Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những phận người trong thảm án tại Yên Bái

Thứ hai, 11:17 17/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong ánh chiều tà, không khí tang thương bao trùm khắp một góc rừng của huyện Văn Yên (Yên Bái). Cái thôn nghèo và xa lắc này đã tiễn đưa bao người về với cõi âm, nhưng có lẽ đám tang nhà anh Trần Kim Long (trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, Văn Yên) là nỗi đau lớn nhất, bởi lẽ cả gia đình anh đều đã chết thảm dưới lưỡi dao của một kẻ sát nhân máu lạnh.

 

Đối tượng Đặng Văn Hùng và người tình Nguyễn Thị Hán khi bị bắt (ảnh cơ quan công an cung cấp).

 

Mồ côi cha khi 8 tuổi

Ngồi ở một góc nhà, đôi mắt thất thần dường như vẫn chưa thể hoàn hồn sau vụ thảm sát kinh hoàng chiều 12/8, ông Trần Văn Lọng (70 tuổi, chú ruột nạn nhân Trần Kim Long) tâm sự: “Thằng Long khổ lắm, vất vả từ bé cơ”. Năm lên 8 tuổi nó đã phải mồ côi cha. Nhà 9 anh chị em trông vào một tay người mẹ tần tảo là bà Hoàng Thị Say. Cái cảnh sống đông con, ăn bữa no bữa đói nên anh em Long đều không được học hành đến nơi, đến chốn. Thương mẹ vất vả nên khi lên 10 tuổi, Long đã ngày ngày lên nương trồng cấy và trở thành lao động chính trong nhà. Thấy Long suốt ngày cặm cụi cùng mẹ và các anh chị chứ không tụ tập nghịch ngợm như đám trẻ trong thôn nên ai cũng quý và lấy Long ra làm gương cho con cháu nhà mình. Ngoài 20 tuổi, Long lấy vợ và sinh con gái đầu lòng”.

Lúc ấy, họ hàng mừng lắm, ai cũng nghĩ anh Long lấy vợ rồi, với đức tính chăm chỉ chắc chắn vợ chồng anh sẽ có cuộc sống khá hơn. Ấy vậy mà hạnh phúc ngắn ngủi. Chỉ được một thời gian, vợ chồng bỏ nhau. Anh Long lại quay về với cuộc sống đơn độc, lam lũ như ngày nào. Năm 2012, duyên số run rủi, anh Long gặp chị Phàn Thị Hoa (cùng trú tại thôn 16) rồi nảy sinh tình cảm. Sau khi kết hôn, anh Long chuyển hẳn về quê vợ sinh sống.

Khi sinh cháu Phàn Văn Tuyền (cháu bé mang họ mẹ theo phong tục địa phương - PV), vợ chồng anh Long lại thêm một lần vất vả. Cháu Tuyền bị bệnh tim bẩm sinh nên dành dụm được đồng nào, vợ chồng anh dồn cả vào chạy chữa cho con. Cuối năm 2014, cháu Tuyền may mắn được các bác sĩ phẫu thuật và sức khỏe dần ổn định. Con khỏi bệnh cũng là lúc công việc làm ăn của vợ chồng anh Long gặp thuận lợi. Vợ chồng anh được ông Chung (bố chị Hoa) cho một mảnh nương khoảng nửa hécta để trồng quế và cấy lúa. Nhờ vợ chồng anh chịu thương chịu khó, hơn 5.000 cây quế phát triển rất tốt hứa hẹn bội thu. Nửa tháng trước, vợ chồng anh về thăm mẹ và khoe đã trả hết số tiền vay để chạy chữa cho con và còn để ra được vài chục triệu đồng.

“Nghe nói chúng nó đã mua được mảnh đất ở trung tâm xã Lâm Giang và đang chuẩn bị xây nhà”, ông Lọng cho hay. Còn anh Trần Văn Nghiệp (con bác ruột anh Long) thì bị ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng khi phát hiện cả gia đình 4 người bị sát hại một cách dã man. Anh Nghiệp bảo: “Ông trời không công bằng với em tôi. Nó quanh năm chịu thương chịu khó, hết lòng chăm lo cho vợ con chứ có tội tình gì đâu mà cả đời khốn khổ”.

Người tình “hai lần đò”

Cũng tại đám tang gia đình anh Long, chúng tôi gặp ông Đỗ Khắc Cường, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp (huyện Văn Yên) và được nghe nhiều câu chuyện liên quan đến thảm kịch của gia đình anh Long. Ông Cường cho rằng, có thể một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Long và 3 người thân liên quan đến việc anh phản đối chuyện tình cảm của nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán (SN 1979, trú tại xã Tân Hợp).

Ông Cường cho biết: Hán được mẹ anh Long coi như con nuôi và bà Say cũng chính là người đứng ra mai mối cho Hán lấy chồng. Mối quan hệ hai bên thân thiết đến mức có lúc anh Long coi Hán như chị em ruột thịt trong gia đình.

Cuộc đời chị Hán cũng lắm truân chuyên. Hán lấy chồng được mấy năm thì ly dị và được tòa cho nuôi con gái (SN 2000). Đến năm 2001, Hán lấy anh Đ (ở xã Đại Sơn, Văn Yên). Đến năm 2004, vợ chồng Hán sinh thêm được 2 đứa con nữa (một trai, một gái). Số vất vả nên với người chồng thứ hai này, Hán cũng phải chịu nhiều cay đắng. Anh chồng này suốt ngày say sưa và đánh đập vợ con. Mỗi lần bị chồng đánh, Hán chạy sang nhà mẹ đẻ hoặc lên trung tâm xã ở nhờ nhà mấy người quen.

Đến khoảng tháng 5/2015, Hán bỏ nhà lên nương làm cho gia đình anh Long. Thời điểm làm việc ở đây, Hán quen Đặng Văn Hùng. Dù Hán hơn Hùng đến 10 tuổi nhưng cuối cùng cả hai cũng trở thành một cặp. Chuyện tình cảm này bị mẹ đẻ của Hùng ngăn cản quyết liệt. Hùng từng tuyên bố với mẹ rằng, cho bà một tuần để suy nghĩ về chuyện yêu đương của anh ta và Hán. Như ăn phải bùa bả, Hùng từng cầm dao dọa giết mẹ và cầm súng dọa bắn cha, chứ quyết không chịu bỏ người đàn bà hơn anh ta cả gần chục tuổi.

Sau khi bị bắt giữ cùng Đặng Văn Hùng vào sáng 15/8. Hán khai, chiều 12/8 đang làm nương thì Hùng tìm đến bảo: “Anh giết cả nhà thằng Long rồi”. Hán hỏi: “Vì sao lại giết”” thì Hùng quát: “Không phải chuyện của em”. Hán cho hay, khi đó Hùng dọa nếu Hán báo công an thì anh ta sẽ giết (?). Tình yêu mù quáng với gã thanh niên trẻ máu lạnh đã khiến Hán lên đường trốn chạy cùng người tình. Bốn ngày, 3 đêm lang thang trong rừng sâu núi thẳm, cả hai chỉ biết ăn củ chuối, rau dại để sống. Hán bị bắt khi đang trốn dưới một tán cây.

 

Lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Đặng Văn Hùng để điều tra về hành vi giết người. Riêng trường hợp của Nguyễn Thị Hán, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, đến khi đó mới có thể công bố Hán có tội hay không.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 51 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 54 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top