Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều uẩn khúc quanh cái chết của thiếu nữ 17 tuổi

Thứ sáu, 17:00 26/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Gần một tháng trôi qua nhưng cái chết bất thường của thiếu nữ 17 tuổi tại quán karaoke ở Thái Bình vẫn còn nhiều ẩn số chưa được làm rõ, cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án. Trong khi đó, nỗi đau mất người thân đang phủ bóng buồn thương trong ngôi nhà nhỏ của thiếu nữ xấu số này.

Nhiều uẩn khúc quanh cái chết của thiếu nữ 17 tuổi 1

Từ ngày mất con, vợ chồng anh Tiến, chị Phương thơ thẩn như người mất hồn. Ảnh: HC

 
Tức tưởi cha đi tìm con

Ngồi u buồn trong căn nhà mới xây từ những đồng tiền gom góp do đi xuất khẩu lao động về, vợ chồng anh Nguyễn Đăng Tiến và Đỗ Thị Phương (xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, Thái Bình) không thể ngờ rằng mình đã mất cô con gái yêu một cách tức tưởi như thế. “Từ ngày con mất, chẳng đêm nào tôi ngủ được, hình ảnh nó cứ chập chờn hiện về”, chị Phương, mẹ nạn nhân nghẹn ngào nói.

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chị Phương phải đi giúp việc ở nước ngoài biền biệt hàng chục năm trời, còn cháu Nguyễn Thị Thu Trang phải bỏ học để đi làm cùng bố đỡ đần cuộc sống gia đình. “Ngày về thấy con đã thành thiếu nữ thì mừng lắm, ai ngờ lại mất con... Đau vì mất con đã đành những ngày này chúng tôi như bị xát muối vào lòng khi nhiều người nói rằng con tôi đua đòi theo bạn xấu, sử dụng ma túy, thác loạn tập thể nên chết”, chị Phương nói.

Theo anh Nguyễn Đăng Tiến, khoảng 8h sáng ngày 2/7, khi gia đình chuẩn bị ăn sáng thì con gái lớn Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1996) có điện thoại của bạn. Sau khi nghe điện thoại, Trang bỏ ăn sáng, lấy xe đạp và xin phép mẹ đến gặp bạn một lúc rồi về. Sau đó, anh Tiến đi làm đồng, đến 11 giờ trưa cùng ngày vẫn không thấy con về, anh gọi vào số máy của Trang nhưng không thấy nghe máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Tiến vội bỏ dở việc đồng áng đi tìm con. “Trên đường đi tìm tôi sực nhớ hôm trước con gái khoe là sắp được bạn mời đến quán karaoke Bảo Sơn (xã Phú Châu, Đông Hưng) hát. Chợt nghĩ có thể con qua đó hát nên tôi đến tìm nhưng nhân viên ở đây nói không có khách nào hát cả. Đi đến nhiều địa điểm khác tìm con nhưng tôi vẫn không thấy. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, tôi nhận được hung tin là đến Bệnh viện huyện Đông Hưng nhận xác con”, anh Tiến kể.

Khi đến nhà xác, sờ vào người con thấy đã lạnh ngắt, người cha tội nghiệp này ngất xỉu. “Sau khi con gái chết, tôi mới biết thời điểm đến tìm, con gái tôi cùng nhóm bạn đang hát ở đấy. Nhân viên quán Bảo Sơn đã nói dối tôi. Nếu quán nói thật, rất có thể cháu đã không bị chết tức tưởi như vậy”, anh Tiến chua xót.

Vụ việc liệu có bị “chìm xuồng”?

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt, khám nghiệm hiện trường. Buổi khám nghiệm có ông Đỗ Đức Cường (cậu ruột nạn nhân) và ông Nguyễn Văn Thục (bác ruột nạn nhân) chứng kiến. Biên bản khám nghiệm sau đó cho thấy, đầu gối bên phải nạn nhân có vết trầy xước to bằng miệng chén; bàn chân trầy xước; vùng đầu có vết tím. Về nội thương: Cơ tim to hơn bình thường, phổi, gan phù nề. Cơ quan sinh dục bình thường, không có dấu hiệu bị xâm hại hay quan hệ tình dục.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cho biết, nạn nhân nhập viện vào lúc 12h35 phút ngày 2/7/2013, tử vong trước khi vào viện. Khi đó, có ba người tự xưng là nhân viên quán Bảo Sơn, đi xe ô tô 5 chỗ ngồi đưa Trang vào. Được biết, nhóm hát cùng nạn nhân ngày hôm đó tại quán karaoke Bảo Sơn có 6 nam và 4 nữ. Trong 6 nam thì 4 người đã có vợ con. Ngoài Trang còn có ba cô gái khác gồm D (SN 1996), H (SN 1998), H.A (SN 1996). Những người này đang ở tuổi vị thành niên. Ngoại trừ H. là người xã Trọng Quan, số còn lại đều cùng xã Nguyên Xá với nạn nhân. Những người này và cả nạn nhân khi được xét nghiệm đều dương tính với chất ma túy.

Xung quanh cái chết của thiếu nữ này còn nhiều uẩn khúc cần được làm rõ. Nạn nhân Trang chết vì sử dụng ma túy hay vì lý do khác. Ai là người tổ chức? Nạn nhân có bị ép sử dụng ma túy hay không? Vai trò, trách nhiệm của chủ quán hát trong vụ việc này như thế nào? Nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ trong khi cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án khiến gia đình nạn nhân lo lắng vụ án sẽ bị “chìm xuồng”(?!).

Trả lời báo chí về việc vì sao đến thời điểm hiện tại vụ án chưa được khởi tố, ông Bùi Đức Thịnh, Phó Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết, cơ quan điều tra đang tích cực điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân Trang.
 
Hà Châu
lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top