Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những án mạng kinh hoàng khi người tâm thần sống giữa cộng đồng

Thứ tư, 15:51 12/04/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian gần đây, nhiều vụ án xảy ra mà hung thủ là người tâm thần đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Làm thế nào để ngăn ngừa những vụ việc đau lòng này?”

Xuống tay với người thân

Mới đây nhất, dư luận cả nước sửng sốt trước thông tin về thảm án gia đình tại Bắc Ninh khiến 1 người chết và 4 người khác bị thương.

Khoảng 1h sáng 10/4, nhiều người dân trú tại khu phố Cầu Rồng, phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh nghe tiếng la hét thất thanh từ ngôi nhà của Vũ Xuân Đ. (34 tuổi). Khi mọi người chạy sang thì thấy Đ. nhảy từ trên tầng 3 xuống đất, chấn thương nặng. Vào trong nhà, người dân tá hỏa phát hiện con của Đ. là bé gái gần 5 tuổi tên N. đã tử vong.

Gần đó, chị G. (vợ Đ., 32 tuổi) bị chấn thương nặng với hai vết đâm vào ngực và một vết vào bụng; con gái lớn 8 tuổi và mẹ Đ. cũng bị thương. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo địa phương cho biết, anh Đ. không có biểu hiện nghiện hút, sinh hoạt trong cộng đồng bình thường. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình cũng có trắc trở, bố anh này bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại. Theo người dân gần hiện trường, có thể anh Đ. bị trầm cảm nên mới xảy ra sự việc.


Đối tượng Phù Minh Tuấn, kẻ gây ra vụ án kinh hoàng tại Hà Giang cuối năm 2016 (ảnh tư liệu)

Đối tượng Phù Minh Tuấn, kẻ gây ra vụ án kinh hoàng tại Hà Giang cuối năm 2016 (ảnh tư liệu)

Cũng liên quan đến vấn đề tâm thần và người có dấu hiệu tâm thần, hoặc có thể mắc các bệnh khiến lý trí mất kiểm soát, chắc hẳn nhiều người chưa quên vụ thảm án xảy ra tại thôn Tả Ngao, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang vào cuối năm 2016.

Đối tượng gây án được xác định là Phù Minh Tuấn (SN 1984, người địa phương). Trong cơn điên loạn, Tuấn đã ra tay sát hại bố ruột là Phù Láo Tả (SN 1957), Tải Lở Mở (SN 1965, thím của Tuấn), Phù Văn Thịnh (SN 1993), Phù Thị Tuyết (SN 2014) và Phù Láo Sán (SN 1990, bị thương nặng).

Theo tài liệu từ cơ quan chức năng, trước khi gây ra vụ thảm án kinh hoàng trên, thì vào tháng 1/2015, đối tượng này đã từng chém chết con ruột và bị công an bắt giữ. Tuy nhiên, do Tuấn có tiền sử bệnh tâm thần, nên cơ quan chức năng đã đưa đi điều trị bắt buộc tại bệnh viện.

Tới tháng 7/2016, tình trạng bệnh của Tấn có chiều hướng thuyên giảm, nên gia đình xin đưa về nhà để tự chăm sóc. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ Tuấn đi làm xa, mẹ ruột anh ta cũng không có mặt ở nhà mà ở lán trại chăn nuôi.

Trước đó, một vụ án mạng đau lòng liên quan tới người tâm thần cũng đã xảy ra tại địa bàn thôn Phước Trạch 2, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Phẩm (SN 1921, trú tại thôn Phước Trạch 2, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) và hung thủ là người con trai Nguyễn Văn Nhì.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 21/9/2016. Khi đó, người dân tại thôn Phước Trạch 2 đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ nghe thấy những tiếng la hét thất thanh vọng ra từ phía căn hộ của gia đình ông Phẩm. Linh tính có chuyện chẳng lành, người dân đã vội vàng chạy tới kiểm tra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Nạn nhân nằm bất động trên vũng máu dưới nền nhà, trong khi cô cháu gái là Nguyễn Thị V. (SN 2011, con gái Nhì) đang ngồi gào khóc thảm thiết.

