Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ tố ông Hàn Đức Long "sàm sỡ" 11 năm trước có thể bị kiện

Thứ hai, 11:18 26/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Trước việc mẹ con bà Trương Thị Năm (60 tuổi, trú tại thôn Yên Lý, Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) tố cáo ông Hàn Đức Long có hành vi sàm sỡ mà không cung cấp được bất cứ bằng chứng gì, thì Long hoàn toàn có thể làm đơn khởi kiện những cá nhân này tội vu khống.

Người phụ nữ từng tố cáo ông Hàn Đức Long sàm sỡ lên tiếng Người phụ nữ từng tố cáo ông Hàn Đức Long sàm sỡ lên tiếng

GiadinhNet - Bà Trương Thị Năm (gần 60 tuổi, trú Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) là người cách đây 11 năm đã cùng mẹ đẻ của mình có đơn tố cáo ông Hàn Đức Long, khởi đầu cho chuỗi ngày oan sai đằng đẵng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, luật sư Ngô Ngọc Trai (Đoàn luật sư TP Hà Nội), người bào chữa cho ông Hàn Đức Long từ năm 2011 thông tin: Hiện gia đình ông Long đang cân nhắc việc gửi đơn khởi kiện tội vu khống (điều 122 BLHS) đối với những cá nhân cách đây 11 năm đã có đơn tố cáo ông Long tội sàm sỡ, khởi đầu cho chuỗi ngày oan sai.

Ngay sau khi ông Hàn Đức Long được các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang trả tự do về nhà tối 20/12, PV đã có cuộc tiếp xúc với bà Trương Thị Năm. Nói về lá đơn tố cáo ông Long cách đây 11 năm, bà Năm cho biết, bản thân bà và mẹ ruột là cụ Ngô Thị Khuyến (thời điểm đó đã ngoài 70 tuổi, hiện đã mất được 3 năm) vốn không biết chữ. Các lá đơn là do bà Năm đọc cho người em dâu cạnh nhà là chị Nguyễn Thị Chung viết, gửi tới CQCA tỉnh Bắc Giang. Khi được hỏi về nội dung lá đơn đó thế nào, bà Năm cho biết hiện tại mình không nhớ.


Bà Trương Thị Năm cùng mẹ đẻ từng tố cáo ông Hàn Đức Long tội sàm sỡ. Ảnh: Đ.Lực

Bà Trương Thị Năm cùng mẹ đẻ từng tố cáo ông Hàn Đức Long tội sàm sỡ. Ảnh: Đ.Lực

Theo tìm hiểu của PV, mối xích mích giữa gia đình cụ Khuyến với gia đình ông Long xuất phát từ tranh chấp phần diện tích mấy mét vuông đất nằm giữa ranh giới hai nhà vào năm 2005. Trong quá trình mâu thuẫn, ông Long đã đánh vào đầu bà Chung gây thương tích. Sau đó, chính quyền địa phương tiến hành hòa giải, buộc ông Long phải bồi thường tiền chữa trị, thuốc men cho bà Chung.

Chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đó, song sự bất hòa vẫn cháy âm ỉ giữa hai gia đình hàng xóm, một phần là do ông Long còn thiếu bà Chung 300 nghìn đồng tiền đền bù viện phí. Rồi xảy ra chuyện cháu Nguyễn Thị Y. bị hại. Thời điểm đó, công an đặc biệt chú ý đến những người đàn ông mang tiếng trăng hoa hoặc là từng dính bê bối tình ái. Thực tế, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập gần 30 người tình nghi - trong đó không có ông Long.

Khoảng 4 tháng sau cái chết của cháu Y, CQCA tỉnh Bắc Giang tiến hành bắt giữ ông Long để điều tra do nhận được đơn tố cáo của mẹ con bà Năm.


Ông Hàn Đức Long được trả tự do sau hơn 11 năm ngồi tù oan. Ảnh: X.Thắng

Ông Hàn Đức Long được trả tự do sau hơn 11 năm ngồi tù oan. Ảnh: X.Thắng

Chia sẻ thêm với PV, luật sư Trai cho biết, ngoài lá đơn tố cáo, mẹ con bà Năm không cung cấp được thêm bất cứ bằng chứng gì, chứng minh hành vi sàm sỡ của ông Long. Mặc dù vậy, sau đó cả CQCA tỉnh Bắc Giang lẫn VKSND tỉnh Bắc Giang đều khẳng định ông Long có hành vi sàm sỡ với 2 người phụ nữ trên. Nỗi oan khuất này chỉ dừng lại, khi TAND tỉnh Bắc Giang thông qua xét xử kết luận: “Chưa đủ cơ sở để kết tội ông Long sàm sỡ mẹ con bà Năm”.

Ngoài việc đang cân nhắc khởi kiện mẹ con bà Năm tội vu khống, gia đình ông Hàn Đức Long cũng đã ủy quyền cho luật sư Ngô Ngọc Trai có đơn kiến nghị gửi Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, TAND, VKSND và Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị sớm tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Long.

X.Thắng

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top