Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày mai, xử phúc thẩm kháng cáo của em trai ông Đinh La Thăng

Thứ hai, 11:29 04/06/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Dự kiến ngày mai (5/6), phiên phúc thẩm vụ án liên quan đến ông Đinh Mạnh Thắng và ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được xét xử.

Giúp nữ tổng giám đốc gặp Trịnh Xuân Thanh

Vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực dầu khí (PVP Land) do Trịnh Xuân Thanh cầm đầu dự kiến được xét xử phúc thẩm vào ngày 5/6 bởi HĐXX Tòa án cấp cao tại Hà Nội.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã rút đơn kháng cáo. Còn bị cáo Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà, em trai ông Đinh La Thăng, đã bị cấp tòa sơ thẩm tuyên án 9 năm tù về tội tham ô) giữ nguyên đơn kháng cáo, xin được xem xét lại tội danh tham ô để được giảm nhẹ hình phạt.


Đinh Mạnh Thắng- em trai bị án Đinh La Thăng. Ảnh: TTXVN

Đinh Mạnh Thắng- em trai bị án Đinh La Thăng. Ảnh: TTXVN

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, bị cáo Thắng cùng Thái Kiều Hương và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (45 tuổi, ở TP.HCM, kinh doanh tự do) là những người móc nối, tác động để Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong (59 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land), Nguyễn Ngọc Sinh(45 tuổi, nguyên Tổng giám đốc PVP Land) cho chuyển nhượng cổ phần tại PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza.

Trong phiên sơ thẩm được xét xử vào tháng 2 vừa qua, trả lời câu hỏi có được ai nhờ tác động để Trịnh Xuân Thanh đồng ý bán cổ phần, bị cáo Đinh Mạnh Thắng khai là được Thái Kiều Hương nhờ bố trí ăn cơm cùng Thanh để trình bày công việc.

Bị cáo Đinh Mạnh Thắng cho biết là chỉ nhớ đã được Thái Kiều Hương nhờ kết nối để ăn cơm cùng Trịnh Xuân Thanh. Khi Trịnh Xuân Thanh đồng ý thì Đinh Mạnh Thắng đưa Thái Kiều Hương đi ăn.

Em trai ông Đinh La Thăng nói chưa từng đề cập với Trịnh Xuân Thanh về việc có khách mua cổ phần PVP Land giá 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza.

"Như tôi đã nói thời gian đã lâu. Nội dung cuộc điện thoại tôi chỉ nói có chị Hương mời anh ăn cơm”, bị cáo Thắng nói và khẳng định tại phiên sơ thẩm rằng hai bên không bàn bạc về việc mua cổ phần khi ăn cơm tại nhà hàng.

Thừa nhận nhận 5 tỷ đồng từ Thái Kiều Hương

Về khoản tiền 5 tỷ đồng, Đinh Mạnh Thắng khai trước phiên sơ thẩm rằng được Thái Kiều Hương chuyển đến và nói là "Em cám ơn anh". Em trai ông Thăng khẳng định không biết nguồn gốc số tiền này như thế nào. Bị cáo này cho rằng được Hương cám ơn vì đã kết nối để gặp Trịnh Xuân Thanh trình bày công việc.


Trịnh Xuân Thanh đã rút kháng cáo.

Trịnh Xuân Thanh đã rút kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm thì thương vụ đi đêm này Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt được 14 tỷ đồng, Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt 5 tỷ đồng, Đào Duy Phong 8 tỷ đồng…, tổng cộng, các bị cáo đã chiếm đoạt được 49 tỷ đồng.

Đinh Mạnh Thắng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 9 năm tù, Trịnh Xuân Thanh án chung thân, Đào Duy Phong 16 năm tù, Nguyễn Ngọc Sinh 13 năm tù, Thái Kiều Hương và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy cùng mức án 10 năm tù.

2 bị cáo còn lại gồm Lê Hòa Bình (cựu Chủ tịch công ty 1/5) án 8 năm tù, Nguyễn Thị Kim Thoa (cựu Kế toán trưởng công ty 1/5) 6 năm tù. Tổng hợp cả bản án trước đó họ đã lĩnh do liên quan vụ án khác, Bình và Thoa cùng lĩnh án chung thân.

Sau bản án sơ thẩm, 6 bị cáo đã gửi đơn kháng án. Tuy nhiên, trước khi tòa xử phúc thẩm, Trịnh Xuân Thanh đã rút kháng cáo.

Hà Châu

thiều thúc khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 16 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 18 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Có tin đồn vợ ngoại tình với người đàn ông khác, nhưng không rõ ai là người phát tán nên Tẩn A Dao nảy sinh ý định tìm gặp Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ để trình bày sự việc.

Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính

Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.

Top