Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều uẩn khúc trong vụ 50 tên côn đồ truy sát ông già 65 tuổi

Thứ ba, 11:34 09/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Đại diện công an tỉnh cho rằng nhóm đối tượng côn đồ không hề mang theo súng, trong khi đó, lãnh đạo xã khẳng định chúng mang theo 3 khẩu súng ngắn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra tại nhà ông Trần Minh Đố, SN 1950 (thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương), nhiều luồng tin cho rằng vụ án có liên quan tới người con dâu của nạn nhân là Trần Thị Bảng (SN 1986).

Chiều 8/6, Đại tá Đỗ Long Vân - Chánh văn phòng Công an tỉnh Hải Dương cho biết, qua quá trình xác minh, điều tra, công an nhận định Trần Văn Dũng (con trai thứ của ông Đố) và vợ là Trần Thị Bảng, SN 1986 (xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn) sau khi kết hôn có về bên ngoại ở và làm nghề thu gom nông sản, cung cấp hàng cho công ty Nam Dương (trụ sở tại huyện Nam Sách, Hải Dương).

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống và làm ăn, giữa Dũng và Bảng thường hay xảy ra cãi vã, mâu thuẫn dẫn đến anh Dũng bỏ về nhà cha mẹ mình ở cùng bố đẻ là ông Trần Minh Đố. Trong thời gian này, Dũng không cho vợ tiếp tục làm nghề thu mua nông sản và tuyên bố bỏ nốt, hủy hợp đồng với công ty Nam Dương.

Đại tá Đỗ Long Vân thông tin cho báo chí
Đại tá Đỗ Long Vân thông tin cho báo chí

 

Theo lịch hẹn giao nốt cung cấp nông sản từ vợ chồng Dũng sang người khác, vào 14 giờ ngày 31/5, một người được cho là đại diện của công ty Nam Dương, tên Nguyễn Văn Mười, SN 1969 cùng một số thanh niên khác là Hồ Văn Hiền, Nguyễn Đình Giỏi (Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương) và Vũ Thế Thiện, SN 1984 (Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng) xuống nhà ông Nguyễn Văn Hồng, SN 1968 (xã An Thủy, huyện Kinh Môn, Hải Dương) để tiến hành ký kết bàn giao nốt.

Tuy nhiên, trong quá trình ký kết hợp đồng với ông Hồng, giữa Thiện và Trần Tuấn Anh (anh ruột Dũng và con trai ông Đố) bất ngờ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Mọi việc nhanh chóng kết thúc khi được can ngăn.

 

Sức khỏe ông Đố vẫn chưa được ổn định 

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, tại nhà ông Đố, một nhóm đối tượng lạ mặt cầm theo hung khí đã đến hành hung chủ nhà khiến ông Đố bị chém nhiều nhát vào đầu, chân, tay dẫn đến bất tỉnh.

Cũng theo đại tá Đỗ Long Vân, nhóm đối tượng vào nhà ông Đố không hề mang theo súng. Còn phương tiện thu giữ được ở khu vực cổng nhà ông Đỗ là xe của công ty Nam Dương.

 


Nhắc đến hôn nhân của Dũng và  Bảng, ông Đố chỉ thở dài.

Trước những thông tin phía công an tỉnh cung cấp, PV Báo Gia đình & Xã hội trở lại xã Thái Thịnh để tìm hiểu rõ hơn vụ việc. Tại đây, một lãnh đạo xã cho biết: "Khi chúng tôi đến, chỉ thấy người nhà ông Đố đang hốt hoảng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở BVĐK huyện gần đó.

Tiến hành rà soát xung quanh, lực lượng công an xã phát hiện có 1 chiếc xe ô tô con màu trắng đỗ ở ngoài cổng nhà nạn nhân, trong xe có 2 thanh niên đang nói với nhau “Đã đón được người rồi. Chạy đi!”.

Thấy hai người lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan tới vụ án vừa xảy ra, đồng chí phó công an xã Đinh Văn Hào chỉ huy lực lượng thu giữ phương tiện dể làm rõ. Thấy bị chặn xe, một đối tượng trong xe liền nhấn ga bỏ chạy thì bị đồng chí Hào rút súng bắn cảnh cáo, yêu cầu dừng xe. Về sau, khi thu giữ được phương tiện trên, chúng tôi mới biết chiếc xe đó là của công ty Nam Dương”.

 

Con đường nơi nhóm côn đồ kéo nhau vào làng hành hung ông Đố
Con đường nơi nhóm côn đồ kéo nhau vào làng hành hung ông Đố

 

Về tiếng súng nổ phía nhà ông Đố, vị lãnh đạo xã cho hay: “Những người chứng kiến sự việc trên đều khẳng định nhóm côn đồ có mang theo 3 khẩu súng ngắn và đe dọa giết ông Đố”.

“Kể từ lúc xảy ra vụ án hành hung tấn công ông Đố tại nhà riêng, cả xã như bất an vì chưa khi nào họ lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng gần 50 tên côn đồ xăm trổ đầy người, đi gần chục chiếc xe ô tô, phóng bạt mạng vào ngõ xóm và mang theo hung khí hành hung người dân lương thiện. Lúc thấy dàn xe ô tô phóng ầm ầm vào làng, người dân và trẻ nhỏ đang đi đường sợ quá phải tạt vào hai bên lánh nạn. Đến giờ, một tuần trôi qua nhưng sự lo lắng vẫn bao trùm khắp ngõ xóm”, vị lãnh đạo bức xúc.

Nạn nhân Trần Minh Đố hiện đã dần hồi tỉnh. Ông cho biết sức khỏe vẫn chưa được tốt, kể từ lúc xảy ra chuyện đối, phía thông gia (nhà vợ Dũng) và cô con dâu Trần Thị Bảng vẫn chưa ghé thăm. Cũng từ Tết đến giờ, ông cũng chưa thấy mặt mũi con dâu đó đâu. Về thông tin cho rằng, vợ Dũng là người có vai trò tích cực trong việc dàn trận dằn mặt nhà chồng, ông Đố không nói gì.

Theo nguồn tin riêng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ án là do trong quá trình chung sống, Dũng phát hiện vợ mình là Trần Thị Bảng có quan hệ không bình thường với một người đàn ông tên Thêm (chủ công ty Nam Dương). Bực tức, anh Dũng kiên quyết không cho vợ tiếp tục làm cung cấp nông sản; đồng thời bỏ về nhà bố đẻ sống. Trước khi xảy ra vụ việc ông Đố bị hành hung, giữa Dũng và vợ có xảy ra trận cãi vã lớn. Vợ Dũng còn thách thức, cảnh báo: “Mạng anh chỉ đánh giá trăm triệu thôi”.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 12 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top