Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhận "chạy án" để lừa tiền của cặp vợ chồng già

Thứ ba, 15:14 23/03/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Biết con trai bị bắt về tội ma tuý, cặp vợ chồng già rất hoang mang. Trong lúc tuyệt vọng thì một người phụ nữ nói có thể "chạy" cho con trai hai cụ "trắng án".

Ngày 23/3, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Thị Hồng (SN 1960, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nạn nhân trong vụ án là cặp vợ chồng già có con trai bị bắt về tội danh ma tuý.

Theo cáo trạng thì vào ngày 12/4/2018, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ đối tượng Phạm Anh Tuấn (SN 1986, trú tại Long Biên, Hà Nội) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Biết việc, bố mẹ Tuấn rất sốt ruột, lo lắng. Thông qua các mối quan hệ xã hội, bố đẻ Tuấn biết Hồng có khả năng "chạy án", giúp con trai ông được tại ngoại và không xử lý hình sự.

Về phần mình, Hồng là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên Hồng luôn tự giới thiệu mình là cán bộ cơ quan "to", quen biết nhiều lãnh đạo có thể trong thời gian ngắn "lo" xong việc cho đối tượng Tuấn. Hồng đòi chi phí cho công việc này là 1,5 tỷ đồng.

Thấy Hồng tự tin, bố Tuấn đã đồng ý đưa cho đối tượng trước 800 triệu đồng để lo cho con trai mình "trắng án". Chỉ ít ngày sau đó, Hồng tiếp tục yêu cầu bố mẹ Tuấn đưa thêm tiên. Lần này hai vợ chồng già lại chuyển thêm cho Hồng 600 triệu đồng.

Chưa dừng lại, đến ngày 28/5/2018, Hồng đòi thêm tiền. Phía gia đình Tuấn chuyển hai lần tổng cộng 37 triệu đồng cho đối tượng.

Nhận chạy án để lừa tiền của cặp vợ chồng già - Ảnh 1.

Bị cáo Hồng bị tuyên 14 năm tù (ảnh tư liệu)

Để chắc chắn, gia đình Tuấn yêu cầu Hồng phải lập cam kết "lo" cho đối tượng được tự do và không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, suốt nhiều tháng sau đó Hồng không làm gì để thực hiện nhưng "cam kết" trên. Khi bị đòi lại tiền, Hồng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Biết bị lừa, bố mẹ Tuấn đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an, Hồng bị bắt giữ sau đó theo quyết định truy nã.

Tài liệu cho thấy, sau khi Công an quận Hà Đông khởi tố, bắt giam Tuấn thì không có tổ chức, cá nhân nào tác động theo hướng có lợi cho bị can này. Hồng cũng khai nhận sau khi nhận tiền từ bố mẹ Tuấn, đối tượng tự bỏ thêm hơn 60 triệu đồng cho tròn 1,5 tỷ rồi giao cho người tên Đệ để "chạy án".

Tuy nhiên, Hồng không biết Đệ là ai, không có số điện thoại… việc Hồng đưa tiền cho Đệ không có ai làm chứng, thậm chí nếu có gặp lại Đệ thì Hồng cho biết cũng không thể nhận ra. Do đó, cơ quan điều tra xác định lời khai này của Hồng là vô căn cứ.

Tại phiên xét xử ngày 23/3, bố mẹ Tuấn cho rằng con trai, con gái Hồng cũng cần phải chịu trách nhiệm vì khi giao nhận tiền những người này có tham gia kiểm, đếm tiền. Từ đó, bị hại đề nghị tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tranh luận với bị hại, đại diện Viện KSND TP Hà Nội cho rằng không có căn cứ cho thấy các con của Hồng đồng phạm với bị cáo. Đại diện Viện KS cũng nhắc nhở đôi vợ chồng già nên soi xét lại hành vi của bản thân.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX – TAND Hà Nội cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là có căn cứ, đúng pháp luật. Bị cáo không bị oan và hành vi phạm tội của bị cáo không có đồng phạm. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồng 14 năm tù cho hành vi phạm tội như trên, đồng thời phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top