Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhịp cầu bạn đọc

Thứ hai, 05:00 11/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Tuần qua, Báo GĐ&XH nhận được nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của bạn đọc gửi về với những nội dung sau:

Đơn của ông Đoàn Văn Thanh (trú tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội) khiếu nại về việc một hộ dân liền kề đã lấn chiếm đất của gia đình nhưng không được chính quyền địa phương giải quyết. Theo đơn trình bày, mảnh đất ông đang sử dụng được Nhà nước cấp từ năm 1976 cho bố mẹ ông xây nhà, sử dụng từ nhiều năm qua. Năm 2004, một hộ dân liền kề đã tự ý chặt, phá hàng rào và lấn chiếm khoảng 20m2 để xây nhà, gây thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của gia đình. Ông Thanh đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi UBND xã Thanh Cao nhưng vụ việc vẫn không được xử lý dứt điểm.

Đơn của ông Nguyễn Hữu Phú (SN 1961, trú tại thôn Ân Phú, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khiếu nại TAND huyện Phúc Thọ. Theo đơn trình bày, năm 2001, ông có chuyển nhượng cho người anh trai là Nguyễn Hữu Hào (trú tại xóm Đông Lạnh, xã Hòa Bình, TP Hòa Bình) 131m2 đất (có sự chứng thực của UBND xã Xuân Phú). Mảnh đất này sau đó đã được ông Hào xây nh3 tầng, nhưng do điều kiện ở xa nên ông Hào đã nhờ ông Phú trông nom, quản lý hộ. Trong khoảng thời gian năm 2004, do cần vốn kinh doanh nên ông Phú đã vay của ngân hàng 300 triệu đồng và thế chấp 240m2 đất của gia đình. Năm 2009, do làm ăn thua lỗ, ông Phú bị ngân hàng xiết nợ 240m2 đất đã cầm cố và 131m2 đất đã bán cho ông Hào từ năm 2001 (mảnh đất của ông Hào sau đó đã được bán cho người khác). Cho rằng việc xiết nợ 131m2 nhà là không đúng, mặt khác anh trai vẫn ủy quyền quản lý, trông nom hộ nên gia đình ông Phú vẫn ở trong ngôi nhà này. Thế nhưng, đầu năm 2013, hai vợ chồng ông Phú bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân” (vợ bị bắt tạm giam, ông Phú được cho tại ngoại). Ngày 17/9/2013, ông bị tòa tuyên phạt 7 tháng tù treo, vợ bị phạt 9 tháng tù giam.

Ngoài ra, Tòa soạn còn nhận được đơn thư của các ông (bà): Lưu Quốc Phóng (SN 1961, trú tại thôn Thượng Tân, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, Hưng Yên); Trần Thúy Ngà (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Thị Thu (SN 1965, trú tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Phạm Ngọc Chính (trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, Hà Nam)…

Đơn thư của các ông (bà) nêu trên, Báo GĐ&XH đang chuyển đến các đơn vị, cá nhân liên quan để xem xét, làm rõ. Ngay khi có thông tin mới, Tòa soạn sẽ hồi âm tới quý độc giả!
 
GĐ&XH
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top