Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tiết lộ kỳ lạ về quán karaoke nơi 13 nữ nhân viên bị ép phục vụ ở Vĩnh Phúc

Thứ ba, 11:48 08/10/2019 | Pháp luật

Chỉ hơn 1 năm trước vốn là một nông dân hiền lành nhưng mới đây Hà bị bắt vì liên quan đến vụ ép 13 nữ nhân viên phục vụ quán Karaoke khiến làng xóm không ngớt xôn xao. Khi chứng kiến nhân viên của Hà thường xuyên bị bắt ra đường xúc phân trâu khiến nhiều người thấy kỳ lạ.


Những tiết lộ kỳ lạ của hàng xóm

Để có nữ nhân viên phục vụ quán Karaoke của mình, Nguyễn Thế Hà (SN 1987, trú xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch) đã thuê Đỗ Mạnh Thắng (SN 1989, trú cùng địa phương) và Hoàng Nhật Kế (SN 1998, trú xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) nhốt và dùng vũ lực để ép 13 nữ nhân viên phải phục tùng.

Quán Karaoke như trong phim truyện nói trên nằm khuất trong một khu vườn rợp bóng cây đoạn đầu cầu Bến Gạo (QL 2C nối huyện Lập Thạch và huyện Tam Dương của tỉnh Vĩnh Phúc). Chỉ khi lại gần mới thấy biển tên ghi: Quán karaoke Victory. Phía trong là những phòng nhỏ xây 1 tầng lẩn khuất sau những hàng cây.

Những tiết lộ kỳ lạ về quán karaoke nơi 13 nữ nhân viên bị ép phục vụ ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Quán Karaoke Victory nằm khuất sau vườn cây bên đường lớn.

Thông tin Hà cầm đầu nhóm người ép 13 cô gái phục vụ cho quán Karaoke khiến người dân nơi đây vẫn không ngớt xôn xao bàn tán. Bởi trong mắt người dân, Hà và Thắng vốn là người hiền lành, là những người nông dân chất phác.

Bà H., một người dân địa phương cho biết: "Từ xưa đến nay Hà làm ruộng, khu đất xây quán hiện giờ hơn một năm trước Hà cho người ta thuê để làm nơi để phế liệu. Sau đó Hà lấy lại xây quán hát và hoạt động chưa được một năm nay. Quán của Hà cách khu dân cư gần 1km nên không ảnh hưởng gì đến người dân chúng tôi.

Những cô gái làm nhân viên tại đây cũng đều là người địa phương khác, tôi thấy họ rất trẻ. Thỉnh thoảng tôi lại thấy họ ra đường xúc phân trâu, phân bò nhưng không rõ để làm gì.

"Tội tận mắt 2 lần trông thấy Kế dẫn mấy cô gái ra đường xúc phân trâu, tôi nghĩ là mấy cô này phạm lỗi nên mới bị bắt làm như vậy", bà Th., một người khác tiếp lời.

Những tiết lộ kỳ lạ về quán karaoke nơi 13 nữ nhân viên bị ép phục vụ ở Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Người dân bàn tán về vụ việc.


Bà Th., vẫn tỏ ra bất ngờ khi Hà và Thắng bị bắt, bà nói:  "Thắng và Hà là người địa phương nên chúng tôi biết rõ về họ. Từ xưa đến nay 2 người này rất hiền lành, nhà cũng chỉ làm ruộng. Không ngờ họ lại gây ra tội bắt người như vậy. Kế là người ở đâu chúng tôi không rõ, nhưng từ khi tới đây cậu ta cũng không tỏ ra thái độ hay hống hách gì".

Những bất ngờ khác

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Đào Đình Quân, Phó trưởng Công an xã Đồng Ích cho biết: "Trước khi bị tạm giữ liên quan đến hoạt động tại quán Karaoke, Hà và Thắng cũng không có điều tiếng gì tại địa phương.

