Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm thanh niên "chia nhau" 47 năm tù vì... chém nhầm người

Thứ tư, 09:26 30/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Đang đi trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng), nam thanh niên bất ngờ bị một nhóm thanh niên khác đuổi theo chặn xe và dùng dao chém tới tấp.

Phan Ngọc Trọng (SN 1996, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) có nợ 3 triệu đồng của Nguyễn Duy Phương (SN 1995, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã lâu mà không trả. Mỗi lần thấy Phương đòi nợ là Trọng lại hứa sẽ trả và né tránh.

Vì thế, Phương nhờ Ngô Văn Quân (SN 1996, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) rủ Trọng qua Sơn Trà chơi để Phương và Lê Thanh Hải (SN 1995, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đến đòi nợ.

Khi Trọng cùng một thanh niên khác nữa qua Sơn Trà thì Phương và Hải chặn xe để đòi nợ. Biết khất mãi không được nên Trọng hẹn khuya ngày 9/1/2015 sẽ trả nợ cho Phương 500 ngàn đồng.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh Đức Hoàng
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh Đức Hoàng

Sau đó, Phương nói với Hải là mang theo mấy cây kiếm mục đích là để “hù” Trọng nếu không chịu trả tiền. Phương rủ theo Quân, Hải, và Trần Văn Thanh (SN 1995, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Trần Công Thành (SN 1995, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Hồ Quốc Long (SN 1996, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) đi đến gặp Trọng để lấy tiền.

Trong lúc lấy tiền, giữa Trọng và nhóm thanh niên của Phương xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Sau đó, Trọng bỏ đi và nhóm của Phương bực tức, đi tìm Trọng để đánh trả thù.

Tìm mãi không thấy Trọng, nhóm của Phương lên cầu Thuận Phước chơi. Ngồi trên cầu một lúc thì thấy hai nam thanh niên là Võ Mạnh Anh (SN 1996, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu) chở phía sau là Võ Nguyễn Thái Duy (SN 1997, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đi xe máy trên cầu Thuận Phước hướng Hải Châu qua Sơn Trà.

Thấy thế, Phương kêu lên “tụi nó kìa, đuổi theo”. Sau đó, cả nhóm của Phương đuổi theo, chặn xe và lấy kiếm chém vào Duy và Anh.

Bị chém bất ngờ, Duy bỏ chạy được, còn Anh chạy không kịp bị Thành và Long chém nhiều nhát vào người. Thấy nghi ngờ, Phương chạy tới xem mặt có phải là người của nhóm Trọng không thì không phải và kêu lên “nhầm người rồi”.

Thấy chém nhầm người, cả nhóm của Phương bỏ chạy. Còn anh Anh may mắn được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết, bị thương tích 35%.

Hành vi trên đây của Phương, Thành, Long, Hải, Thanh, Quân đã phạm vào tội “Giết người”. Vì thế, tại phiên tòa xét xử ngày 29/9, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt các bị cáo Ngô Văn Quân 6 năm tù, Trần Công Thành 9 năm tù, Hồ Quốc Long 8 năm tù, Lê Thanh Hải 8 năm tù, Nguyễn Duy Phương 9 năm tù và Trần Văn Thanh 7 năm tù.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top