Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ U50 mất gần 80 triệu đồng vì hẹn hò "người tình Mỹ" qua mạng xã hội

Thứ tư, 15:25 23/12/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Được một tài khoản mang tên nước ngoài nhắn tin giới thiệu là quốc tịch Mỹ và hẹn hò yêu đương, chị Tuyết cả tin và bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 80 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa tiến hành bắt giữ đối với Phạm Ngọc Tuấn (SN 1982, ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) để điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Người phụ nữ U50 mất gần 80 triệu đồng vì hẹn hò người tình Mỹ qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Phạm Ngọc Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, khoảng tháng 9/2020, chị Tuyết được một tài khoản mang tên Sem Thetmeesal nhắn tin kết bạn, hẹn hò yêu đương trên mạng xã hội Facebook. Tài khoản này giới thiệu là người có quốc tịch Mỹ. Qúa trình nói chuyện, tài khoản này nói muốn tặng quà cho chị Tuyết và cho chị biết quà đã về đến sân bay, 14 ngày sau chị sẽ nhận được quà.

Liên tục trong hai ngày 21/9 và 22/9, chị Tuyết nhận được các cuộc điện thoại lạ giới thiệu là nhân viên hải quan và yêu cầu chị Tuyết phải đóng lần lượt 38 triệu đồng và 40 triệu đồng để nhận quà và hoàn tất thủ tục nhận quà từ nước ngoài gửi về. Tin lời, chị Tuyết đã nộp tiền vào tài khoản của một ngân hàng theo yêu cầu của đối tượng.

Tuy nhiên, đợi mãi không nhận được quà nên chị Tuyết đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định đối tượng Phạm Ngọc Tuấn là người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Tuyết nên đã tiến hành bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Phạm Ngọc Tuấn, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 10 điện thoại di động, 2 ổ cứng, 9 thẻ ngân hàng các loại, 5 chứng minh nhân dân (bị cắt ảnh, tách hai mặt chứng minh), 2 sổ hộ khẩu, 5 sim di động...

Qúa trình điều tra, cơ quan công an xác định, Tuấn cùng đồng bọn đã sử dụng thủ đoạn làm quen, vờ hẹn hò yêu đương và tặng quà qua mạng với nhiều người khác và chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên mạng xã hội với số tiền hơn 420 triệu đồng.

Hương Ly (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top