Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người thân bé gái 9 tuổi bị sát hại tại Nhật Bản "tha thứ cho nghi phạm nếu..."

Thứ sáu, 13:23 14/04/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - "Trong chiều nay Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam sẽ về nhà cháu bé thắp hương và hỏi thăm", ông Huấn cho biết.

Sau 20 ngày từ khi bé Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi) bị sát hại tại Nhật Bản khi đang trên đường đi học, đến nay nghi phạm gây ra cái chết thương tâm đối với nạn nhân xấu số đã được cơ quan chức năng sở tại bắt giữ.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Trung Tuyến (SN 1946, ông ngoại bé Linh) cho hay, từ hôm xảy ra sự việc đến nay, chưa ai trong gia đình nguôi ngoai được. Khi làm tuần đầu cho cháu xong, anh Lê Anh Hào (SN 1982) và chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1986) là bố mẹ Linh đã về bên ngoại tại thôn Trà My, xã Thuỵ Hương, huyện Kiến Thuỵ (TP. Hải Phòng) nghỉ ngơi.


Di ảnh bé Lê Thị Nhật Linh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Di ảnh bé Lê Thị Nhật Linh. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Bình thường đông người đến chơi động viên hỏi thăm thì không sao, nhưng đến tối lúc ngủ thỉnh thoảng cả hai vợ chồng lại giật mình oà khóc vì thương nhớ con”, ông Tuyến nghẹn ngào.

Trước thông tin nghi phạm có tên Kamimasa Shibuya (46 tuổi) người sống cùng khu với gia đình anh Hào sát hại bé Nhật Linh bị cơ quan chức năng bắt giữ, ông Tuyến cho hay, sáng nay bố mẹ cháu cùng gia đình có nghe thông tin trên báo chí, còn thông tin chính thức thì chưa.

Ông ngoại Nhật Linh cho biết: “Hiện nay, bên phía cảnh sát Nhật Bản chưa có thông tin chính thức về gia đình nên cũng chưa rõ thực hư thế nào. Tuy nhiên, tôi tin nghi phạm đó là chính xác”.


Trong vài hôm tới, anh vợ chồng anh Hào sẽ sang Nhật Bản cùng nước tại điều tra nghi phạm sát hại bé Linh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trong vài hôm tới, anh vợ chồng anh Hào sẽ sang Nhật Bản cùng nước tại điều tra nghi phạm sát hại bé Linh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với PV, anh Hào cho hay, gia đình được thông báo đã bắt được nghi phạm, họ nói người này là hội trưởng hội phụ huynh ngôi trường con anh đang học và sống ngay cạnh nhà, nhưng đến giờ mọi người vẫn không biết người này là ai vì tên Nhật Bản rất khó nhớ.

“Tuy bắt được nghi phạm nhưng mọi chuyện vẫn chưa thực sự rõ ràng, điều quan trọng nhất là cơ quan cảnh sát phải xác định được động cơ gây án và tìm xem có đồng phạm nào nữa không. Tôi sẽ chỉ tha thứ cho nghi phạm nếu hắn ta trả lại sự sống cho con gái tôi", anh Hào cho biết.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đỗ Xuân Huấn – Chủ tịch UBND xã Tân Dân (huyện Khoái Châu) cho hay, từ sáng đến giờ địa phương biết tin qua báo chí về nghi phạm sát hại cháu Linh, còn chưa có thông tin chính thức về xã.

"Hiện nay, thông tin bắt được nghi phạm sát hại cháu Linh đã được thông báo cho tỉnh Hưng Yên và huyện Khoái Châu, trong chiều nay Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam sẽ về nhà cháu bé thắp hương và hỏi thăm", ông Huấn cho biết.


Ông Nguyễn Trung Tuyến, ông ngoại bé Nhật Linh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Nguyễn Trung Tuyến, ông ngoại bé Nhật Linh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cũng theo người nhà nạn nhân, trong chiều nay, cả hai vợ chồng anh Hào sẽ về quê nội tại xã Tân Dân để chuẩn bị làm thủ tục sang Nhật Bản để phối hợp với cơ quan điều tra về nghi phạm.

"Thay mặt gia đình, xin cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, cơ quan chức năng nước sở tại đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình trong thời gian vừa qua và tìm ra hung thủ gây án", ông Tuyến tâm sự.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào ngày 24/3, trên đường đi học từ nhà tới trường, cháu Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi), trú quán tại thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đang sinh sống cùng bố mẹ tại Nhật Bản bị mất tích.

Hai ngày sau cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể Linh trong tình trạng tử vong, trên người không mặc quần áo. Đến ngày 1/4, thi thể bé Linh được đưa về quê nội tại thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân) an táng.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top