Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cuộc tình éo le... trong nhà nghỉ

Thứ tư, 16:23 15/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Để thỏa mãn dục vọng, chứng minh tình yêu, họ đưa nhau vào nhà nghỉ. Những tưởng trong thế giới riêng tư đó sẽ được thỏa mãn đam mê, nhưng chính ở đó đã nảy sinh biết bao mâu thuẫn. Hậu quả là người mất danh dự, kẻ mất cơ nghiệp khi bị phanh phui tình vụng trộm, thậm chí có kẻ phải bỏ mạng tại nhà nghỉ vì mâu thuẫn tình - tiền.

Tung ảnh nóng, tố chuyện “phòng the” nhà nghỉ

Một tuần trôi qua, từ khi quyết định vượt qua sự tủi nhục để tố cáo P.V.D (SN 1982, Nam Sách, Hải Dương) - kẻ làm nhục mình ra cơ quan chức năng và báo chí, N.T.L SN 1988, Kinh Môn, Hải Dương) vẫn đang sống trong sợ hãi vì lo bị trả thù…

Phát hiện ra D đã có vợ và 2 con. L chủ động chia tay nhưng D không đồng ý và luôn tìm mọi thủ đoạn để ép tiếp tục quan hệ với D.

Theo chị L, nắm trong tay những “ảnh nóng” mà thời mặn nồng của 2 người trong nhà nghỉ. Để ép L phải tiếp tục quan hệ, D mưu đồ không chỉ bị tung ảnh khỏa thân và cảnh quan hệ tình dục của hai người lên Facebook, D đã nhiều lần chặn đường, đánh đập, cướp tài sản của L.

Thời gian gần đây người thân của chị L liên tục nhận được những tin nhắn với nội dung “bệnh hoạn” từ số máy lạ. Thậm chí, để minh họa cho những tin nhắn ấy, đối tượng còn gửi cả ảnh giường chiếu vào điện thoại anh trai nạn nhân. Thậm chí, đối tượng này còn nhắn tin đe dọa: “Sẽ giữ những hình ảnh ấy làm kỷ niệm để những thằng nào “vô phúc” lấy D làm vợ để nó xem...”.

Ngày 14/4, Công an thành phố Hải Dương (Công an tỉnh Hải Dương) cho hay đã triệu tập người đàn ông 33 tuổi này, sớm điều tra làm rõ vụ việc để mình và người thân trong gia đình được sống bình yên.

Hình ảnh nhạy cảm của Lan và bạn trai cũ bị phát tán. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hình ảnh nhạy cảm của L và bạn trai cũ bị phát tán. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Rắc rối từ chuyện "phòng the" nhà nghỉ, những ngày qua, người dân Đắk Lắk xôn xao trước vụ việc một cán bộ B. bị tố thường xuyên mua dâm trong nhà nghỉ trong một thời gian dài.

Theo ông Triệu Đức Nhật (55 tuổi, chủ nhà nghỉ Nhật Linh, xã Ea Tý, Ea Kar), từ năm 2008 đến năm 2011, ông B. đã nhiều lần vào nhà nghỉ do vợ ông Nhật làm chủ để mua dâm. Một trong những lần đó, vợ ông Nhật đã quay lại được một clip dài 35 phút cảnh cán bộ tòa án này mua dâm tại nhà nghỉ.

Vào năm 2011 vợ ông Nhật bị bắt và bị xử phạt 5 năm tù về tội chứa mại dâm. Vì vụ án này, ông Nhật đã bán nhà nghỉ và bỏ ra 200 triệu đồng để "chạy án" cho vợ. Cán bộ tòa án này nằm trong số người được ông Nhật đưa tiền chạy án, tuy nhiên vợ ông vẫn không thể thoát tội. Ông Nhật nhiều lần tìm đòi lại số tiền chạy án nhưng không được.

Tuy nhiên, người bị tố cáo không thừa nhận mình đang mua dâm trong nhà nghỉ như đoạn clip trên. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

Trả thù “tình nhà nghỉ” bằng… án mạng

Hình ảnh nữ sinh lớp 12 Phùng Thị Thanh (1996, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) là hung thủ sát hại bạn tình dã man trong nhà nghỉ cách đây chưa lâu mỗi khi nhắc lại khiến người ta phải rùng mình.

Noname

Phùng Thị Thanh khi bị bắt.

Mặc dù đã có người yêu nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc và thỉnh thoảng vào nhà nghỉ cùng nhau.

Trong quá trình hò hẹn, Đăng nói nhà mình rất giàu có và hứa hẹn sẽ cho cô gái nhiều tiền và những món quà có giá trị. Tuy nhiên, nhiều lần gặp nhau trong nhà nghỉ mà vẫn mãi không thấy Đăng thực hiện lời hứa, Thanh bực tức và nảy sinh ý định trả thù bạn tình.

Trưa 5/10/2014, họ đến thuê phòng trong nhà nghỉ trên để quan hệ tình dục. Sau khi “ân ái” hai lần thì Thanh mặc quần áo định ra về. Trước khi đi, Thanh nhắc lại việc nhiều lần Đăng hứa cho nữ sinh này quà, tiền để đổi “quan hệ” nhưng đã không thực hiện.

Nảy sinh mâu thuẫn, 2 người nảy sinh cãi vã và nữ sinh lớp 12 dã rút dao nhọn giấu sẵn trong túi xách đoạt mạng người tình một cách dã man.

Muôn nẻo tống tiền từ… tình nhà nghỉ

Đoán người phụ nữ này có quan hệ ngoài luồng, Chu Xuân Hiếu (35 tuổi, ở Thái Bình) nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân.

Theo điều tra, Hiếu từ quê Thái Bình lên Hà Nội sống lang thang. Trong một lần đi bộ trên phố, anh ta phát hiện người phụ nữ với bộ dạng lén lút đi vào nhà nghỉ.

Hiếu đứng rình và theo dõi chị này, chờ cơ hội tiếp cận. Khi tiếp cận được với người phụ nữ này, Hiếu cho nạn nhân biết đã chụp được ảnh chị ta vào nhà nghỉ với nhân tình, đồng thời dọa tung hình ảnh của chị lên mạng và sẽ đưa cho người nhà.

Để đổi lại sự im lặng, Hiếu yêu cầu nạn nhân phải đưa tiền cho hắn. Người phụ nữ vì lo sợ đã phải đưa cho Hiếu 2,5 triệu đồng.

Sau lần đầu trót lọt, Hiếu tiếp tục tìm gặp nạn nhân để "xin đểu". Trong một lần đang nhận tiền từ nạn nhân, cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Gần đây, nhiều người tham gia mạng xã hội cũng nhận được những bài "cảnh báo" về tình trạng nhà nghỉ, khách sạn có gắn gương hai chiều (camera giấu dưới gương) và chia sẻ cách phát hiện gương hai chiều này.

"Bí kíp" nhận biết gương hai chiều bằng cách đặt ngón trỏ vuông góc với mặt gương, nếu cho ảnh như bên phải là gương hai chiều đang gây tranh cãi trên các trang mạng về tính chính xác của phép thử này.

MH (Th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top