Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đẹp và những cú lừa ngoạn mục

Thứ sáu, 14:00 14/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Với vẻ đẹp mặn mòi, giọng nói nhẹ nhàng, bị cáo Nguyễn Nha Trang (SN 1982) khiến nhiều người dự tòa phải trầm trồ, bàn tán. Vậy nhưng, đằng sau vẻ đẹp ấy là những mưu mô, toan tính…

Người đẹp và những cú lừa ngoạn mục 1

Nguyễn Nha Trang trước vành móng ngựa.

Ngày 13/6, sau nhiều ngày xét xử, cuối cùng TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Nha Trang (trú tổ 53, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) mức án “Chung thân” về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo buộc của cơ quan công tố, năm 2007 gia đình bị cáo có một mảnh đất 284m2 tại phường Định Công (quận Hoàng Mai) đã bị thu hồi để phục vụ cho dự án công cộng, nhưng Trang vẫn làm thủ tục chuyển nhượng cho chị Nguyễn Thúy Hằng (trú ở quận Tây Hồ) với giá 3,3 tỷ đồng. Giữa năm 2010, chị Hằng đến UBND phường Định Công để nộp thuế đất mới biết mảnh đất trên đã bị thu hồi. Nhiều lần đòi tiền không được, chị Hằng đã làm đơn gửi cơ quan Công an tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng này.

Không chỉ chị Hằng bị lừa, một nạn nhân nữa cũng bị người đẹp này cho ăn “quả đắng” là chị Hoàng Thị Hằng Nga (trú ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai). Trang quen biết chị Nga khi đến cửa hàng của chị này ở chợ Kim Liên để mua quần áo. Sau khi trở nên thân thiết, người đẹp này cho chị Nga biết có khả năng giúp chị thuê được ki ốt ở chợ Hàng Da và đã nhận của chị Nga 300 triệu đồng để lo giúp, nhưng sau đó không lo được. Khi bị chị Nga ráo riết đòi, Trang đã lặn mất tăm. Không dừng lại ở 2 nạn nhân trên, Trang còn cùng với một đồng phạm khác chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng và 10.000USD của một người chuyên san lấp mặt bằng các dự án xây dựng. Thủ đoạn của Trang là hứa hẹn giúp doanh nghiệp này giành được gói thầu, nhưng thực tế là không làm gì cả. Mở rộng điều tra, Công an xác định Trang còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của 5 người khác với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Đứng trước vành móng ngựa, mặt bị cáo đôi lúc biến sắc khi nghe cơ quan công tố công bố các hành vi của mình. Tuy bị cáo loanh quanh chối tội nhưng tòa cho rằng qua các tài liệu của vụ án đã có đủ cơ sở để kết luận bị cáo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt một lượng tài sản lớn của nhiều người. Xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến nhiều người nên tòa đã tuyên phạt Trang án tù chung thân về tội lừa đảo.        

           Hà Châu

Đang tâm sự, cướp ập đến

Ngày 13/6, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã bắt các đối tượng tham gia cướp tài sản của một đôi nam nữ khi họ đang tâm sự trên một đoạn đường vắng ở địa phương. Các đối tượng bị bắt là: Bùi Văn Duy (20 tuổi), Bùi Văn Niệm (23 tuổi), Bùi Văn Lâm (18 tuổi), Bùi Văn Thế (18 tuổi), Nguyễn Văn Huynh (20 tuổi) và Trương Công Thường (19 tuổi), đều ở xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Trước đó, đêm 8/6, dưới sự cầm đầu của Duy, các đối tượng nói trên đã rủ nhau mang theo dao, kiếm, đi 3 xe máy đến các quãng đường vắng giáp ranh huyện Yên Định và Cẩm Thủy để cướp tài sản của một đôi nam nữ, chúng còn chặt đứt ngón tay của nạn nhân.    
 
H. Thiều

Bắt kẻ giết nhân viên ngân hàng

Ngày 13/6, Công an TP  Hồ Chí Minh đã có lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Vinh (32 tuổi, quê ở TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng này là nghi can giết chết anh Nguyễn Minh Nguyên (SN 1987) là nhân viên tín dụng của một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 26/8/2012 người dân phát hiện anh Nguyên chết tại phòng trọ, tại hiện trường còn một cây búa dính máu. Xe máy, ví tiền và điện thoại của nạn nhân bị mất. Vinh hiện đang bỏ trốn và được cơ quan điều tra kêu gọi ra đầu thú.                         
 
T. Khang

Bị đâm khi đang xử lý kẻ say rượu

Ngày 13/6, Cơ quan chức năng huyện Diễn Châu, Nghệ An đang điều tra làm rõ kẻ đã đâm trọng thương Phó Công an xã Diễn Nguyên. Nguồn tin cho hay, chiều ngày 12/6, Nguyễn Văn Sơn (SN 1989, trú xóm 2, xã Diễn Nguyên) say rượu và nằm lăn ra đường gây cản trở giao thông. Ông Phan Xuân Phương- Phó Công an xã Diễn Nguyên đã đến để xử lý vụ việc thì bất ngờ bị một kẻ dùng vật nhọn đâm mạnh vào vai khiến bị trọng thương. Qua xác minh, các cơ quan chức năng nhận định kẻ gây án là Phan Huy Thành (bạn Sơn).        
 
Hà Châu 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top