Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn lòng người mẹ có con gái 4 tuổi nghi bị xâm hại

Thứ hai, 14:00 23/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Trước khi đi chợ, chị M đã bày đồ chơi trên giường để cô con gái 4 tuổi chơi và tự tay đóng cổng cẩn thận. Vậy mà lúc về, thấy con gái đứng trước hiên nhà khóc nức nở, trên người mặc chiếc quần khác với chiếc quần chị mặc cho con trước đó. Chị M hoảng hốt vì con gái chị không thể tự thay quần, trong khi cháu chỉ ở nhà một mình. Ai đã thay quần cho bé?

Sau khi sự việc xảy ra, tinh thần cháu H hoảng loạn, ăn hay bị nôn và sốt. Ảnh: TG
Sau khi sự việc xảy ra, tinh thần cháu H hoảng loạn, ăn hay bị nôn và sốt. Ảnh: TG

Nghi vấn từ chiếc quần có “mùi lạ”

Hơn 1 tuần nay, tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) người dân bàn tán xôn xao về việc cháu H. N. B.H (SN 2011) nghi bị ông Đ.V.Đ (61 tuổi) xâm hại tình dục. PV Báo GĐ&XH đã tìm về gia đình cháu H để tìm hiểu sự việc.

Thấy có người lạ đến nhà, chị T.T.M (SN 1985, mẹ cháu H) bỏ vội bát cơm đang ăn đứng dậy rót nước mời khách. Chị M cho biết: “Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, cuộc sống gia đình tôi vô cùng đảo lộn, hai vợ chồng nghỉ làm, mất ăn, mất ngủ do suy nghĩ. Cứ nghĩ đến con gái còn ít tuổi đã bị người khác xâm hại tình dục, gia đình tôi lại càng đau xót và căm giận”.

Theo lời chị M kể, vào khoảng 10h trưa (15/5), chị và con trai thứ hai đi chợ mua thức ăn, lúc này ở nhà chỉ có cháu H. Trước lúc đi chị đã đóng cổng cẩn thận và cho cháu H chơi trên ở giường. Khoảng gần 1 giờ sau chị quay về nhà thấy cổng mở và cháu H đang đứng khóc ở trước hiên, mặt mày tím tái, hoảng sợ. Lúc này, chị M thấy chiếc quần chị mặc cho cháu trước khi đi chợ đã được thay bằng cái khác. “Gặng hỏi mãi, cháu H mới nói, ông Đ có sang mở cổng rồi bế con lên giường, kéo quần của con xuống, sau đó “tè” vào quần của con. Thấy quần bị ướt, con khóc bắt đền, ông Đ hứa mua kẹo cho con nhưng không quay lại. Ông Đ đã lấy chiếc quần khác thay rồi bỏ chiếc quần ướt của con vào máy giặt”. Nghe cháu kể, tôi đã chạy ngay ra chỗ máy giặt thì thấy chiếc quần của cháu được quấn trong một chiếc áo. Tôi cầm chiếc quần lên nhìn phía trước bị ướt, có mùi lạ”, chị M kể lại.

Nghe con nói chị M đã dẫn theo cháu H đi tìm ông Đ để xác minh sự việc, nhưng không tìm thấy. Không tránh khỏi nghi ngờ cháu H bị xâm hại tình dục, gia đình chị đã làm đơn gửi lên Công an xã Tứ Dân và Công an huyện Khoái Châu trình báo sự việc. Đến sáng ngày 16/5, cơ quan điều tra đã trực tiếp đưa cháu H và vật chứng đến Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để tiến hành xét nghiệm pháp y xác minh.

Anh H.Q.D (bố cháu H) cho hay: Tôi và gia đình ông Đ không có quan hệ họ hàng ruột thịt nhưng hai gia đình có qua lại từ lâu. Ông Đ thường xuyên sang nhà tôi chơi, hai con nhà tôi cũng biết. Vào ngày xảy ra sự việc, gia đình ông Đ có việc, trưa hôm đó ông ấy tiếp khách và uống rượu, có thể đã không làm chủ được bản thân. Khi tôi sang nhà để hỏi rõ ngọn ngành thì ông Đ đã không ở nhà, bỏ địa phương đi đâu không rõ từ đó đến nay”.

