Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi ở Nam Định có thể đối diện án tử hình

Chủ nhật, 18:28 25/04/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan đến vụ một bé trai 11 tuổi tại huyện Ý Yên (Nam Định) bị sát hại, cơ quan công an đã tạm giữ hai kẻ tình nghi. Theo luật sư, với hành vi tàn ác ấy, các đối tượng gây án sẽ khó thoát án tử.

Công an huyện Ý Yên (Nam Định) cho biết đang tạm giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ án mạng khiến một bé trai 11 tuổi tử vong trên địa bàn xã Yên Cường (huyện Ý Yên). Khoảng 11h30 ngày 24/4, bé trai này được phát hiện chết trong nhà tắm với tư thế úp mặt xuống chậu nước tại nhà. Công an huyện Ý Yên lập tức có mặt, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nam Định tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua khám xét, cảnh sát còn phát hiện chiếc két sắt của gia đình nạn nhân đã bị phá và lấy mất 16 triệu đồng. Lãnh đạo địa phương cho biết sau khi trích xuất hình ảnh từ camera, kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tạm giữ 2 người được cho là liên quan trực tiếp đến vụ việc. Danh tính các nghi phạm vẫn chưa được công bố. Hiện Công an Nam Định đang đấu tranh để làm rõ thủ đoạn của các nghi phạm.

Được biết, gia đình nạn nhân vốn khả giả, cách đây ít ngày đã bị mất con chó trông nhà nên cẩn thận mang tiền đi gửi, chỉ để lại một ít trong két sắt để chi tiêu. Nghi phạm vốn hay qua lại với gia đình nạn nhân nên biết chỗ cất tiền. "Có thể trong lúc lấy tiền, nghi phạm bị con trai anh H phát hiện nên ra tay giết người diệt khẩu" - lãnh đạo xã Yên Cường cho hay.

Nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi ở Nam Định có thể đối diện án tử hình - Ảnh 1.

Trưa 25/4, chính quyền và người dân xã Yên Cường đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân xấu số sau vụ việc đau lòng. Ảnh: Afamily

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, hành vi phạm tội của các đối tượng là rất táo tợn, tàn ác, coi thường pháp luật. Hành vi của chúng không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ, đặc biệt là trẻ em nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, chỉ vì muốn có tiền tiêu sài, lợi dụng quan hệ quen biết gia đình, các đối tượng đã lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí nguy hiểm để đột nhập thực hiện hành vi phá két sắt trộm cắp tài sản. Rất có thể, trong quá trình các đối tượng trộm cắp tài sản thì bị cháu bé phát hiện nên chúng đã ra tay sát hại. Sau đó, các nghi phạm đã chiếm đoạt được số tiền khoảng 16 triệu đồng trong két sắt rồi bỏ trốn.

"Xét hành vi phạm tội của các đối tượng là rất manh động, táo tợn, không còn tính người khi đang tâm sát hại cháu bé rất man rợ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản đã cấu thành tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, g, i (khoản 1, Điều 123, BLHS 2015) và khoản 1 (Điều 168, BLHS 2015).

Hành vi phạm tội của 2 đối tượng đã gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại và gây phẫn nộ trong dư luận xã hội bởi sự manh động, tàn nhẫn. Nếu các đối tượng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và khi thực hiện tội phạm từ đủ 18 tuổi trở lên thì phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình cho cả 2 tội danh trên", luật sư Thơm nhận định.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

b) Giết người dưới 16 tuổi;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

Điều 168. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 11 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top