Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà giết nữ chủ nhiệm hợp tác xã đến dự đám tang, đưa tiễn nạn nhân

Thứ bảy, 10:14 23/09/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Đó là chia sẻ sốc của người thân nữ cán bộ xấu số về tâm lý và hành động của nghi phạm sau khi sát hại người thân của họ. Thảo không lo sợ, bình tĩnh đến dự đám tang và đưa tiễn nạn nhân đi chôn cất như chưa có chuyện gì xảy ra.

4 máy bơm tát cạn ao nước tìm hung khí

Như đã thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt Nguyễn Thị Thảo (42 tuổi, trú tại xóm Đông Bình, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) để điều tra hành vi giết người. Thảo được xác định là nghi phạm sát hại nữ cán bộ Nguyễn Thị Huấn (59 tuổi, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp, Phó Bí thư chi bộ thôn Duệ Đông). Thực hiện hành vi phạm tội, Thảo đã dùng chày giã cua cùng hung khí then và khóa cửa sát hại bà Huấn rồi cướp tài sản bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều 22/9, chúng tôi có mặt tại thôn Duệ Đông, chứng kiến hàng chục người đang tích cực bơm nước ở ao làng. Theo chia sẻ của người dân, buổi sáng cùng ngày sau khi thảo khai dùng hung khí sát hại bà Huấn, lực lượng chức năng cùng người dân vớt được chiếc chày giã cua.

Tuy nhiên do ao sâu, rộng, việc tìm ổ khóa, then cài cửa – những vật dụng được Thảo khai là hung khí giết người là vô cùng khó khăn. Để củng cố thêm các tình tiết gây án, lực lượng công an đã yêu cầu nhà chức trách địa phương phối hợp với người dân và người thân huy động 4 máy bơm cỡ lớn tát nước ao vớt hung khí.


Đối tượng Nguyễn Thị Thảo

Đối tượng Nguyễn Thị Thảo

Thảo là con thứ trong gia đình có 4 chị em gái ở thị trấn Lim. Trước đây, Thảo lấy chồng ở Lạng Sơn và sinh được hai người con trai. Sau đó, vợ chồng ly hôn, Thảo đưa hai con về nhà mẹ đẻ ở thôn Duệ Đông để sinh sống.

Không nghề nghiệp ổn định, khi thì đi làm thuê cấy mướn, khi thì đi làm phụ hồ nhưng Thảo lại là người rất ham chơi. Nữ sát thủ thường xuyên có mặt trong các cuộc bài bạc và là con nghiện lô đề.

Bà Nguyễn Thị T (SN 1943, mẹ của Thảo) nước mắt giàn giụa khi nói về con gái bị bắt: “Sau khi bà Huấn chết, tôi thấy con gái có biểu hiện bất thường, nó ăn ít hơn mọi khi, khó ngủ và thường xuyên cáu bẳn. Nhìn nét mặt nó khác hẳn. Nó bảo đi làm được người ta cho ăn bánh và trái cây nên về nhà không buồn ăn. Tôi có hỏi nó vì sao lại vậy thì chỉ nói không phải việc của tôi thì đừng hỏi nhiều".


Mò tìm hung khí được Thảo vứt xuống ao.

Mò tìm hung khí được Thảo vứt xuống ao.

Ung dung dự đám tang nạn nhân

Theo người dân địa phương, khi công an về làng, ập vào nhà bắt Thảo, họ vô cùng bất ngờ bởi Thảo dù có là một “tay chơi” lô đề, cờ bạc, nhưng không ai nghĩ một người phụ nữ chỉ tối ngày đi phụ hồ, đi trên chiếc xe đạp cọc cạch lại manh động, liều lĩnh đến vậy.

Tại cơ quan điều tra, bằng những chứng cứ và lập luận sắc bén của công an, Nguyễn Thị Thảo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng đã khai nhận do ly thân với chồng, đang ở nhà làm ruộng và phu hồ lại hay chơi cờ bạc, gần đây bí bách về kinh tế. Thấy bà Huấn ở một mình, Thảo đã nhiều lần đến nhà chơi và mua thuốc trừ sâu nên biết chỗ cất tiền của bà Huấn nên nảy sinh ý định giết người cướp của.

Theo đó, vào tối 11/9, Thảo đã mang theo chày giã cua bằng kim loại đến nhà bà Huấn chơi. Khi tới nhà, Thảo thấy có một thanh niên trong nhà nên không thực hiện được ý định đã đạp xe đi ra.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Thảo đạp xe quay lại nhà bà Huấn thấy không có người nên giả vờ gọi bà Huấn ra để mua thuốc trừ sâu như mọi khi. Thấy người quen, bà Huấn mở cửa lấy thuốc để bán cho Thảo, lợi dụng lúc bà Huấn cúi xuống Thảo dùng chày giã cua đập vào gáy nạn nhân.

Khi nạn nhân vẫn thở và kêu, Thảo tiếp tục dùng chày đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu, đến khi nạn nhân bất tỉnh, máu chảy ra nhà Thảo mới dừng lại. Sau khi thực hiện hành vi giết người xong, Thảo đi rửa tay chân và chiếc chày dính máu, sau đó lục lọi lấy hết số tài sản của bà Huấn rồi phi tang chiếc chày xuống ao.

Ông Nguyễn Tiến Diện – người thân của bà Huấn cho hay, khi xe công an vào làng, ông và mọi người mới biết Thảo bị bắt. Cả làng đều sốc khi Thảo bị bắt, “Không ai ngờ nó lại là người ra tay với chị tôi như vậy”, ông Diện nói.


Ông Diện kể diễn biến tâm lý của Thảo sau khi gây án.

Ông Diện kể diễn biến tâm lý của Thảo sau khi gây án.

Người đàn ông trung tuổi cho hay, từ hôm xảy ra chuyện với Huấn, gia đình cũng không nghi ngờ ai ở xóm này, chỉ mong làm sao công an họ tìm ra thủ phạm nhanh chóng. Trước khi bi bắt ông thấy tâm lý Thảo vẫn bình thường, gặp ông Thảo vẫn chào hỏi bình thường.

Ông Diện cho biết thêm: “Thảo vẫn qua lại đám tang như chưa có chuyện gì để nghe ngóng. Sau đó, nó còn đưa tiễn em tôi ra đồng chôn cất như chưa có chuyện gì xảy ra”.

“Biết tin Thảo là thủ phạm tôi rất bàng hoàng, không chỉ tôi mà cả thị trấn này họ đều rất bất ngờ. Ở địa phương, Thảo chỉ đi làm phụ hồ, ngoài ra có mắc cái tật ham mê cờ bạc, lô đề nên mới vậy.

Buổi sáng nay, được công an huy động, tôi tham gia cùng vài người trong thôn hút nước ao làng vớt được hung khí là một chiếc chày kim loại, chiều nay chúng tôi đã dùng 3 máy bơm hút nước để tìm thêm chiếc điện thoại, ổ khóa và chiếc then cài cửa”, ông Diện cho biết thêm".


Ngôi nhà phủ bạt màu xanh của nữ cán bộ HTX đìu hiu.

Ngôi nhà phủ bạt màu xanh của nữ cán bộ HTX đìu hiu.

Thoe chia sẻ của người làng Duệ Đông, bà Huấn là người hiền lành, tốt bụng. Nữ bị hại sống một mình, không chồng con và làm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài công việc là Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp và làm phó thôn Duệ Đông.

Khải Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top