặng, mẹ chồng N đang lúi húi nấu bữa trưa dưới bếp. Thấy có khách hỏi về con dâu mình, bà lặng lẽ đứng dậy với nụ cười gượng ép.

Câu đầu tiên, bà bảo: “Chuyện cái N chúng tôi chẳng liên quan gì cả”. Vừa lúc này, ông D, bố chồng của N về. Ông D kể: Khuya 5/5, khi cả nhà đang ngủ thì nhận được điện thoại của Công an Bắc Từ Liêm báo việc con dâu ông là Lý Thị N bị tai nạn đường sắt.

Chẳng kịp suy nghĩ gì, ông D vội xuống bệnh viện 19-8, lúc đó ông thấy N đang được cấp cứu, vết thương cũng chảy nhiều máu.

Vài ngày sau, khi được các bác sỹ nối lại phần tay, chân bị đứt lìa, N xin chuyển lên bệnh viện Việt Đức. Do vết thương hoại tử nên các bác sỹ phải tháo khớp những phần bị tổn thương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thân Hoàng/Tuổi trẻ
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thân Hoàng/Tuổi trẻ

Ông D kể: "Nó bị nặng thế, nhưng được ra viện là lại đi ngay, chẳng mấy khi có mặt ở nhà, con cái cứ vứt để bố mẹ chồng nuôi."

Mẹ chồng N nói chen vào: "Cái hôm xảy ra sự việc ấy, N đang bán hàng ở gần nhà có gọi bảo “mẹ trông hàng hộ con, con đi có việc”. Thế là N đi một mạch cho đến khi được báo bị tai nạn đường sắt."

Còn ông D thì lắc đầu cho hay, N về làm dâu gia đình ông cũng nhiều năm, nhưng tính tình không thật thà. Ông bà cũng không mấy khi biết N làm việc gì. Ngay cả việc N bị bắt, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm” mãi sau ông mới biết.

Thế rồi ông kể, lúc con trai dẫn N về ra mắt, ông có nói gia đình mình làm nông nghiệp, khó khăn vất vả lắm, nếu chị được thì ông bà lo cưới. N đồng ý nên ông bà đã tổ chức đám cưới cho các con. Bao năm ở nhà, N làm việc gì cũng hỏng.

Gia đình ông nhận được một khoản tiền đề bù đất đai, N lấy đi làm ăn, cũng chỉ một thời gian sau là hết sạch.

Có giai đoạn, N mở quán ăn tại trung tâm huyện Phúc Thọ, cuối cùng lại lỗ, tiền bạc vay mượn đầu tư hết sạch. Về chuyện này, ông D bảo vợ chồng ông đã vài lần vay để “trả nợ đậy” cho con dâu. Nhưng sau “kiệt sức” nên cũng mặc kệ.

Liên quan đến việc N bị công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện thuê người chặt tay, chân để trục lợi bảo hiểm, ông D chia sẻ gia đình ông không ai ngờ N lại có thể làm được việc đó.

Ông kể, sau khi ra viện, N xin phép về Tuyên Quang chơi, ông bà đồng ý cho N đi. Được vài ngày, anh trai N gọi điện báo cho gia đình ông biết N lại đi đâu đó.

Vợ ông Ngọt than thở,đã từ lâu bà không còn muốn quan tâm đến cô con dâu này. Như để chứng minh, bà chỉ lên tường nhà nói: "Nhà tôi đông con, dựng vợ, gả chồng hết rồi mà đâu có treo cái ảnh nào của cái N”.

Khi chúng tôi hỏi ông bà có biết N đang ở đâu không thì cả 2 ông bà đều lắc đầu “không biết”.

Trao đổi với PV Báo GĐ& XH ông Hoàng Văn Thịnh - Trưởng công an xã Xuân Phú cho biết, trước khi xảy ra vụ trục lợi bảo hiểm nói trên, N từng bị bắt và đưa ra xét xử về tội “môi giới mại dâm”. Theo đó, TAND huyện Phúc Thọ đã tuyên Lý Thị N phải chịu hình phạt 08 tháng tù giam về tôi danh “môi giới mại dâm”.

Trong thời gian này, N có đơn đề nghị hoãn thi hành án. Xét thấy N đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên TAND huyện Phúc Thọ đã có quyết định cho N được hoãn thi hành án phạt tù.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 13 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top