Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân vây 2 người của đoàn nhạc vì nghi bắt cóc trẻ con

Thứ ba, 20:53 17/12/2019 | Pháp luật

Thấy 2 người lạ mặt trên đường làng, người dân xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho rằng họ là những người bắt cóc trẻ con, nên đã vây bắt giao nộp cho công an.

Chiều ngày 17/12, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ thông tin về việc người dân cho rằng có 2 đối tượng bắt cóc trẻ con xảy ra trên địa bàn; đồng thời yêu cầu người sử dụng mạng xã hội gỡ bỏ, không chia sẻ những thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Theo đó, 2 người bị cho là kẻ bắt cóc trẻ em, thật ra chỉ là người của Đoàn ca múa nhạc tạp kỹ, đang hoạt động trên địa bàn.

 Người dân vây 2 người của đoàn nhạc vì nghi bắt cóc trẻ con  - Ảnh 1.

Hai người của Đoàn ca múa nhạc tạp kỹ bị người dân vây bắt vì cho rằng họ bắt cóc trẻ con.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 16/12, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin tại thôn Phú Nghĩa (xã Thạch Bằng) có một số người dân đang giữ 2 người lạ mặt, nghi vấn bắt cóc trẻ con. Cùng với đó, có rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến để xem sự việc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng xác định, 2 người này là thành viên Đoàn ca nhạc tạp kỹ, thuộc doanh nghiệp tư nhân trò chơi Bình Minh. Trước đó, đoàn này đã đăng ký với chính quyền địa phương và đang hoạt động hội chợ lưu động tại sân vận động xã Thạch Bằng.

Vào chiều tối ngày 16/12, trong lúc chưa có chương trình biểu diễn, anh Ngô Tấn Minh (thường trú xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) thấy một số hang đá, công trình trang trí chuẩn bị cho lễ Noel ở xã Thạch Bằng, nên đã đi dọc tỉnh lộ 549 và khu vực xung quanh nhà thờ giáo xứ Trung Nghĩa để xem

 Người dân vây 2 người của đoàn nhạc vì nghi bắt cóc trẻ con  - Ảnh 2.

Sau khi xem các hang đá, anh Ngô Tấn Minh trên đường từ nhà thờ trở về sân vận động xã Thạch Bằng, thì một số người dân phát hiện là "người lạ mặt", biểu hiện khả nghi, nên hô hoán có đối tượng bắt cóc. Ngay lập tức, một số người dân đã vây kín anh Minh.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Đức Lợi (đồng nghiệp của anh Minh) đang trên đường đi tìm anh Minh, thấy vậy đã ra ngăn cản và giải thích, với ý định để đưa anh Minh về hội chợ.

Thế nhưng, một số người dân không cho đi, tiếp tục vây kín cả 2 người và cho rằng nhóm người lạ mặt này cùng đi với nhau để bắt cóc trẻ con.

Trong khi lực lượng chức năng đang xác minh sự việc, thì có một số người dân đã tung tin không đúng lên mạng xã hội Facebook là có các đối tượng bắt cóc trẻ con trên địa bàn, làm người dân hoang mang, lo lắng.

Theo Dân trí


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 42 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top