Riêng Thắng mới ra tù vào tháng 11/2018, là do lỗi gây tai nạn giao thông".

Vị Phó trưởng Công an cũng cho biết, trước đây cả Thắng và Hà chỉ sống bằng nghề nông bản tính vốn hiền lành nên sự việc trên cũng khiến người dân rất bất ngờ và bàn tán mấy ngày gần đây.

Những tiết lộ kỳ lạ về quán karaoke nơi 13 nữ nhân viên bị ép phục vụ ở Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Lần lượt từ trái qua các đối tượng Hà, Thắng, Kế bị tạm giữ.


"Do vị trí quán đặt xa khu dân cư nên người dân khu vực không bị ảnh hưởng, từ khi mở quán karaoke gần 1 năm, công an xã không nhận được bất kỳ phản ánh tiêu cực nào từ người dân. Khi mở quán cũng như thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra ngày 1/10, quán này đủ giấy tờ và điều kiện kinh doanh.

Ông Quân cho biết thêm: "Trong quá trình quán hoạt động công an xã cũng đã vài lần kiểm tra. Có lần chúng tôi hỏi thì những nhân viên ở đây nói họ chỉ vào phòng hát. Ngoài ra họ chưa từng tố cáo bất kỳ điều gì nên công an xã không nắm được và không có căn cứ gì để xử lý. Những nhân viên đều là người các tỉnh lân cận tới làm và liên tục thay đổi".

Qua trình điều tra, trưa ngày 1/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Victory (thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch) do Nguyễn Thế Hà làm chủ. Tại đây, phát hiện có 16 người gồm 13 nữ (có độ tuổi từ 17 đến 30 tuổi) và 3 nam thanh niên, qua kiểm tra chỉ có 1 người xuất trình được chứng minh nhân dân.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thế Hà khai nhận, số nữ trên đều là nhân viên quán hát. Hà thuê 2 nam thanh niên là Đỗ Mạnh Thắng với giá 6 triệu đồng/tháng, Hoàng Nhật Kế 4 triệu đồng/tháng để quản lý và trông coi các nữ nhân viên trên trong 1 phòng ngủ của quán, không để cho các nữ nhân viên trốn. Đối với các nhân viên quán hát Hà trả công 100.000đ/1 giờ hát/1 nhân viên, việc thanh toán tiền sau 7 đến 10 ngày.

Hai đối tượng Thắng và Kế khai nhận, hằng ngày Thắng có nhiệm vụ mở khóa cửa cho các nhân viên ra tiếp khách tại quán, đến khi hết khách Thắng nhốt các nhân viên vào một phòng của quán và khóa cửa lại. Nếu Thắng không có mặt tại quán thì Kế sẽ là người thay thế nhiệm vụ của Thắng.

Khi các nhân viên muốn đi ra ngoài phải được sự đồng ý và cho phép của Thắng. Kế sẽ là người trực tiếp chở các nhân viên ra ngoài và đưa về. Nếu các nữ nhân viên có ý định bỏ trốn hoặc không thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Hà thì sẽ bị Thắng và Kế bắt, nhốt vào một phòng riêng của quán, sau đó dùng gậy nhựa đánh và dùng khóa số 8 còng tay vào giường.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Nguoiduatin

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 3 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 5 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư, trong một số trường hợp cụ thể, Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra, kiểm soát kể cả khi người dân không vi phạm.

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong lúc cãi nhau với lái xe taxi, Duy đã hành hung anh này rồi cướp xe bỏ chạy.

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia Jibian

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong số này, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm quốc tế Jibian...

Từ 1/1/2025: Hàng triệu người Việt sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu nắm được điều này khi sở hữu chung cư mini

Từ 1/1/2025: Hàng triệu người Việt sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu nắm được điều này khi sở hữu chung cư mini

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2023, thì chung cư mini sẽ được cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) từ 1/1/2025 khi đáp ứng các tiêu chuẩn về đất, dự án xây dựng…

Top