Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ném "bom xăng" vào ga tàu vì..ánh mắt với nữ nhân viên

Thứ ba, 08:32 09/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet – Cho rằng cô gái tên Huệ nhìn mình với ánh mắt khinh thường nên Hòa chạy về nhà lấy can nhựa loại 20 lít, rồi mua 200.000 nghìn tiền xăng...

Chiều 8/12, thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng công thành phố Vinh, cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hòa (31 tuổi, trú tại khối 5, phường Quán Bàu, thành phố Vinh) để điều tra về tội Cố ý hủy hoại tài sản. Như đã đưa tin trước đó, đối tượng Hòa ném "bom xăng" vào phòng bán vé của ga Vinh khiến cho hành khách và nhân viên nhà ga hoảng loạn.

Theo ông Thắng, hơn 8h sáng nay cơ quan điều tra nhận được thông tin có nam thanh niên chạy xe gắn máy mang theo xăng vào châm lửa, phóng hỏa tại phòng chờ ga Vinh. Tổ công tác có mặt tại hiện trường phối hợp với nhân viên nhà ga, lực lượng cứu hỏa khống chế đám cháy sau gần 10 phút, đồng thời triển khai truy bắt hung thủ.

Thượng tá Thắng cho biết: "Chừng một giờ sau, cảnh sát bắt được Nguyễn Bá Hòa khi đang đứng ở gần nhà. Hòa không có biểu hiện chạy trốn, ngoan ngoãn nghe lời, không chống đối khi bị bắt...".

Cơ quan điều tra làm rõ, hơn 7h sáng 8/12, Nguyễn Bá Hòa làm nghề lái xe ôm tại cổng ga Vinh, có gặp một nữ nhân viên đường sắt. Cho rằng cô gái, tên Huệ nhìn mình với ánh mắt khinh thường nên Hòa chạy về nhà lấy can nhựa loại 20 lít, rồi mua 200.000 nghìn tiền xăng đổ vào. Hòa cầm theo can xăng quay trở lại nhà ga rồi lao thẳng vào phòng chờ nơi cô Huệ làm việc và đổ xuống nền nhà phóng hỏa. Nam thanh niên lên xe bỏ chạy về nhà sau khi lửa bùng lên.

Hòa khai với cán bộ điều tra: "Cô nhân viên nhìn tôi với ánh mắt khinh thường nên tôi đốt chứ không phải có tình cảm hay là mâu thuận gì từ trước với cô ta".

Hiện trường vụ đám cháy do bom xăng

Hiện trường đám cháy do "bom xăng"

Theo thống kê của nhà ga Vinh, đám cháy do Hòa gây ra làm thiệt hại gần 120 triệu đồng bao gồm các vật dụng tại phòng chờ như điều hòa, camera, máy cấp số thứ tự, bàn làm việc, điện thoại...

Theo thượng tá Mai Chiến Thắng, Nguyễn Bá Hòa được xác định là người có dấu hiệu bệnh thần kinh. Gia đình đã trình sổ khám và thuốc chữa bệnh tâm thần hàng ngày của Hòa lên cơ quan điều tra.

Phó trưởng công an thành phố cho biết sẽ tiến hành giám định lại bệnh của Hòa và hoàn tất hồ sơ. Đồng thời không để Hòa xúc với nhiều người đề phòng nghi phạm bị kích động nghĩ quẩn.

Cơ quan điều tra cũng cho biết thêm Hòa chưa vợ, là bộ đội xuất ngũ.

Hồ Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top