Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi con bị cưỡng hiếp, bố uống thuốc sâu tự tử đòi công lý

Thứ tư, 10:05 31/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan tới vụ việc con gái mình là cháu Vũ Thị Hồng (14 tuổi) nghi bị hàng xóm 2 lần hãm hiếp, anh Vũ Đức Mỹ (39 tuổi, trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã bất ngờ uống thuốc sâu tự tử để yêu cầu nhà chức trách sớm điều tra, làm rõ vụ việc. Khi bài báo này chuẩn bị lên khuôn thì chiều ngày 30/12 chúng tôi nhận được tin anh Mỹ đã tử vong.

 

Anh Vũ Đức Mỹ không qua khỏi khi uống 200ml thuốc trừ sâu để đòi công lý cho con. Ảnh: T.G

 

Nạn nhân “tố” bị hàng xóm hãm hiếp 2 lần

Khuôn mặt xanh xao, sức khỏe giảm sút sau vụ việc xảy ra, cháu Vũ Thị Hồng kể lại: Một buổi tối cách đây ba tháng, người hàng xóm tên Nguyễn T (31 tuổi) bất ngờ gọi điện yêu cầu cháu ra vườn mía gần nhà nói chuyện riêng. T liên tục đe dọa nếu Hồng không ra sẽ cho người tìm tới nhà đánh đập, đồng thời tiết lộ mối quan hệ giữa hai người trước đó. Lo sợ trước những lời hăm dọa của T, cháu Hồng ngoan ngoãn tìm tới điểm hẹn. Nhìn thấy cháu Hồng bước tới, T lao vào khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sự việc bị bại lộ khi có 3 người dân địa phương đi soi ếch đêm tại khu vực trên bắt gặp. Biết hành vi của mình bị phát hiện, T yêu cầu cháu Hồng tháo chạy mỗi người một hướng. Thông tin trên nhanh chóng lan truyền khắp làng trên ngõ dưới gây xôn xao.

Biết chuyện, vợ chồng anh Vũ Đức Mỹ (bố nạn nhân) vô cùng sững sờ, đau xót. Anh Mỹ gặng hỏi con gái về vụ việc, lúc đầu Hồng sợ sệt không dám nói, nhưng sau một hồi lâu tỉ tê, tâm sự, cháu thừa nhận có sự việc trên. Theo Hồng, T đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu 2 lần. Vài ngày sau khi vụ việc bị bại lộ, chị Nguyễn Thị H (vợ T) có tìm gặp Hồng hành hung dằn mặt. Thậm chí, người này còn đe dọa nếu cháu Hồng tiết lộ vụ việc sẽ “giết chết không tha” (?!).

Ngoài ra, theo anh Mỹ, rất nhiều lần T cho người qua nhà tìm cháu Hồng hăm dọa. Bức xúc trước việc làm, cách hành xử côn đồ của vợ chồng T, gia đình anh Mỹ viết đơn tố cáo lên cơ quan công an. Tiếp nhận được đơn tố cáo của gia đình, Công an huyện Thạch Thành đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Cháu Hồng được đưa đi giám định tại Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa. Kết quả giám định cho thấy, màng trinh nạn nhân bị rách. Cách đây hơn một tháng, Công an huyện Thạch Thành cũng đã tiến hành lập biên bản hiện trường. Khi đó, theo anh Mỹ, một điều tra viên cho gia đình biết, khoảng một tuần sau sẽ ra quyết định khởi tố vụ án. “Nhưng cho tới nay gia đình vẫn chưa nhận được thêm bất cứ thông tin gì”, anh Mỹ nói.

Bố nghĩ quẩn, uống thuốc sâu

Ba tháng kể từ khi vụ việc được Công an huyện Thạch Thành vào cuộc điều tra, thủ phạm vụ án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, dư luận không ngớt bàn tán, đàm tiếu khiến cuộc sống gia đình nạn nhân đảo lộn. Dù đã tìm đủ mọi cách để đưa vụ việc ra ánh sáng, nhưng anh Mỹ và gia đình đành bất lực, chịu sự đè nén về tâm lý. Khi sự dồn nén cảm xúc lên cao trào, anh Mỹ uống thuốc trừ sâu tự tử với ý nghĩ cái chết của cha có thể gây sự chú ý với cơ quan điều tra.

Nói về hành động dại dột của con trai, bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi) cho biết: Hôm Mỹ uống thuốc sâu tự tử, bà Hoa đang đi ăn cưới bên nhà hàng xóm. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của người con dâu, bà Hoa tất tưởi chạy về thì chứng kiến cảnh tượng anh Mỹ đang nằm quằn quại cạnh chuồng trâu, người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Lập tức, anh Mỹ được mọi người khẩn trương đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cấp cứu. Sau khi uống thuốc trừ sâu, anh Mỹ có hiện tượng nôn, một phần chất độc đã được đẩy ra bên ngoài. Tuy nhiên, anh đã không qua khỏi.

Nói trong nước mắt, bà Hoa cho biết: “Gần đây, Mỹ tuyên bố sẽ tự tay giết chết kẻ đã hại đời con gái mình, sau đó hai bố con sẽ cùng tìm đến cái chết để yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Biết được ý định đó, người thân trong gia đình đã dùng hết lời khuyên can. Mỹ đã hứa sẽ không suy nghĩ dại dột nữa vậy nhưng cuối cùng nó lại tìm cách tự tử”. Được biết, một ngày trước khi anh Mỹ uống thuốc sâu tự tử, Công an huyện Thạch Thành đã mời cháu Hồng lên làm việc.

Liên quan tới vụ việc trên, ông Đỗ Thanh Bồi, Trưởng Công an huyện Thạch Thành cho biết, cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án. Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay: “Công an tỉnh chưa nhận được báo cáo vụ việc. Chúng tôi sẽ yêu cầu Công an huyện Thạch Thành báo cáo, điều tra, làm rõ”.

 

Nói về nghi án chồng hãm hiếp bé gái hàng xóm, chị Nguyễn Thị H (vợ T) cho biết: "Chồng tôi không hề cưỡng hiếp cháu Hồng. Bản thân tôi cũng không hề đánh đập hay đe dọa cháu. Có lẽ do hai bên gia đình vốn có nhiều điều không ưa nhau nên nhân lúc này gia đình họ đã đặt điều vu khống vợ chồng tôi”. 

 

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Thanh Hoa – Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top