Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi can vụ giết người chặt xác chấn động vùng biên "chơi thân với nạn nhân"

Thứ bảy, 14:11 24/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan điều tra cho biết, nghi can trong vụ án này sống gần nhà nạn nhân.

Nạn nhân vụ án mạng chấn động vùng biên không bị mất nội tạng Nạn nhân vụ án mạng chấn động vùng biên không bị mất nội tạng

GiadinhNet - Cơ quan điều tra cho biết, hiện tại vẫn đang tiếp tục triệu tập một số đối tượng nghi vấn để lấy lời khai trong vụ án rúng động tại Cao Bằng.

Về kết quả điều tra vụ án mạng chấn động tại xã Triệu Ẩu, Phục Hòa (Cao Bằng), sáng 24/9, cơ quan điều tra cho biết nghi can trong vụ án này đã nhận tội.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 11h ngày 16/9, anh H (trú tại thôn Bản Co, xã Triệu Ẩu, là bảo vệ trường Tiểu học Bản Co) đi đánh cá nhưng đến 15h vẫn không thấy về nhà nên người thân mới đi tìm rồi phát hiện bao tải bên vệ đường chứa các phần thi thể đã bị cắt rời.

Ban đầu, sự việc gây hoang mang cho nhiều người dân với nghi ngờ đây là một vụ giết người lấy nội tạng. Tuy nhiên, ngày 19/9, phần thi thể mất tích của anh H được tìm thấy và không hề có dấu hiệu bị mất nội tạng.


Trước đó, vụ việc đã gây nhiều hoang mang cho người dân địa phương (ảnh người dân cung cấp)

Trước đó, vụ việc đã gây nhiều hoang mang cho người dân địa phương (ảnh người dân cung cấp)

Sáng 24/9, thông tin từ Đại tá Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng) cho biết: Ngày 23/9, tại cơ quan điều tra, Bế Ích Thi (23 tuổi, xã Triệu Ẩu, Phục Hòa) đã nhận tội trong vụ án mà anh B.V.H (cùng thôn) là nạn nhân.

Cụ thể, ngày 16/9, Thi đi đặt bẫy điện bắt cá trên sông, đến trưa ra kiểm tra phát hiện anh H đã tử vong do bị điện giật. Vì lo sợ nên Thi phi tang xác anh H vào 3 bao tải. Trong đó, hai bao hắn để bên vệ đường và bao còn lại thì buộc đá thả xuống sông Bắc Vọng. Trong hôm nay nhà chức trách sẽ hoàn tất hồ sơ chuyển VKS để khởi tố đối với nghi can Bế Ích Thi.

Trưa nay, trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Bế Hoan (Chủ tịch UBND huyện Phục Hòa) cho hay: "Nhà nghi can và nạn nhân sống gần nhau, họ chơi thân với nhau và còn có quan hệ họ hàng. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định nguyên nhân vụ việc không phải vụ giết người lấy nội tạng như nhiều thông tin trên mạng trước đó. Sau khi cắt rời thi thể, nghi can phi tang giao xuống sông và cũng đã được tìm thấy. Đồng thời nghi can mới hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, có lẽ do quá hoảng sợ nên mới sinh ra hành động như vậy".

Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top