Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà trường, nhà chức trách lên tiếng vụ bé trai 10 tuổi bị bố đẻ, mẹ kế đánh đập dã man

Thứ sáu, 15:56 08/12/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Hiện giờ, mọi người đều mong các cơ quan, chính quyền có trách nhiệm sẽ giúp đỡ và hỗ trợ để bé sớm vượt qua được nỗi sợ trong quá khứ, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Dư luận chê vô tâm, mẹ đẻ bé trai 10 tuổi bị bố và dì ghẻ bạo hành nói gì? Dư luận chê "vô tâm", mẹ đẻ bé trai 10 tuổi bị bố và dì ghẻ bạo hành nói gì?

GiadinhNet – “Biết là con ở với dì ghẻ nhưng tôi vẫn hy vọng rằng vì họ chưa có con nên bố nó (bé K.) sẽ phải thương nó…”

Tiếp tục thông tin về sự việc của bé T.N.K (10 tuổi), bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành suốt 2 năm, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có trao đổi thêm với nhà trường nơi em K. theo học và cơ quan hữu trách bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Chỉ xin cho con nghỉ học bằng điện thoại và Internet

Trao đổi với PV trong chiều 8/10, bà Nguyễn Bích Thủy – Hiệu phó trường Tiểu học Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội), ngôi trường bé T.N.K theo học khi cháu học lớp 1, lớp 2, cho biết: Hiện tại, tất cả hồ sơ của cháu K., nhà trường đã cung cấp cho Công an phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) để phục vụ công tác điều tra.

“Trong 2 năm học tại trường, em K. là học sinh ngoan. Cả hai năm học đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện”, cô Thủy nói.

Bà Thủy thông tin, sau khi nhận được thông tin bé K. bị đánh đập dã man bởi chính những người ở cùng mình trong suốt gần 2 năm qua, đại diện nhà trường đã tới thăm bé.


Trường tiểu học Ngọc Hà nơi bé K. từng theo học.

Trường tiểu học Ngọc Hà nơi bé K. từng theo học.

“Khi chúng tôi tới thăm em tại ngôi nhà em đang ở cùng mẹ ruột trên phố Phùng Hưng thì em cũng ra chào hỏi, vẫn nhận ra tôi, chào hỏi tôi. K. vẫn chuyện trò bình thường, tỉnh táo. Em còn nói rằng “con chữa khỏi bệnh con sẽ xin đi học tiếp ở trường Ngọc Hà vì con rất thích.

Nhìn thấy em với biết bao vết thương trên mặt, trên khắp cơ thể, người mẹ nào cũng rất xót xa. Không chỉ thế, em còn là học sinh cũ của trường nên tôi thấy thương cháu. Hôm đó, chúng tôi cũng động viên K. cố gắng điều trị khỏi, ngoan ngoãn, sau này lại đi học tiếp”, cô Thủy xúc động.

Được biết, trong thời gian theo học tại đây thì bé K. không có biểu hiện gì khác thường. Gia đình vẫn thực hiện đúng, đủ các khoản đóng góp với nhà trường. Riêng bà nội thì rất chăm cháu, nhà lại ngay cạnh đây nên chiều nào cũng qua để cho cháu uống nước cam.

Nói về sự việc bé K. không được đến trường học, bà Thủy cho biết, điều này bắt đầu từ khai giảng năm học 2016 – 2017.


Bé K. luôn có mong muốn được trở lại trường học.

Bé K. luôn có mong muốn được trở lại trường học.

Ngày 5/9/2016, nhà trường không thấy bé K. tới trường khai giảng nên gọi điện cho anh Trần Văn Nam và được biết, anh Nam cho K. chuyển trường.

Tuy nhiên, anh Nam không tới rút hồ sơ vì theo người bố này, ngôi trường anh sắp cho con tới học không yêu cầu hồ sơ nên hồ sơ của cháu vẫn ở lại.

“Mọi liên lạc với bố cháu bé đều qua điện thoại hoặc Internet. Chúng tôi cũng nghe mọi người nói, thời gian đầu khi cháu chuyển đi nơi khác, K. và bà nội vẫn liên lạc với nhau và được biết K. vẫn đi học bình thường.

Nếu cháu có nguyện vọng thích quay về trường Ngọc Hà học thì chúng tôi vẫn luôn sẵn sang nhận em về".

Các cơ quan hữu trách đã làm gì?

Ông Đặng Hoa Nam (Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em) thông tin với chúng tôi: Tất cả đã có quy định trong Nghị định 56 (nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em), Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng đã có hướng dẫn cụ thể cho chính quyền, các cơ quan ở địa phương thực hiện đúng.

“Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội, ủy ban phường trực tiếp có trách nhiệm triển khai việc hỗ trợ hoặc can thiệp giúp đỡ em bé này”.

Liên hệ với Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội), thông tin với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Đỗ Thị Hải Đường (trưởng phòng) cho biết:

“Trường hợp này thì mọi người rất quan tâm và xót xa. Hôm qua, chúng tôi đã trực tiếp đến nhà thăm bé K. và để biết được nguyện vọng của gia đình bây giờ là gì và để các cơ quan quản lý, bảo vệ trẻ em sẽ hỗ trợ.


Mọi người đều mong các cơ quan hữu trách sẽ sớm có biện pháp giúp đỡ bé để vượt qua áp lực, nỗi trợ tâm lý trong quá khứ.

Mọi người đều mong các cơ quan hữu trách sẽ sớm có biện pháp giúp đỡ bé để vượt qua áp lực, nỗi trợ tâm lý trong quá khứ.

Thực tế, chúng tôi vẫn sẽ can thiệp hỗ trợ khi cần thiết theo Nghị định 56. Trong ngày hôm qua, Sở cũng đã có văn bản về việc bé K. giờ đang ở nhà bà ngoại và giao cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Hoàn Kiếm chủ trì trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho em bé này.

Kế hoạch sẽ trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế. Ví dụ, hôm qua, tôi cũng có hỏi mẹ của bé rằng cần hỗ trợ cho cháu điều trị về mặt tâm lý hay không thì chị ấy cũng nói rằng gia đình cũng chưa có ý định, đang muốn tĩnh tâm lại.

Việc này sẽ do UBND phường Hàng Mã (nơi cháu đang ở) cùng phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Hoàn Kiếm.

Qua nói chuyện với mẹ của bé thì bé có nguyện vọng được học ở trường cũ, điều đó sẽ trên cơ sở địa phương làm việc với gia đình.

Mọi can thiệp của chính quyền và các cơ quan bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng phải xuất phát từ nhu cầu của gia đình. Tuy nhiên, hiện nay, phía gia đình cũng chưa có định hướng cụ thể.

Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top