Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau sau tội ác của những người đàn bà “nhỡ tay” giết chồng

Thứ bảy, 08:00 27/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Giết chồng, giết chết người tình là hành vi bị xã hội lên án và phải trả giá bằng sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, giày vò vì những hành động điên rồ của mình với người thân sẽ là bản án lương tâm đeo đẳng họ đến cuối đời.

Trong những vụ án phụ nữ giết chồng, có thể thấy phần lớn nguyên nhân là do những mâu thuẫn tích tụ lâu ngày và dẫn đến những hành động bộc phát.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 25/8 tại Cà Mau, công an huyện Trần Văn Thời đã tạm giữ hình sự đối với bà T.T.N (53 tuổi, ở khóm 9, thị trấn Sông Đốc) để điều tra một vụ án mạng. Nạn nhân trong vụ án này là ông V.V.M. (58 tuổi) - chồng bà N.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 24/8, khi bà N. về nhà, ông M kêu bà đưa tiền để đi mổ mắt vì mắt mờ, không thấy rõ.

Bà N. cho rằng ông M “ăn không ngồi rồi”, suốt ngày nhậu nhẹt nên mắt bị mờ do rượu. Hai vợ chồng to tiếng rồi ẩu đả trên sân ngập nước. Bà N. khỏe hơn, trèo lên lưng, đè chồng ngã úp mặt xuống nước. Một lúc sau, bà N. buông ra và phát hiện ông chồng đã tắt thở.

Cơ quan chức năng nhận định, ông V.V.M chết do ngạt nước.


Lượm nhận 18 năm tù vì đâm chết người tình.

Lượm nhận 18 năm tù vì đâm chết người tình.

Cũng trong ngày 25/8 tại Bình Dương, TAND tỉnh đã xét xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Thị Lượm (26 tuổi, quê Sóc Trăng) cô gái đâm chết người tình trong cơn tức giận mức án 18 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Lượm và Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Kiên Giang) sống với nhau như vợ chồng tại nhà trọ ở khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Ngày 27/2, Tuấn chở Lượm đến chơi tại phòng trọ của bạn. Tại đây, khi đang ngồi nhậu, cả hai xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Bực tức, Lượm vớ con dao trên kệ bếp đâm Tuấn khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.


Bạch Thị Thảo Nguyên - thiếu phụ đâm chết người tình kém mình 8 tuổi.

Bạch Thị Thảo Nguyên - thiếu phụ đâm chết người tình kém mình 8 tuổi.

Trước đó, ngày 24/8, Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố, bắt giam Bạch Thị Thảo Nguyên (32 tuổi, xã Ea Phê, huyện Krông Păk) về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Phương (24 tuổi, xã Ea Phê, huyện Krông Păk).

Nguyên nhiều tuổi hơn người tình 8 tuổi, cuộc tình đôi đũa lệch này bị nhiều dị nghị. Đêm 20/8, Nguyên đã nhiều lần gọi điện cho người yêu nhưng không được. Gần nửa đêm, cô ta gọi vào số điện thoại của anh trai nạn nhân dò la thông tin.

Biết người tình đang chơi ở quán Internet gần nhà, thiếu phụ liền lấy một con dao bỏ túi quần rồi chạy xe máy đến quán. Tới nơi, thấy Phương đang ngồi chơi game, Nguyên liền tra hỏi "vì sao không chịu trả lời điện thoại" thì giữa hai người xảy ra tranh cãi kịch liệt.

Nguyên yêu cầu người yêu phải ra về cùng mình. Không muốn ồn ào nên Phương cùng cô ta ra ngoài sân bóng chuyền gần đó để nói chuyện. Tại đây, mâu thuẫn giữa hai người càng tăng cao khi anh này tiếp tục đòi chia tay. Tức giận, Nguyên lao vào cắn tay người yêu. Bị Phương vung tay tát hai cái vào mặt, người phụ nữ này rút dao đâm thẳng vào ngực khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Thấy người yêu ra nhiều máu, Nguyên vội hô hoán mọi người đến đưa Phương đi cấp cứu nhưng anh này đã tử vong.

Sau khi gây án, Nguyên đã đến Công an huyện Krông Păk trình diện.


Đối tượng Ngô Thị Hiền tại tòa

Đối tượng Ngô Thị Hiền tại tòa

Trước đó không lâu, ngày 23/6 TAND Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử Ngô Thị Hiền (25 tuổi, trú huyện Hương Khê) về tội Giết người.

Được biết, do muốn hàn gắn với chồng nhưng bị gia đình anh này ngăn cản, Hiền viết thư tuyệt mệnh, uống thuốc ngủ tự tử rồi đâm chồng nhiều nhát khiến chồng tử vong.

Theo cáo trạng, Hiền kết hôn với anh Nguyễn Trọng Quyết (26 tuổi), có hai con nhỏ. Hai vợ chồng làm nghề nông, anh Quyết thỉnh thoảng vào miền Nam làm thuê. Do mâu thuẫn, hai người sống ly thân. Trong lúc vợ chồng muốn hàn gắn thì bố mẹ chồng ngăn cản nên Hiền buồn chán, nảy sinh nhiều ý nghĩ tiêu cực.

Khoảng 14h ngày 4/11/2015, nhận điện thoại của anh Quyết hẹn gặp ở khách sạn tại thị trấn Hương Khê, Hiền muốn thực hiện ý định tự tử nên viết thư tuyệt mệnh với nội dung "rất yêu thương chồng nhưng không biết làm gì khác, muốn mãi được gần chồng...".

Sau buổi tối ở bên chồng, 4h sáng Hiền tỉnh dậy thấy trong điện thoại của chồng có tin nhắn của một phụ nữ vừa gửi đến. Trong cơn ghen, Hiền uống hết 30 viên thuốc ngủ mang theo người rồi cầm dao đâm chồng. Anh Quyết tỉnh dậy giằng co, song cô vợ không dừng tay. Anh tử vong còn Hiền ngất lịm vì ngấm thuốc.

Tại phiên xử Hiền liên tục khóc, nói hối hận đã gây trọng tội, tạo bi kịch cho các con và gia đình.

Tòa án nhận định Hiền đã hành động nông nổi, mù quáng, gây nguy hiểm cho xã hội, vì sự ích kỷ của cá nhân mà hệ lụy cho nhiều người. HĐXX tuyên phạt bị cáo 14 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.

MH (Th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 12 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top