Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngỡ ngàng chuyện nông dân lừa đảo bằng... công nghệ

Thứ năm, 07:30 05/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo thống kê chưa đầy đủ, tại huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) có hơn 100 thanh niên “dính” đến các vụ án lừa đảo qua mạng xã hội mà Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam mới triệt phá. Điều gì khiến nhiều thanh niên vùng quê nghèo lại có thể dễ dàng lừa đảo trên mạng xã hội đến vậy?

 

Các đối tượng vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giam liên quan đến đường dây lừa trên mạng gần 2 tỷ đồng. Ảnh: ĐH
Các đối tượng vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giam liên quan đến đường dây lừa trên mạng gần 2 tỷ đồng. Ảnh: ĐH

 

Nông dân lừa đảo bằng công nghệ

Nhắc đến người nông dân, nhiều người thường nghĩ đến những con người chăm chỉ, thật thà, chất phác. Chính vì vậy, thông tin về việc nhiều thanh niên huyện Duy Xuyên bị bắt vì tham gia lừa đảo trên mạng khiến nhiều người bị sốc. Theo một cán bộ địa phương, qua thống kê sơ bộ, chỉ trong một thời gian ngắn tại huyện Duy Xuyên có hơn 100 thanh, thiếu niên tham gia lừa đảo qua mạng. Riêng thôn Châu Hiệp có hơn 30, trong đó 8 đối tượng đã bị Công an Hà Nội bắt, 3 đối tượng vừa mới bỏ trốn...

Mới đây nhất, ngày 13/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Võ Quang Nhật (SN 1998), Trần Văn Tín (SN 1997), Trần Vương (SN 1995) và Hồ Long Hải (SN 1997), cùng trú tại huyện Duy Xuyên về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Nhóm đối tượng này đã dùng các thủ đoạn lừa trúng thưởng, lừa mua bán xe trên mạng, lừa bán thẻ cào, thẻ game lên đến 2 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9/2015, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an Hà Nội) cũng đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng trên Facebook, Zalo, Viber... Các đối tượng gồm: Như Huỳnh Tấn Khoa, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Văn Thiện, Phan Đức Vương, Lương Công Hưng, Trần Văn Sơn, Hồ Phước Trung, Nguyễn Bình, Văn Phú Trung và Văn Công Quang, tất cả đều sinh sống tại thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên). Nhóm đối tượng này đã lập 117 trang web giả mạo để lừa đảo, với số tiền khoảng 8,3 tỉ đồng.

Cũng với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng qua các mạng xã hội, đầu tháng 10/2015, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá chuyên án, bắt Nguyễn Văn Trung (SN 1993), Huỳnh Thắng (SN 1995) và Phạm Văn Quang (SN 1987) cùng trú tại xã Duy Trinh (huyện Duy Xuyên) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu điều tra, các đối tượng này đã lừa đảo gần 600 triệu đồng.

Rất nhiều gia đình khi cơ quan công an tìm đến, họ tỏ ra bất ngờ và không tin là con mình lại là hung thủ gây ra các vụ lừa đảo trên mạng. Trường hợp Nguyễn Thành Trung (ở thị trấn Nam Phước) bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố vào tháng 6/2015. Thỉnh thoảng thấy con trai đi xe máy SH về quê, ông M (bố Trung) hỏi thì Trung nói dối là chơi game nổi tiếng nên đi thi đoạt giải cao, chiếc xe máy là phần thưởng ban tổ chức tặng. Khi con trai bị bắt, ông M buồn chán, suốt ngày say xỉn. Cùng chung cảnh ngộ ấy là bà Văn Thị Bích Th (SN 1968), từ khi hai con trai là Đoàn Công Thiện và Đoàn Phú Tiên bị bắt, bà Th như người mất hồn. Bà không ngờ hai đứa con ngoan hiền của mình lại vướng vào vòng tù tội vì tham gia lừa đảo trên mạng.

Hoàn cảnh các đối tượng đều khó khăn

 

Thấy lừa trên mạng dễ kiếm tiền, hàng trăm thanh niên huyện Duy Xuyên sa ngã, lừa đảo.
Thấy lừa trên mạng dễ kiếm tiền, hàng trăm thanh niên huyện Duy Xuyên sa ngã, lừa đảo.

 

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Khánh Thắng, điều tra viên (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam) tâm sự, khi cơ quan công an về địa phương tìm hiểu thì gia cảnh của các đối tượng hết sức khó khăn, hỏi con cái làm gì, đi đâu thì bản thân các bậc phụ huynh cũng chẳng rõ. “Họ thừa nhận suốt ngày tất bật làm lụng kiếm tiền cho con cái học hành, chứ cũng ít khi quan tâm đến việc học của con nên nhiều người tỏ ra sốc khi biết tin con phạm tội”, Trung tá Nguyễn Khánh Thắng nói.

Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Nam) cho rằng, chính nạn nhân cũng là tác nhân khiến tình trạng lừa đảo nở rộ như hiện nay. Mặc dù nhiều người dùng mạng xã hội là những trí thức, hiểu biết xã hội, nhưng họ cũng dễ bị lừa đảo do các đối tượng đánh vào lòng tham. “Điều đau đớn là các đối tượng phạm tội hầu hết còn rất trẻ, nhiều em chưa đến 18 tuổi. Vì thấy “dễ hái ra tiền” nên họ đã truyền miệng, bày cách lừa đảo cho nhau. Theo tôi, các đoàn thể địa phương, nhà trường, xã hội cũng có trách nhiệm trong việc này. Cần giáo dục, trang bị kỹ năng sống cho các em không nên sa vào con đường lừa đảo”, Đại tá Lê Văn Hồng đề cập.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Dũng, Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên cho rằng “đang rất khổ tâm” trước hiện tượng hàng loạt thanh niên địa phương liên quan đến các vụ án lừa đảo trên mạng xã hội. “Nó dường như trở thành phong trào, hội chứng lan rộng trong con em của địa phương. Vừa rồi, chúng tôi đưa ra nhiều giải pháp, chỉ đạo công tác tuyên truyền về từng thôn, xã, các ban, ngành, đoàn thể… để cùng với gia đình, nhà trường giáo dục con cháu. Chứ cứ để tình trạng này sẽ khiến nhiều thanh niên huyện Duy Xuyên tiếp tục vướng vào vòng lao lý”, ông Dũng nhấn mạnh.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top