Thời điểm đó, đối tượng Nhì đang lăm lăm rựa trên tay đi lại phía ngoài sân. Được biết, Nhì là con út của gia đình, có vợ là Trần Thị Đinh (SN 1972) và có 3 con. Nhì có tiền sử bệnh tâm thần, gia đình đã nhiều lần đưa đi bệnh viện để điều trị, sau đó bệnh tình thuyên giảm nên được cho về.

Một câu chuyện tương tự xảy ra trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào ngày 20/5/2016. Theo tài liệu của CQĐT, khoảng 23h ngày 20/5, Hoàng Văn Nhật (SN 1989, trú tại xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) bất ngờ dùng dao đâm ông Hoàng Văn Châu (SN 1959, bố đẻ Nhật) tử vong rồi bỏ trốn.

Nhật đã bị lực lượng Công an bắt giữ khoảng 1 giờ sau đó, khi đang lẩn trốn tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc. Trước khi án mạng đau lòng xảy ra, Hoàng Văn Nhật vốn có tiền sử bị bệnh tâm thần và được gia đình đưa đi điều trị. Tuy nhiên, do thương con nên gia đình ông Châu đã đưa con về nhà và xảy ra sự việc đau lòng trên.

Bỏ ngỏ nguy cơ

Liên quan tới vấn đề trên, PV Báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn.

Ông Chất cho biết, những người mắc chứng bệnh tâm thần thường có nhiều biến động về tâm lý. Điều chúng ta nên làm mỗi khi tiếp xúc với họ (bệnh nhân tâm thần – PV) là nên tạo một không khí vui vẻ, thân thiện. Điều tối kỵ là có những lời nói, hành động khiến tâm lý của bệnh nhân tâm thần dễ bị kích động dẫn đến việc họ không kiểm soát được hành vi.


Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cảnh báo về những hiểm họa mà người tâm thần có thể gây ra (ảnh tư liệu)

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cảnh báo về những hiểm họa mà người tâm thần có thể gây ra (ảnh tư liệu)

Đối với những trường hợp có biểu hiện nhẹ về thần kinh, gia đình chính là điểm tựa quan trọng nhất. Nếu người thân biết cách gần gũi, trò chuyện thì những bệnh nhân mới chớm có những biểu hiện rối loạn tâm lý hoàn toàn có khả năng phục hồi trở về trạng thái bình thường.

Còn đối với người bệnh nặng, thì biện pháp tốt nhất là gia đình nên đưa tới các cơ sở y tế để các y bác sĩ có những liệu trình điều trị hợp lý nhất.

Có rất nhiều gia đình hiện nay vì không muốn xa người thân bị mắc chứng bệnh tâm thần nên tự ý giữ ở nhà. Họ sử dụng biện pháp cách ly người bệnh bằng nhiều cách như: nhốt vào lồng hay một căn phòng riêng, tách biệt.

Điều đó rất không nên, bởi khi bị cách ly kiểu đó vô tình chúng ta khiến cho người bệnh có cảm giác bị hắt hủi, xa lánh và gây nên những ức chế về tâm lý.

Và khi có điều kiện, người bệnh sẵn sàng thực hiện những hành động theo bản năng, gây tổn thương cho những người xung quanh.

Theo tìm hiểu của PV, với người mắc bệnh tâm thần trong cộng đồng, chưa có quy định buộc phải điều trị để ngăn ngừa họ gây nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, cùng với đó cần có cơ sở lập kế hoạch phát triển nguồn lực, phát triển các dịch vụ y tế và bảo trợ xã hội, hướng tới xây dựng hệ thống luật pháp đầy đủ, mạnh mẽ về sức khỏe tâm thần.

Quan trọng là để giảm áp lực từ các bệnh về sức khỏe tâm thần, đòi hỏi sự phối hợp các biện pháp về y tế và xã hội, sự hợp tác của nhiều lĩnh vực, sự tham gia của các ngành liên quan.

Xuân Thắng

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top