Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi vợ ngoại tình, chồng ép con trai 3 tuổi cùng tự tử

Thứ tư, 10:22 24/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Biết vợ kham khổ, cả ngày tất bật với công việc làm thuê, làm mướn nhưng anh Phạm Văn Chân (40 tuổi, trú tại làng Măng, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) vẫn không hề cảm thông. Trái lại, người đàn ông này suốt ngày ghen tuông vô cớ, đánh đập vợ con. Để rồi, trong một lần ghen tuông mù quáng, người cha ấy đã nhẫn tâm ép đứa con 3 tuổi cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử.

 

Hiện trường, nơi người cha ép con trai 3 tuổi cùng tự tử. 	Ảnh: L.trân
Hiện trường, nơi người cha ép con trai 3 tuổi cùng tự tử. Ảnh: L.trân

 

Cơn ghen của người chồng mù quáng

Nhiều ngày nay, người dân làng Măng (xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ) vẫn bàng hoàng về cái chết của anh Phạm Văn Chân.  Ngồi trước bàn thờ cha, cháu Phạm Thị Kín (14 tuổi, con gái anh Chân) cho biết: “Mẹ cháu vẫn còn ở bệnh viện chăm sóc cho em trai cháu. Mẹ cháu mới về nhà vài ngày lo việc tang cho cha cháu, rồi lại xuống bệnh viện chăm em. Cháu nghe nói em cháu đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn yếu lắm”.

Theo như cháu Kín kể lại, sáng 15/6 bố cháu ngủ dậy không thấy mẹ cháu (chị Phạm Thị Chin) nên có hỏi cháu là mẹ đi đâu. Cháu Kín nói mẹ đi làm gạch thuê ở thị trấn Ba Tơ đến chiều tối mới về nhưng bố cháu không tin. “Cha nói chuyện trong điện thoại với mẹ nhưng nói to lắm. Hình như là cha chửi mẹ, bảo mẹ về nhưng mẹ không về nên cha bỏ đi. Trước khi đi cha còn bảo nếu mẹ không về thì sẽ chết”, cháu Kín kể.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, người đàn ông này về nhà trong tâm trạng tức giận với hai chai thuốc diệt cỏ. Thấy con trai nhỏ là bé Phạm Văn Khôi (3 tuổi) đang chơi trên giường, Chân đuổi con gái lớn ra khỏi nhà rồi đóng kín cửa. Nghe tiếng kêu khóc của cháu Kín, những người có mặt ở hiện trường phá cửa xông vào thấy Chân sùi bọt mép nằm dưới đất, còn cháu Khôi cũng nằm bất tỉnh gần đấy, bên cạnh là hai chai thuốc diệt cỏ đã mở nắp.

Ngay sau đó, người dân liền đưa hai cha con đến Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ để cấp cứu, nhưng anh Chân đã tử vong. Cháu Khôi may mắn thoát chết và được chuyển xuống Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết, cháu Khôi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng rối loạn đông máu và suy hô hấp. Đến nay, cháu Khôi đã tỉnh nhưng chưa thể nói trước được điều gì, bởi thuốc diệt cỏ rất độc.

Bà Phạm Thị Vênh (mẹ chị Chin) cho biết, hành động dại dột của con rể là do ghen tuông mù quáng. Theo bà Vênh, hôm xảy ra vụ việc, Chân nghi ngờ vợ ngoại tình nên đi xe xuống thị trấn Ba Tơ tìm vợ. Khi gặp chị Chin đang làm gạch thuê, Chân tỏ thái độ hung hăng, chửi bới rồi yêu cầu vợ về nhà. Vì công việc chưa xong, chị Chin bảo tối mới về nhà. Tức giận vì vợ không về, Chân chửi luôn cả chủ lò gạch, rồi vào một hiệu bán vật tư nông nghiệp mua hai chai thuốc diệt cỏ về nhà ép con trai 3 tuổi cùng tự tử.

Bà Vênh kể, đây không phải là lần đầu tiên con rể bà ghen tuông như vậy. Chuyện này diễn ra như cơm bữa. Từ khi sinh cháu Khôi, thấy cảnh nhà khó khăn, chồng rượu chè, không lo làm ăn nên chị Chin xin đi làm thuê cho một chủ trang trại ở tỉnh Bình Định. Thấy vợ thường xuyên đi đi về về, Chân nổi tính ghen, nghi ngờ vợ ngoại tình. Để bắt vợ ở nhà, Chân thường dùng dây trói chị Chin vào giường rồi ngồi canh chừng.

Cuộc sống địa ngục của người vợ tảo tần

Theo một số hàng xóm của gia đình kể lại thì Chân là người hay ghen tuông vô cớ. Có lần vì ghen bóng, ghen gió, người đàn ông này đã buộc vợ vào chân giường rồi ngồi canh, dọa các con nếu đứa nào cởi dây cho mẹ thì sẽ giết chết.

Ông Phạm Văn Tiến (hàng xóm) kể: “Mỗi lần bị chồng trói, chị Chin phải canh lúc nào chồng ngủ say thì nhờ các con, hoặc có hàng xóm đi ngang qua cởi trói giúp để lén đi làm kiếm tiền. Mỗi lần như thế, Chân càng nổi cơn ghen, đi khắp nơi trong làng tìm vợ. Tìm không được, Chân lại la hét, quậy phá, gặp bất kỳ cái gì, không biết của người nào cũng đập phá. Có lần, Chân nổi giận lấy rựa chặt của tôi hết gần nửa sào mía, nhưng vì thương chị Chin nên tôi cũng bỏ qua”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 1995, chị Chin kết hôn với anh Chân. Không có đất đai nên cả hai vợ chồng đều đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Chị Chin thường đi bốc vác gạch ở thị trấn Ba Tơ, còn anh Chân đi làm rẫy thuê cho người dân địa phương. Sau khi chị Chin sinh con đầu lòng được một tháng, anh Chân bắt đầu nhậu nhẹt và nảy sinh tính vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ. Nhiều lần, cha mẹ hai bên phải can ngăn nhưng Chân vẫn chứng nào tật ấy.

Cuối tháng 1/2015, chị Chin bị chồng đánh một trận thập tử nhất sinh, ngất ở trong nhà. Kể cả mẹ Chân đến can ngăn cũng bị đánh chảy máu đầu. “Bây giờ Chân không còn nữa, nhưng nói thật là anh ta cũng ghê gớm quá. Hôm anh ta đánh vợ ngất xỉu trong nhà, mẹ anh ta chạy tới khuyên can cũng bị đánh chảy máu đầu. Chúng tôi phải chở bà đến Trung tâm Y tế xã Ba Dinh để băng bó vết thương. Con mà đánh mẹ như thế thì không được rồi. Không chỉ đánh vợ, anh ta còn thường xuyên đánh đập các con”, một người hàng xóm của gia đình cho biết.

Ông Đỗ Ngọc Luyện - Phó Trưởng Công an xã Ba Dinh xác nhận, việc anh Chân ép con ruột cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử là do cuồng ghen và nát ruợu. “Ở đây, do nhiều người nhận thức còn thấp nên mỗi khi xảy ra mâu thuẫn gia đình, dù rất nhỏ nhặt nhưng họ thường tìm đến cái chết. Trong đó, không ít người nghĩ đơn giản mình chết thì con mình cùng chết theo”, ông Luyện nói.

L.Trân - H.Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 22 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top