Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi phạm giết dã man nữ sinh lớp 12 khai gì?

Thứ hai, 09:44 27/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi biết chuyện tình cảm không có kết quả, Võ Thành Tân cảm thấy uất hận và quyết lấy mạng nữ sinh lớp 12.

Như Báo GĐ&XH đã đưa tin, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt được Võ Thành Tân (38 tuổi, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nghi phạm giết nữ sinh lớp 12 Đặng Thị Kim N. (18 tuổi, trú cùng thôn) khi hắn bỏ trốn vào Bình Thuận.

Sau đó, nghi phạm Tân đã được di lý từ Bình Thuận về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Tân khai tại cơ quan điều tra, trước khi ra tay sát hại nữ sinh N., hắn đã theo dõi nạn nhân nhiều ngày liền và nhắn tin thông báo cho gia đình nạn nhân. Đặc biệt, hắn còn chuẩn bị dao và thuốc độc để tự sát sau khi giết nữ sinh N.

Nghi phạm Võ Thành Tân tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Nghi phạm Võ Thành Tân tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo kết quả điều tra bước đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 17/6, sau khi ăn kem ở cầu giăng - Túy Loan (huyện Hòa Vang) xong, nữ sinh N. chạy xe máy chở theo hai em ruột về nhà.

Trên đường đi đến đoạn gần quán cà phê Vườn Đồi, ba chị em N. bị Võ Thành Tân đuổi theo và chặn lại. Lúc này, em N. né tránh rồi bỏ chạy về nhà.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, gia đình em N. đang ở nhà người thân gần đó để chuyện trò, bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của N. Khi mọi người đến nơi, có phát hiện một bóng người bỏ chạy về phía mỏ đá, còn em N. đã tử vong bằng 7 vết đâm, trong đó có 1 vết cắt ở cổ.

Nghi phạm sau đó được xác định là Võ Thành Tân. Hắn khai, vì hắn có tình cảm nam nữ với nạn nhân nhưng không được nữ sinh này đáp lại nên muốn giết. Đặc biệt, Tân có họ hàng với nữ sinh N., mọi người ngăn cấm nhưng Tân vẫn “điên tình”.

Trước khi giết nữ sinh N., Tân nhiều lần nhắn tin vào điện thoại với nội dung vừa đe dọa, vừa để “níu kéo” tình cảm.

Trong đó có tin nhắn: “N., ta đã vì mi mà cuộc sống chịu quá nhiều đau khổ. Có lẽ ta đã thương mi quá nhiều, mà mi lại nhẫn tâm chà đạp lên nỗi đau của ta. Những lời hứa của mi làm ta quá đau”.

Được biết, Tân đã có vợ và hai con nhỏ nhưng vợ chồng Tân đã ly hôn từ lâu. Cách đây khoảng 3 tháng, hắn mua một con dao và luôn thủ sẵn trong người với ý định sẽ giết nữ sinh N. vì không được đáp ứng lại tình cảm.

Ngoài ra, hắn còn thủ một vỉ thuốc ngủ và một lọ thuốc sâu để sau khi giết nữ sinh N. thì hắn tự tử. Sau khi ra tay sát hại nữ sinh N. vào tối 17/6, Tân bỏ trốn lên núi và có uống thuốc ngủ nhưng không chết.

Hắn khai có lẽ do mua phải…thuốc ngủ giả nên khi hắn uống xong thì…không chết!. Còn lọ thuốc trừ sâu, trong quá trình chạy trốn, hắn đã đánh rơi.

Sau khi trốn trên núi ở Hòa Vang, đến khuya ngày 20/6, hắn men theo đường rừng, xuống gần khu vực đám tang của nạn nhân. Tân ngồi xem đám tang khoảng 30 phút rồi lần dò ra cầu vượt Hòa Cầm để đón xe vào các tỉnh phía Nam.

Khoảng 9 giờ sáng 21/6, Tân vừa bước xuống xe ở cây xăng số 9 (phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận) thì bị các trinh sát bắt giữ.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top