Người tố ông Chấn giết người khiến Lý Nguyễn Chung "bật cười" trước tòa
GiadinhNet- “Nghe căn cứ của bà Hà, bị cáo thấy buồn cười quá. Thực sự bị cáo chưa bao giờ gặp bà Hải”. Đồng thời Chung liên tục khẳng định chị Hoan là do 1 mình y xuống tay sát hại, không có bất cứ ai xúi giục.
> Lời khai bất ngờ tại toà của người tố ông Chấn là kẻ giết người
> Ánh mắt “khó hiểu” của Lý Nguyễn Chung khi giáp mặt người tố ông Chấn là hung thủ
Sáng nay (22/7) phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, quê Lạng Sơn) về 2 tội danh "Giết người, Cướp tài sản" chuyển sang phần tranh luận.
Sau buổi chiều (21/7) vắng mặt, thì sáng nay bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú tại TP Bắc Giang) người tố ông Chấn giết người tiếp tục có mặt tại tòa.
Trong phần trả lời chất vấn của HĐXX về đôi nhẫn vàng mà chị Hoan cầm cố, bà Hà cho biết đã bán sau khi chị Hoan bị sát hại tầm 2 tháng. Tuy nhiên, bà Hà không có bất cứ giấy tờ hay tài liệu gì chứng minh cho việc mình đã bán 2 chiếc nhẫn vàng trên.
Bên cạnh đó bà Hà còn nói rằng, bà Hải từng kể lại việc vào trại giam gặp ông Chấn và bảo ông không được nhận tội. Sau đó thì gặp Chung thỏa thuận tiền nhận tội thay.
Đối chất lời khai bà Hà tại tòa Chung nói: “Nghe căn cứ của bà Hà, bị cáo thấy buồn cười quá. Thực sự bị cáo chưa bao giờ gặp bà Hải”. Bị cáo cũng không thể giải thích được vì sao bà Hà lại đưa ra những luận điểm như vậy khi mà trong tay không có bất cứ tài liệu chứng minh gì.
Người thân của bị cáo Lý Nguyễn Chung, cụ thể là ông Lý Văn Chúc (bố đẻ) và Lý Thị Nghín (chị gái ruột) khẳng định Chung kể mình đã giết hại và lấy trộm 2 chiếc nhẫn vàng của nạn nhân. Nghe những lời nói thiếu căn cứ của bà Hà tại tòa, nhiều người có mặt đều cảm thấy ngao ngán.
Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên xét xử.
X.Thắng – L.Hải/Báo Gia đình và Xã hội
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 19 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 19 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 19 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.