Ông Đỗ Tiến Đoàn, Trưởng thôn, nơi chị M sinh sống cho PV Báo GĐ&XH biết: “Từ trước đến nay địa phương chúng tôi chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng nào liên quan đến trẻ nhỏ thế này. Vì nhà ở gần nhà ông Đ, tôi thấy cuộc sống, sinh hoạt của ông ấy bình thường. Nếu quả đúng như đơn trình báo của gia đình chị M thì tôi cũng không thể ngờ được ông Đ có thể làm việc đó với cháu H”.

Nghi can vẫn vắng mặt ở địa phương

Qua tìm hiểu của chúng tôi được biết, chị M có hoàn cảnh xuất thân khó khăn. Sau khi bố mất, mẹ chị đã một mình bươn trải để nuôi dạy hai chị em ăn học. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm được vài năm, chị xây dựng gia đình với anh H.Q.D, quê Thanh Hoá và theo về nhà chồng lập nghiệp. Nhưng vì thương mẹ ở một mình và hay ốm đau, cuối năm 2013, vợ chồng chị M đã chuyển về xã Tứ Dân sống cùng với mẹ đẻ. Tại đây, chị M làm kế toán cho một doanh nghiệp ở gần nhà, còn chồng làm nghề lái xe ở Hà Nội, một tháng về nhà vài ngày.

Chị M cho biết thêm: “Nhiều người hỏi tôi tại sao sự việc xảy ra trưa ngày 15/5 mà đến ngày 17/5 gia đình mới đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực ra, tôi không muốn làm to chuyện, vì ngoài tình làng nghĩa xóm thì hai gia đình có quan hệ gần gũi. Tôi chỉ muốn gặp ông Đ xem ông ấy giải thích như thế nào về sự việc. Tuy nhiên, ông ấy lại đi khỏi địa phương. Ngoài ra, cháu H năm nay mới có 4 tuổi mà cháu đã bị tổn thương thân thể và ảnh hưởng tâm lý, không biết sau này lớn lên cháu sẽ như thế nào? Bây giờ gia đình tôi chỉ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, sớm tìm ra kẻ đã xâm hại con gái tôi để xử lý theo pháp luật”.

Tiếp lời vợ, anh D cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, cháu H bị nôn và sốt cả đêm. Đến hôm nay cháu đã ăn được và hết sốt. Tuy nhiên, cháu vẫn bị ám ảnh và không muốn người thân động vào người. Mỗi lần nhắc tên ông Đ cháu lại khóc thét và sợ hãi. Cho nên sáng ngày 20/5, gia đình đã gửi cháu sang nhà dì ruột để cháu quên chuyện đã xảy ra. Cũng trong buổi sáng hôm đó, Trung tâm trợ giúp pháp lý (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên) có về gia đình hướng dẫn các thủ tục để bảo vệ quyền lợi cho bé H. Đến nay gia đình đã hoàn tất thủ tục nộp cho cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Ngạch, Chủ tịch UBND xã Tứ Dân cho hay: Sau khi nhận đơn đề nghị của gia đình chị T.T. M, chúng tôi xác định đây là vụ việc liên quan đến trẻ em nên lãnh đạo xã đã giao cho Ban công an trực tiếp xem xét và xử lý. Đến nay là 8 ngày, người có liên quan trong đơn là công dân Đ.V.Đ vẫn vắng mặt tại địa phương. Khi có kết quả của cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ căn cứ và xử lý nghiêm.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện đã cử người về gia đình cháu H xác minh và thu giữ vật chứng có liên quan, đồng thời đưa cháu H cùng vật chứng đi xét nghiệm pháp y tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Mặt khác động viên gia đình tìm mọi cách để liên lạc và đưa ông Đ về làm việc theo đơn của chị M.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 21 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 22 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Top