Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân viên khách sạn dâm ô với 5 bé gái bị kết án 6 năm tù

Thứ năm, 10:25 18/06/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hữu Trí mức án 6 năm tù về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi", buộc bồi thường cho mỗi bị hại là 14.900.000 đồng.

Sáng nay (18/6), Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức, TP.HCM xét xử vụ án Nguyễn Hữu Trí, 42 tuổi, cư trú tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo điểm b, điểm c khoản 2, Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hữu Trí mức án 6 năm tù về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" và buộc bồi thường cho mỗi bị hại là 14.900.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Trí không có tranh luận gì, đồng ý bồi thường và chấp nhận hình phạt tù theo phán quyết của Hội đồng xét xử.

Nhân viên khách sạn dâm ô với 5 bé gái bị kết án 6 năm tù - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Trí tại phiên tòa xét xử sáng nay (18/6). Ảnh: Kim Vân

Tranh luận tại phiên tòa, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - người bảo vệ quyền lợi cho 5 trẻ bị Nguyễn Hữu Trí dâm ô - cho biết: "Xâm hại tình dục đối với trẻ em để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho nạn nhân, cho gia đình và xã hội bởi trẻ em đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về thể chất và tâm sinh lý nên có thể dẫn đến trẻ bị mặc cảm, phát triển không bình thường, bỏ học, khó hòa nhập với xã hội... Bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng của các cháu nhỏ và thời điểm không có khả năng tự vệ để thực hiện hành vi dâm ô với các cháu.

Điều đáng nói là bị cáo không chỉ thực hiện hành vi xâm hại một lần mà còn thực hiện nhiều lần, đối với nhiều trẻ".

Cũng theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo trong suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay, một lần nữa khẳng định bị cáo đã có hành vi dâm ô với 5 cháu bé. Nguyên nhân chỉ vì nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân.

Do vậy, luật sư cho rằng, Viện kiểm sát đề nghị mức án cho Nguyễn Tiến Dũng là 5-6 năm tù, Hội đồng xét xử tuyên 6 năm là "đúng người, đúng tội, đúng pháp luật".

Nhân viên khách sạn dâm ô với 5 bé gái bị kết án 6 năm tù - Ảnh 2.

Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Hữu Trí. Ảnh: Kim Vân

Theo cáo trạng, tháng 11/2019, Trí làm nhân viên dọn phòng cho một khách sạn trên địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Trong thời gian làm việc tại khách sạn, Trí quan sát thấy các cháu bé trong cùng hẻm thường ra chơi lối đi chung trong hẻm nên đã nảy sinh ý định ôm hôn hoặc sờ vào các bộ phận nhạy cảm của các cháu gái để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình.

Kể từ cuối tháng 11/2019 đến ngày 27/1/2020, Trí đã thực hiện hành vi dâm ô với 5 cháu gái từ 8 đến 15 tuổi.

Với bé L.N.S.M, sinh năm 2005, Trí đã có 3 lần sờ mó, đụng chạm, hôn vào cơ thể của bé. Lợi dụng trong lúc vắng người, Trí lúc thì nựng má, lúc thì hôn lên tai phải, lúc thì hôn lên tay của bé M. Vì quá hoảng sợ, bé M. đã kể cho người hàng xóm nghe. Người này đã kể lại cho mẹ của bé M., và mẹ bé đã gặp Trí để cảnh cáo, không cho phép Trí được đụng chạm vào cơ thể bé M. và các bé gái khác trong xóm. Vì mẹ bé M. lo sợ việc ảnh hưởng đến tâm lý của con nên không trình báo cơ quan công an.

Với bé N.P.T, sinh năm 2011, khi đang ngồi trên ghế đá gần khách sạn nơi Trí làm việc, Trí tới ngồi kế bên và nói bé T. hôn Trí nhưng bé T. không thực hiện, thì Trí cúi người dùng miệng hôn vào môi bé T. khiến bé hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Lần khác, bé T. đang ngồi chơi cũng trên ghế đá đó, thì Trí tới ngồi kế bên rồi bóp mông bé T khiến bé sợ hãi phải bỏ chạy.

Với các bé N.P.T, N.T.H, N.Thúy H, khi đang ngồi chơi chung thì Trí tới ngồi giữa và nói "nếu các cháu hôn chú thì chú sẽ mua xúc xích cho ăn", nhưng cả 3 bé này không nói gì. Trí đã hôn vào má, môi và sờ mông 3 bé. Thấy các bé không phản ứng gì, Trí vào khách sạn lấy ra 50 ngàn đồng và rủ bé N.Thúy H. đi mua xúc xích. Trên đường đi, Trí đã sờ mông và hôn môi bé H. nhưng bị bé cắn vào lưỡi. Sau đó, Trí tiếp tục sờ vuốt vào đùi sát âm hộ cháu H. khiến cháu sợ hãi chạy lại kể cho bé N.P.T và N.T.H nghe.

Với bé L.T.T.T, sinh năm 2007, đang ngồi chơi trên xích đu của 1 căn nhà hàng xóm, thì bị Nguyễn Hữu Trí khóa 2 tay ra sau, hôn vào sau gáy bé khiến T hoảng sợ chạy về kể chuyện cho cha dượng nghe. Cha dượng bé T. đã đưa cháu T. lên Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức để trình báo.

Khi được mời tới Cơ quan công an làm việc, Nguyễn Hữu Trí đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Vật chứng thu giữ là một USB, một đĩa DVD chứa hình ảnh Trí thực hiện hành vi dâm ô.

Được biết, Trí không có vợ con, là con một, bố mẹ đều đã chết.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top