Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ sinh con để hoãn thi hành án bị tuyên tử hình do bán ma túy

Thứ ba, 09:23 26/01/2021 | Pháp luật

Ngày 25/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Yến (sinh năm 1986) tử hình và Dương Ngọc Tuyền (sinh năm 1984) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, bị cáo Yến cứ đến lúc chấp hành án thì có bầu.

Hồ sơ thể hiện năm 2007, Yến bị xử phạt 3 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Đồng Nai. Do đang nuôi con nhỏ nên được hoãn chấp hành án.

Người phụ nữ sinh con để hoãn thi hành án bị tuyên tử hình do bán ma túy - Ảnh 1.

Bị cáo Yến (áo trắng) lãnh án tử hình.

Ngày 26/1/2011, Yến bị bắt thi hành án tại trại giam B5, Công an tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 9/3/2011, được chuyển về trại giam Thủ Đức, Bộ công an. Ngày 27/7/2011, Yến được hoãn thi hành án để sinh con. Ngày 7/6/2017, Yến tiếp tục đi chấp hành án tại trại giam Thủ Đức tới tháng 1/2019 thi hành xong.

Đến khoảng 3h chiều 8/6/2020, trước một căn nhà trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), công an bắt quả tang Tuyền đang ngồi phía sau xe máy do một tài xế hãng công nghệ điều khiển cất giấu trái phép chất ma túy đem bán cho người khác. Công an thu giữ được hơn 200 gram Methamphetamin.

Từ lời khai Tuyền mua ma túy của Yến, lực lượng chức năng khám xét tại căn hộ Yến ở chung cư đường Nguyễn Sỹ Sách (quận Tân Bình). Công an thu giữ tại đây hơn 1 kg ma túy các loại.

Quá trình điều tra, Tuyền khai nhận nghiện ma túy và sử dụng ma túy đá với Yến. Sau đó Tuyền chuyển đến chung cư sống chung với Yến và biết Yến có nguồn ma túy để bán. Ngày bị bắt, Tuyền mua của Yến số ma túy trên để bán cho người phụ nữ không rõ lai lịch với giá 60 triệu đồng.

Yến khai mua ma túy của người đàn ông cũng không rõ lại lịch tại khu vực đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình) 1kg ma túy đá với giá 265 triệu đồng và 10 gram ma túy Ketamin với giá 4,5 triệu đồng để mang về bán cho Tuyền và những người khác kiếm lời.

Với người xe ôm công nghệ chở Tuyền, cũng như bảo vệ chung cư được Yến gửi đồ (bên trong có ma túy), kết quả điều tra xác minh họ không biết, không liên quan đến hành vi phạm tội của hai nữ bị cáo.

Theo Xuân Duy

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top