Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhịp cầu độc giả

Thứ hai, 11:15 30/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Tuần qua, Báo GĐ&XH nhận được nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của bạn đọc gửi về những nội dung sau.

- Đơn của chị Vũ Thị Giang (SN 1990, trú tại thôn Minh Tân, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, Hưng Yên), khiếu nại về việc chồng chị là anh Phạm Công Phương (SN 1985) bị Công an quận Long Biên (Hà Nội) bắt tạm giam về tội “Cướp tài sản”. Theo đơn trình bày, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, khoảng tháng 8/2012 chị Giang đến một công ty ở Hà Nội đăng ký và đặt cọc 1.000 USD. Do một số khúc mắc nên ngay tại thời điểm ấy chị Giang đã đòi lại tiền nhưng chỉ được trả lại 300 USD. Ngày 30/10/2012, chị Giang cùng chồng đến công ty đòi khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, đại diện công ty đã mang 700 USD đến trả, vợ chồng chị Giang viết giấy cam kết nhận đủ số tiền trên, hai bên không còn nợ nần. Thế nhưng, ngày 5/1/2013, Công an quận Long Biên đã bắt tạm giam anh Phương về tội cướp tài sản.

- Đơn của ông Bùi Duy Thành (37 tuổi, trú tại xóm Miếu Gỗ, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) khiếu nại, do mâu thuẫn trong việc trông xe tại khu vực bên ngoài Ban quản lý Khu di tích Đại Lải, ngày 1/9/2013, anh Thành và bạn bị một nhóm đối tượng lạ mặt quây đánh hội đồng. Sau đó, anh Thành bị một đối tượng dùng súng hoa cải bắn trọng thương vào tay. Trong khi đang tích cực điều trị vết thương, anh Thành nhận được quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”...

- Đơn của bà Lê Thị Phượng (trú tại số 23, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang), tố cáo ông Nguyễn Ngọc Minh - giám đốc một công ty trên địa bàn TP Bắc Giang có hành vi lừa đảo. Theo đơn, do cần vốn kinh doanh nên bà Phượng có nhờ ông Minh đứng ra làm thủ tục vay vốn ngân hàng thông qua thế chấp sổ đỏ. Để hợp thức hóa thủ tục vay vốn, bà Phượng đã làm hợp đồng ủy quyền cho ông Minh sử dụng tài sản nhà đất để đi thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi ủy quyền, ông Minh đã làm thủ tục vay vốn ngân hàng gấp đôi số lượng tiền mà bà Phượng đã nhờ vay giúp mà không hề thông báo cho gia đình biết. Đến thời hạn trả gốc, bà Phượng mới biết sự thực nhưng khi khiếu nại thì ông Minh đã đi khỏi địa phương.

Ngoài ra, Tòa soạn còn nhận được đơn thư của các ông (bà): Trần Văn Khỏe (SN 1954, trú tại ấp Hòa Ninh, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang); Phan Thành Ủy (51 tuổi, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên); Bùi Văn Cường (ở Làng Sài, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang)…

Đơn thư của các ông (bà) nêu trên, Báo GĐ&XH đang chuyển đến các đơn vị, cá nhân liên quan để xem xét, làm rõ. Ngay khi có thông tin mới, Tòa soạn sẽ hồi âm tới quý độc giả!

GĐ&XH

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top