Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân chứng kể đêm 9X bị đâm chết khi đưa hàng xóm đi cấp cứu

Thứ sáu, 10:30 18/10/2019 | Pháp luật

Người dân xóm Cầu Đình ở Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) kể rằng sau bốn đêm xảy ra cự cãi thì nhóm của Hiếu truy sát đối phương và đâm chết một người cứu giúp nạn nhân.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trần Ngọc Hiếu (34 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) về tội Giết người. Các nghi can liên quan là Trần Văn Tiến, Trịnh Chí Tâm, Trịnh Chí Tuyển... đang được cơ quan điều tra xác định hành vi cụ thể của từng người để tiếp tục khởi tố.

Nhân chứng kể đêm 9X bị đâm chết khi đưa hàng xóm đi cấp cứu - Ảnh 2.

Trần Ngọc Hiếu. Ảnh: Nhật Tân.

Vụ án xảy ra một tuần nhưng người dân xóm Cầu Đình ở ấp Chợ Cũ (thị trấn Mỹ Xuyên) vẫn chưa hết lo lắng vì mỗi ngày có nhiều thanh niên lạ mặt hay ra vào khu vực hiện trường với ánh mắt dò xét. Nhiều gia đình luôn khóa cửa rào, hạn chế tiếp xúc người lạ vì sợ vạ lây.

Bà N.T.T., nhà gần đình thần Mỹ Xuyên, cho biết ấp Châu Thành với ấp Chợ Cũ và Vĩnh Xuyên giáp ranh nhau. Ba ấp này có nhiều hẻm nhỏ liên thông và khu vực gần Cầu Đình thường có thanh niên bất hảo tụ tập.

Một năm trước, Nguyễn Văn Sang từ TP.HCM về ấp Chợ Cũ sinh sống sau nhiều năm làm thuê. Thanh niên này hay đi chơi cùng Huỳnh Phi Long và nhóm của Trần Ngọc Hiếu.

"Hiếu thuê nhà ở ngã ba vào chùa Phước Hòa để sống cùng bạn gái. Hàng ngày, anh ta vào Cầu Đình gần chục lần để chăm sóc mấy con gà nòi gửi ở nhà bà Tư Nghín. Bà này là ngoại của Liên Tấn Tài (26 tuổi), người bị Hiếu đâm chết. Còn Phi Long ở nhà tên là "Quậy", ai cũng sợ anh ta", bà T. nói.

Nhân chứng kể đêm 9X bị đâm chết khi đưa hàng xóm đi cấp cứu - Ảnh 3.

Khu vực Tài bị Hiếu đâm chết là ngã ba đường vào chùa Phước Hòa. Ảnh: Việt Tường


Án mạng xảy ra vào đêm có trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia. Theo người phụ nữ trung niên, liên tục bốn đêm trước đó, nhóm của Hiếu và Sang hay cự cãi, ném chai bia vào nhau nên người dân gần đình thần Mỹ Xuyên thường khóa cửa nhà ngủ sớm.


Đến đêm 10/10, khi người dân xóm Cầu Đình vừa xem bóng đá xong thì nghe tiếng la hét và những bước chân rượt đuổi của nhiều thanh niên. Gia đình bà T. vội khóa cửa thì bên ngoài có tiếng vỏ chai bia ném vào tường liên tiếp.

"Sau đó là tiếng dao hay mã tấu va chạm với mặt đường và nhiều người ẩu đả với nhau. Tôi nghe thằng Sang la lên là 'tao bị chém vào tay rồi Long ơi'. Lúc đó, Tài đi xem đá bóng ngoài quán cà phê chạy về gần tới nhà bà ngoại của nó thì kêu Phi Long đưa Sang lên xe máy để chở đi cấp cứu", nhân chứng kể.

Nhân chứng còn nghe tiếng của người đi xem bóng đá cùng Tài khuyên 9X này không can dự vào vì sợ Hiếu trả thù. Tuy nhiên, Tài sợ Sang nguy hiểm đến tính mạng nên chở nạn nhân đi cấp cứu.

Tài chở Sang và Phi Long từ hướng đình thần về Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên, khi đến ngã ba vào chùa Phước Hòa thì 9X bị Hiếu chặn đường. Sau khi dùng dao đâm vào ngực Tài, Hiếu bỏ trốn và ra đầu thú vào ngày 14/10.

Nhân chứng kể đêm 9X bị đâm chết khi đưa hàng xóm đi cấp cứu - Ảnh 4.

Từ ngã ba vào chùa Phước Hòa đến Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên khoảng 800 m. Tài chạy xe máy đến trước cổng trung tâm này thì ngã xuống vỉa hè và tử vong. Ảnh: Việt Tường.


Tài bị đâm trọng thương nhưng thanh niên này cố gắng chạy xe máy đến cổng Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên rồi ngã xuống vỉa hè. Bảo vệ cùng nhân viên y tế đưa Tài vào trong cấp cứu nhưng không kịp.


"Sau đêm xảy ra án mạng, công an đến ngã ba đường vào chùa Phước Hòa và khu vực Cầu Đình để khám nghiệm hiện trường. Nhà Hiếu thuê cũng có nhiều cảnh sát vào khám xét rồi khóa cửa nhiều ngày nay. Ở đây, hầu hết bà con đều sợ nhóm của Hiếu nên không ai dám để ý đến chuyện của tụi nó, sợ bị trả thù", một chủ quán giải khát gần chùa Phước Hòa chia sẻ với Zing.vn.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai rằng đang nhậu thì có hai thanh niên ném bom xăng  vào nhà. Hiếu nghi người phóng hỏa là Sang nên cùng nhóm bạn nhậu đi tìm Sang để giải quyết mâu thuẫn.

Khi Hiếu gặp Sang, hai bên xảy ra xô xát. Thấy Sang bị thương, Liên Tấn Tài đưa nạn nhân đi cấp cứu thì bị Hiếu đâm chết.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top