Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhịp cầu độc giả

Thứ hai, 04:13 09/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Tuần qua, Báo GĐ&XH đã chuyển đơn của bạn đọc đến một số cơ quan chức năng sau:

- Đơn của bà Nguyễn Thị Khuyên (SN 1957, trú tại 127 Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), tố cáo bị một nhóm đối tượng bắt cóc, hành hung, cưỡng đoạt tài sản, đe dọa giết. Vụ việc được trình báo các cơ quan chức năng của địa phương nhưng không được xử lý triệt để.

Ngày 19/8/2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên có văn bản số 71/CSĐT trả lời như sau: Năm 2010, bà Khuyên vay của bà Hoàng Thị Tuyết (SN 1966, trú tại Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên) số tiền 1,5 tỷ đồng. Bà Tuyết đã nhiều lần đòi nhưng mà Khuyên chưa có tiền trả. Sau đó, bà Tuyết đã có hợp đồng uỷ quyền cho Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Á - Châu (quận Hải An, Hải Phòng) thu hồi số tiền nợ trên. Ngày 20/6/2013, Phạm Văn Hưng (SN 1982, ở Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng một số đối tượng khác đi ô tô và xe máy đến nhà bà Khuyên để đòi nợ. Tại đây, Hưng cùng một số đối tượng bắt bà Khuyên khênh lên xe ô tô chở đến địa phận quận Hoàng Mai (Hà Nội), Hưng lại thuê xe taxi đưa bà Khuyên về nhà vào khoảng 20 giờ cùng ngày.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã tiến hành điều tra, xác minh thu thập tài liệu. Ngày 29/7/2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hưng về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” để làm rõ hành vi của Hưng và đồng bọn. Hiện Hưng đang bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đang tiến hành truy bắt và thu thập tài liệu làm rõ đồng bọn để xử lý trước pháp luật.

- Đơn của bà Phạm Thị Lịch, trú tại số 7, ngõ 55 đường Tân Xuân (xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) kiến nghị việc bố đẻ là ông Phạm Văn Du, hy sinh năm 1951 khi đang là Bí thư Chi bộ xã Tân Cương (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), hiện chưa được công nhận là cán bộ hoạt động cách mạng trước 1/1/1945.

Ngày 28/8/2013, Huyện ủy Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có văn bản 665- CV/HU trả lời: Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 12/8/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đã hy sinh, từ trần; Huyện ủy Vĩnh Tường đã thẩm định, xem xét hồ sơ của liệt sỹ Phạm Văn Du một cách khách quan và đúng quy trình. Đối chiếu với Hướng dẫn (số 30) của Ban Tổ chức Trung ương, liệt sỹ Du chưa đủ điều kiện để công nhận là cán bộ hoạt động cách mạng trước 1/1/1945. Tuy nhiên, ngày 22/6/2012, Huyện ủy Vĩnh Tường đã có văn bản đề nghị Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vận dụng, xem xét, công nhận liệt sỹ Du là người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945. Việc đề nghị trên cơ sở các nhân chứng xác nhận, ý kiến của Hội đồng tư vấn huyện… Mặc dù đã được các cơ quan chức năng trao đổi, thông báo, giải thích nhưng các con của liệt sỹ Du vẫn gửi đơn khiếu nại việc cha mình chưa được công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

Báo GĐ&XH cảm ơn sự  hợp tác phản hồi thông tin của các cơ quan, đơn vị mà Báo chuyển đơn. Các đơn thư khác chưa có hồi âm, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để có thông tin cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất .

 GĐ&XH
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top